Sự kiện giáo dụcTin tức

Choáng… với vệ sinh môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với gia đình có ca bệnh tiêu chảy tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh chiều 4-8-2014
Ngày 5-8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM, Sở Y tế và các quận, huyện về tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay trên địa bàn TP.HCM là công tác vệ sinh môi trường ở nhiều nơi còn kém dẫn đến nhiều dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa…
Vi khuẩn gây tiêu chảy cấp có ở rau muống, giá
Trong tháng 7-2014, tại xã Vĩnh Lộc A và Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã xuất hiện 2 chùm ca bệnh tiêu chảy, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca bệnh là trẻ dưới 5 tuổi.
PGS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM – cho biết: “Mặc dù 2 chùm ca bệnh đã được kiểm soát, tại xã Lê Minh Xuân từ ngày 24-7 đến nay không xuất hiện ca mới, ở xã Vĩnh Lộc A thì từ 29-7 đến nay cũng không có thêm ca nào. Tuy nhiên, nguy cơ thì vẫn còn rất cao. Điều tra dịch tễ, chúng tôi phát hiện phần lớn các ca bệnh đều chơi chung với nhau, sử dụng chung đồ dùng. Môi trường xung quanh thì rất mất vệ sinh như ao tù, nhiều ruồi, nhiều rác, xác động vật. Về nguồn nước sinh hoạt và ăn uống, tuy có nước máy nhưng người dân không sử dụng, họ sử dụng nước ao. Trong khi đó, hỏi 13 người chăm sóc trẻ mắc bệnh tiêu chảy thì có 12 người trả lời là vứt phân của trẻ xuống ao. Khi bị bệnh, họ tự điều trị, không chịu đi bệnh viện. Kiểm tra các chợ xung quanh, phát hiện có tác nhân gây bệnh. Cụ thể có vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy trong rau muống, rau giá, ốc bươu…”.
Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế – cũng cho biết: “TP.HCM hiện vẫn còn 3.212 nhà cầu tiêu ao cá, tập trung ở quận 12, Bình Thạnh và các huyện ngoại thành. Đặc biệt là huyện Bình Chánh có tới 11/16 xã có từ 220 đến 300 nhà cầu tiêu ao cá, trong đó có những hộ gia đình có tới 3-4 cái, thậm chí cầu tiêu ngay sát phòng ngủ…”.
Trong nước có… phân

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Y tế đi kiểm tra tại hộ gia đình có ca bệnh tiêu chảy cấp tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) chiều 4-8
Trước sự bùng phát của các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè, Bộ Y tế đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra chất lượng nước trong ăn uống và sinh hoạt tại nhiều tỉnh, thành. Riêng TP.HCM, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tại 5 nhà máy nước và 152 trạm cấp nước.
Theo đó, đoàn kiểm tra đã xét nghiệm 107/109 chỉ tiêu của các nguồn nước. Kết quả cho thấy có rất nhiều chỉ tiêu không đạt yêu cầu, chẳng hạn như nước đục, nước có kẽm, vi sinh vượt mức cho phép, clo dư thấp…
“20 năm gắn bó với y tế dự phòng, tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh như ở một số xã của huyện Bình Chánh (TP.HCM). Tôi rất lo lắng về các dịch bệnh có nguy cơ cao xảy ra và bùng phát thành dịch ở đây như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não, các bệnh đường tiêu hóa…”, bà Nguyễn Thị Kim Tiến lo lắng.
“Nguồn nước không đảm bảo an toàn tập trung chủ yếu ở các quận ven và huyện ngoại thành, cụ thể là 3 nhà máy nước Thủ Đức, Tân Phú, Bình Chánh và các trạm cấp nước nhỏ lẻ ở quận 8, Bình Tân, Nhà Bè… Riêng huyện Cần Giờ, các xe bồn trung chuyển nước máy để cung cấp cho người dân  đã cũ nên không đảm bảo an toàn. Rồi dụng cụ chứa nước của người dân cũng không đảm bảo, người dân trữ nước quá lâu dễ sinh vi khuẩn”, ông Hà nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bức xúc: “Ngay cả 3 nhà máy nước lớn còn cung cấp nước không đảm bảo độ clo dư – mà không đảm bảo độ clo dư cũng đồng nghĩa với việc nhiễm vi khuẩn – thì nói gì đến những trạm nhỏ. Qua các kết quả xét nghiệm cho thấy, ở các trạm nhỏ, trong nước có những loại vi khuẩn chỉ có ở trong phân, vi khuẩn Ecoli. Những mẫu nước lấy ở gốc mà đã vậy thì khi đến hộ gia đình qua đường ống, bể chứa, chắc chắn nước còn nhiều vi khuẩn hơn”.
Theo đó, bà Tiến đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nước không chỉ ở các nhà máy nước, trạm cung cấp nước mà cả tại các bể chứa nước ở chung cư, hộ gia đình. Bởi, “Nước sinh hoạt và ăn uống không đảm bảo an toàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, dịch bệnh bùng phát”, bà Tiến nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Hòa Triều
PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết: “Đối với bệnh lây truyền qua động vật, trong 7 tháng đầu năm có 3 trường hợp nhiễm Hanta virus tại quận 8, Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình. Trung tâm Y tế dự phòng TP đã phối hợp Viện Pasteur TP lấy mẫu huyết thanh của chuột tại nơi ở của bệnh nhân đưa đi xét nghiệm, kết quả tỷ lệ chuột có xét nghiệm huyết thanh dương tính với Hanta vius 21,74% trên chuột nhắt và 9,3% trên chuột cống. Bệnh nhiễm xoắn khuẩn vàng da (Leptospirose) có 4 ca tại quận 7, 11, Bình Tân, Tân Bình, Thủ Đức. Bệnh liên cầu lợn có 2 ca tại Bình Chánh và Hóc Môn”.
 

Bình luận (0)