Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chợ Kim Biên sẽ không còn bán hóa chất

Tạp Chí Giáo Dục

Mua bán hóa chất tại chợ Kim Biên hiện nay
Sẽ di dời các hộ kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên sang Trung tâm Hóa chất Kim Biên để đảm bảo điều kiện hoạt động cũng như an toàn PCCC.
Đây cũng là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như an toàn cháy nổ trong khu vực kinh doanh.
Hóa chất về trung tâm
Thời gian qua, tiểu thương chợ Kim Biên nhiều lần kiến nghị UBND TP.HCM, UBND Q.5 và Ban quản lý chợ có kế hoạch, giải pháp di dời những hộ kinh doanh ngành kinh doanh hóa chất vào trung tâm kinh doanh hóa chất. Theo ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên thì hiện nay, diện tích mỗi sạp kinh doanh hóa chất rất hẹp, không đủ điều kiện lưu trữ, bảo quản hóa chất, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, những hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nên nhiều hộ giấy chứng nhận đã hết hạn nhưng chưa được cấp lại. Từ thực tế, UBND Q.5, Ban quản lý chợ Kim Biên mong muốn các hộ kinh doanh này chuyển sang vị trí mới hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để đảm bảo điều kiện hoạt động.
Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa VIII năm 2013, nhiều đại biểu bức xúc kiến nghị trong năm 2015 sẽ di dời chợ này sang khu vực ngoại vi. Nếu chưa thể di dời thì cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát hoạt động, lập lại trật tự mua bán mặt hàng này nhằm đảm bảo an toàn PCCC.
Ngày 28-11, Phòng Kinh tế và Phòng Y tế Q.5 cũng đã có buổi họp với 17 tiểu thương nói trên nhằm lắng nghe ý kiến của họ trước kế hoạch di dời địa chỉ kinh doanh sang địa chỉ mới là Trung tâm Hóa chất Kim Biên (đặt tại số 40, đường Kim Biên, Q.5). Tại buổi họp này, hầu hết tiểu thương đều không muốn chuyển về địa chỉ mới vì nhiều lý do. Theo bà Nguyễn Thị Thái, đại diện hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm, giá thuê mặt bằng chắc chắn sẽ cao hơn giá sạp ở chợ Kim Biên như hiện nay. Và một điều khó khăn cho hộ kinh doanh là đã “buôn có bạn, bán có phường”.
Khó cũng phải di dời
Một tiểu thương (xin giấu tên) chia sẻ, kế hoạch di dời những hộ kinh doanh hóa chất sang trung tâm hóa chất là phù hợp và cần triển khai càng sớm càng tốt. Khi di dời, chắc chắn hộ kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn nhưng nếu không thực hiện sẽ không thể lường trước hậu quả. Chợ Kim Biên còn được biết đến là “chợ tử thần”. Cái tên này không chỉ nói là địa chỉ mua bán các loại hóa chất độc hại dùng trong công nghiệp và cả dùng trong chế biến thực phẩm mà còn cảnh báo công tác quản lý, giám sát đối với mặt hàng nguy hiểm này. Thực tế, mặc dù kinh doanh hàng hóa chất độc hại, dễ cháy nổ trong không gian chật hẹp nhưng không phải hộ kinh doanh nào cũng có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, tự bảo vệ tài sản và tính mạng.
Chợ Kim Biên được thành lập từ những năm 1960 tại Q.5, TP.HCM với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán ngoại tệ và hàng hóa quân tiếp vụ. Sau 1975, chợ được cho tiểu thương thuê sạp bán mặt hàng bách hóa, trong đó nổi tiếng là hóa chất công nghiệp và phụ gia thực phẩm. Năm 1990, do việc bảo quản, lưu trữ hóa chất không đúng quy trình nên chợ bị cháy thiệt hại khá nặng. Tháng 3-2014, hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn nhà 3 tầng kinh doanh hóa chất sát chợ Kim Biên (đường Gò Công) khiến người dân và tiểu thương hoảng loạn. Thời điểm xảy ra cháy là rạng sáng, công tác chữa cháy cũng gặp không ít khó khăn vì ngọn lửa bén nhanh vào các thùng hóa chất. Người dân và lực lượng chữa cháy phải tìm mọi biện pháp đánh thức người dân đang ngủ ở các nhà lân cận thoát ra khỏi nhà đề phòng ngọn lửa lan nhanh.
Theo ThS. Nguyễn Văn Sáng (ĐH Duy Tân – Đà Nẵng) thì việc chuyển các hộ kinh doanh hóa chất và phụ gia thực phẩm về Trung tâm Hóa chất Kim Biên sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, giám sát hoạt động. Đây là một mặt hàng đặc thù, đội ngũ quản lý phải có chuyên môn cao, hy vọng Trung tâm Hóa chất Kim Biên sẽ đảm bảo được việc xác định, phân loại hóa chất, từ đó sẽ hạn chế được các loại phụ gia, hóa chất độc hại bày bán tràn lan như hiện nay.
Bài, ảnh: Trần Anh
Theo Ban quản lý chợ Kim Biên, đến nay chợ có 330 hộ kinh doanh với tổng số sạp là 534, trong đó có 21 sạp của 17 tiểu thương chuyên bán sỉ, lẻ mặt hàng phụ gia thực phẩm và hóa chất phục vụ trong công nghiệp.
 

 

Bình luận (0)