Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Cho mỗi con thơ đều có “mẹ đỡ đầu”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 3 năm trin khai, chương trình “M đ đu –  cùng con viết tiếp ưc mơ” ca Hi Liên hip Ph n TP.Đà Nng đã đ đu cho 770 em hc sinh m côi, có hoàn cnh đc bit khó khăn. S chung tay ca nhiu ngưi m đã to cho các em đim ta m lòng và vng chãi đã tiếp tc vng bưc hưng v phía tương lai!

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng tặng đồng phục áo dài cho 100 nữ sinh mồ côi vượt khó để vào năm học mới

Đ con không b b li phía sau

Mùa hè của Ngô Khánh Phương Linh, học sinh lớp 7, Trường THCS Kim Đồng (quận Hải Châu) không còn buồn chán như trước. Ngoài giờ phụ bà nội chăm sóc việc nhà, Linh đều đặn tham gia lớp học miễn phí do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2 tổ chức. “Em được tham gia học các môn toán, tiếng Anh miễn phí. Không chỉ vậy, em còn được học chơi cờ vua, tập võ để rèn luyện sức khỏe. Em rất vui và rất thích được tham gia các lớp học như thế này. Em sẽ cố gắng để sau này giúp đỡ bà nội tuổi già”, Linh chia sẻ.

Linh là trẻ mồ côi, cháu ở cùng bà nội, thuộc diện hộ nghèo. Chị Thi Thị Hải – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2 cho biết, hội đỡ đầu cho 4 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2022 đến nay và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cháu cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12. Ngoài việc hỗ trợ một phần kinh phí để giúp các cháu hàng tháng, hội còn thường xuyên quan tâm tặng quà các dịp lễ, Tết, động viên tinh thần và tạo điều kiện để các cháu được tham gia các lớp học thêm văn hóa, rèn luyện các môn võ nâng cao thể lực và phát triển năng khiếu, tổ chức nhiều chuyến tham quan đến các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. “Chúng tôi luôn coi các cháu như con em mình, quan tâm, động viên kịp thời. Đồng hành cùng các cháu với mong muốn cho các cháu một điểm tựa để tiếp tục vững vàng trên con đường học tập, sau này tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống”, chị Hải bộc bạch.

Gần 3 năm nay, em Phan Nhật Hoàng, học sinh lớp 12 Trường THPT Tôn Thất Tùng (quận Sơn Trà) được cán bộ nhân viên Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng nhận đỡ đầu. Ba Hoàng mất vì bệnh ung thư, mẹ tần tảo buôn thúng bán bưng, thu nhập bấp bênh. Để tiện việc học hành, Hoàng dọn về tá túc nhà ông bà ngoại già yếu. Hoàng cho biết: “Nhờ sự đỡ đầu của Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm nên cuộc sống của em bớt phần khó khăn. Nhà trường còn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các em theo học nghề miễn phí nếu có nguyện vọng học tập tại trường. Em đang cân nhắc nhưng đó là một hướng đi phù hợp đối với hoàn cảnh của em hiện tại”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2 trao quà cho học sinh trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Chị Huỳnh Thị Nở ở quận Cẩm Lệ một mình nuôi 3 đứa con thơ. Công việc bấp bênh, chị phải đi bán gấu bông để kiếm thêm thu nhập. Để giúp đỡ chị, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng đã thăm hỏi và nhận đỡ đầu cho con gái đầu lòng của chị Nở là em Trương Khánh Băng, học lớp 7. Chị Nở chia sẻ: “Băng dù còn nhỏ nhưng đã biết phụ mẹ việc nhà và chăm sóc 2 em. Băng chăm học và được học sinh giỏi. Cuộc sống 4 mẹ con với công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên nhiều lúc tôi rất lo lắng. Nhờ chương trình động viên, hỗ trợ đã giúp mình có động lực để cố gắng hơn”.

Hiu qu t chương trình “M đ đu”

Chương trình “Mẹ đỡ đầu – cùng con viết tiếp ước mơ” được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng triển khai từ đầu năm 2022 với mục tiêu phấn đấu 100% trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố đều có “mẹ đỡ đầu”. Sau 3 năm, các cấp hội đã huy động, kết nối được 529 cha, mẹ trực tiếp và gián tiếp nhận đỡ đầu 772 trẻ mồ côi/1.500 trẻ mồ côi toàn thành phố. Tổng nguồn lực ước đạt 25 tỷ đồng.

Bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, các cấp hội còn nhiều sáng kiến trong kết nối, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi phù hợp với từng độ tuổi, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tâm lý, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ kết nối thông tin liên lạc giữa mẹ đỡ đầu với trẻ, nhắc nhở các em học tập, hướng dẫn làm việc nhà. Tạo mọi điều kiện để các em được phát triển trong môi trường gia đình và cộng đồng.

Vi nhng kết qu đt đưc t chương trình, Ban Thưng v Thành y Đà Nng cũng đã chn ni dung “M đ đu” đ phát trin thành mô hình dân vn khéo và nhân rng, trin khai trong toàn thành ph.

Bà Hoàng Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng cho biết, sau 3 năm triển khai đã có nhiều mô hình hay, ý nghĩa được các cấp hội xây dựng như: Tiệm may đồng phục miễn phí dành cho các em mồ côi của phụ nữ phường Hòa Khê (Thanh Khê); “Lớp học 0 đồng” dành cho các em mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn tại các quận: Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ; “Các gian hàng nhân ái” nhằm gây quỹ “Mẹ đỡ đầu” của các chị cán bộ, hội viên quận Sơn Trà; mô hình gom ve chai vì trẻ nghèo…

Tính đến nay, toàn thành phố có 772 trẻ mồ côi được đỡ đầu. Trước thềm năm học mới, các cấp hội và mẹ đỡ đầu sẽ có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần, hỗ trợ dụng cụ học tập, sách vở để các em vào năm học mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng cũng đã tặng 100 bộ đồng phục áo dài cho 100 nữ sinh mồ côi vượt khó đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2023-2024 vừa qua để các em có thêm áo mới vào năm học mới.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)