Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Choáng váng với danh sách ‘tân binh 0 đồng’ của Juventus

Tạp Chí Giáo Dục

2 tiền vệ ngôi sao, Aaron Ramsey và Adrien Rabiot chính là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách tân binh miễn phí cực “khủng” mà Juventus chiêu mộ được tính từ hè 2011 đến giờ.
Với khả năng thương thảo tuyệt vời của BLĐ, những năm gần đây, Juventus thường xuyên có được những tân binh cực kì chất lượng theo dạng chuyển nhượng tự do. Kể từ hè 2011 đến giờ, “Lão bà” đã chiêu mộ thành công 10 ngôi sao mà không tốn 1 đồng phí chuyển nhượng, trong đó Aaron Ramsey và Adrien Rabiot là 2 cái tên mới nhất.
Hè 2011, Juventus có được Andrea Pirlo sau khi AC Milan quyết định không gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Italia bởi cho rằng anh đã hết thời (khi đó Pirlo 32 tuổi). Dù vậy, đây thực sự là sai lầm quá lớn của Rossoneri và là “món hời thế kỉ” với Bianconeri. Với sự có mặt của Pirlo, “Lão bà” đã tìm lại vị thế và mở ra kỉ nguyên thống trị Serie A.
1 năm sau khi đón Pirlo, Juventus thuyết phục thành công Paul Pogba dứt áo rời Man Utd. Sau 4 mùa giải, “Lão bà” bán tiền vệ người Pháp lại cho Quỷ đỏ và thu về 105 triệu euro, mức phí chuyển nhượng kỉ lục thế giới lúc bấy giờ. Đây vẫn được coi là thương vụ làm ăn có lãi bậc nhất lịch sử, tương tự vụ Pogba là Kingsley Coman. Cầu thủ chạy cánh người Pháp đến Turin từ PSG và không có mấy đóng góp nhưng vẫn giúp Juventus thu về 28 triệu euro khi họ bán anh cho Bayern Munich.
Ngoài ra, Lucio (từ Inter Milan), Fernando Llorente (từ Athletic Bilbao), Sami Khedira (từ Real Madrid), Dani Alves (từ Barcelona) và Emre Can (từ Liverpool) cũng là những bản hợp đồng không mất phí chuyển nhượng của Juventus. Trong số này, ngoại trừ Lucio khá nhạt nhòa thì những cái tên còn lại đều ít nhiều có đóng góp cho đội chủ sân Allianz.
Hè này, Juventus lại khiến cả châu Âu phải ghen tị khi có được Aaron Ramsey (từ Arsenal) và Adrien Rabiot (từ PSG) theo dạng chuyển nhượng tự do trước sự thèm muốn của hàng loạt đại gia. Đây là những ngôi sao được định giá tới 50-60 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.
Tất nhiên, Juventus sẽ phải trả cho các ngôi sao một khoản phí lót tay nhất định cùng mức lương cao. Dù vậy, đây vẫn được coi là phương án tiết kiệm hơn việc “chạy đua vũ trang” trên thị trường chuyển nhượng khi những con số “điên rồ” xuất hiện ngày càng nhiều.
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)