Đây là băn khoăn của nhiều học sinh Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao (TP.HCM) trong Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 18 năm học 2025-2026, với chủ đề “Gen Z chọn ngành nghề trong kỷ nguyên AI” diễn ra tại trường mới đây.

Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐHQG TP.HCM và Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT) tổ chức, với sự đồng hành của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM và DOL IELTS Đình Lực.
Làm ngành nghề yêu thích mới cảm thấy hạnh phúc
Giải đáp băn khoăn trên của học sinh, ThS. Trần Minh Tuấn (Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) cho rằng các em học sinh nên chọn ngành học mình yêu thích thay vì chạy theo ngành “hot”. Bởi khi làm ngành nghề mà mình yêu thích thì các em mới cảm thấy “happy” (hạnh phúc) và hết mình với công việc. Bên cạnh yêu thích, ngành các em chọn cũng phải phù hợp với năng lực. Khi sự yêu thích kết hợp với năng lực thì các em mới phát huy được khả năng và gắn bó lâu dài với ngành nghề mình lựa chọn. “Có nhiều học sinh chọn và trúng tuyển đúng ngành mình yêu thích. Đây là điều rất tuyệt vời đối với các em. Tuy nhiên, nếu chẳng may không đủ khả năng hay không trúng tuyển đúng ngành mình yêu thích thì các em có thể chọn ngành học liên quan. Chẳng hạn, nếu thích làm bác sĩ mà lại không đủ điểm để học ngành này thì các em có thể chọn những ngành khác liên quan đến sức khỏe như y khoa, điều dưỡng…”, ThS. Trần Minh Tuấn gợi ý.

Trao đổi với các chuyên gia, em Anh Sơn (học lớp 12A5) cho biết: “Hiện em có mong muốn học ngành marketing nhưng không biết trí tuệ nhân tạo (AI) tác động như thế nào đến ngành này? Em cần lựa chọn như thế nào để phù hợp với xu thế?”. ThS. Đinh Chí Cảnh (Phó Trưởng ban Hướng nghiệp, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM) cho hay, ngành marketing làm những công việc từ nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến quảng bá, truyền thông và chăm sóc khách hàng, nhằm tạo ra giá trị cho người tiêu dùng và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay AI đã tác động không nhỏ đến ngành này. Nhiều hoạt động của marketing đã được ứng dụng công nghệ nhằm giảm thời gian, công sức cho nhân viên trong ngành. Để chọn ngành phù hợp với xu thế, các em có thể chọn ngành digital marketing. Thay vì làm những công việc truyền thống của ngành marketing như trước đây thì digital marketing quảng bá sản phẩm, dịch vụ qua các kênh và thiết bị kỹ thuật số như: internet, mạng xã hội, email, website, công cụ tìm kiếm… để tiếp cận khách hàng mục tiêu, tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy kinh doanh một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn so với marketing truyền thống. “Sau khi tốt nghiệp ngành digital marketing, người học có thể đảm nhiệm các vị trí từ nhân viên cho đến quản lý như: chuyên viên mạng xã hội, chuyên viên nghiên cứu thị trường, quản lý doanh nghiệp, tư vấn quản trị thương mại, chuyên viên kinh doanh, chuyên viên quan hệ khách hàng tại các công ty truyền thông – quảng cáo… Nói chung, cơ hội việc làm rộng mở, quan trọng là các em có kỹ năng để làm nghề và vận hành các nền tảng công nghệ để AI không có cơ hội vượt qua chính con người…”, ThS. Đinh Chí Cảnh phân tích.
Một ngành học có nhiều vị trí công việc
Trong chương trình, một học sinh bày tỏ: “Em rất yêu thích ngành thể thao, nhất là với bộ môn võ thuật. Vậy em nên chọn học ở đâu để rèn luyện kiến thức và thực hiện được đam mê của mình?”. ThS. Võ Quốc Đại (Phó Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết, các em đã xác định được định hướng nghề nghiệp là điều tuyệt vời. Với lĩnh vực này, các em có thể chọn bất cứ ngôi trường nào có đào tạo ngành quản lý thể thao để được đào tạo kiến thức về quản lý. Song song đó, các em phát triển bộ môn võ thuật mà mình yêu thích. Đồng thời, các em nên học thêm ngoại ngữ để có thể giao tiếp được với người nước ngoài. Với kỹ năng quản lý cộng với chuyên môn võ thuật cùng kỹ năng ngoại ngữ, ra trường các em có thể làm huấn luyện viên, vận động viên hay tham gia tổ chức các sự kiện thể thao, võ thuật mang tầm quốc tế để hỗ trợ cho vận động viên quốc tế đến Việt Nam tham gia. “TP.HCM cũng như Việt Nam là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao mang tầm quốc tế. Với thế mạnh của bản thân, các em có thể đóng góp sức mình góp phần phát triển nền thể thao nước nhà, đồng thời thực hiện đam mê của bản thân”, ThS. Võ Quốc Đại chia sẻ.
Giải đáp câu hỏi của một số học sinh về sự cần thiết của ngành quan hệ công chúng, TS. Tô Nhi A (chuyên gia tâm lý) khẳng định, đây là lĩnh vực chiến lược, xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực giữa tổ chức, cá nhân với công chúng thông qua giao tiếp, nhằm định hình hình ảnh, uy tín, và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Khi học ngành này, sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về hoạt động truyền thông, hiểu rõ chức năng và vai trò của báo chí đối với xã hội. Song song đó, sinh viên còn hiểu thêm về các loại hình báo chí khác như báo nói, báo hình, báo in, báo trực tuyến, hiểu các quy trình hoạt động và sáng tạo truyền thông. Có thể nói, ngành quan hệ công chúng là ngành mà hiện nay bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần để bảo vệ thương hiệu. Ngành quan hệ công chúng kết hợp với các bộ phận khác trong lĩnh vực hành chính còn có thể hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, hộ tịch, môi trường. “Nói chung, ngành quan hệ công chúng có nhiều hướng đi sau khi tốt nghiệp tùy vào lựa chọn của học sinh. Nếu muốn công tác tại các cơ quan hành chính, các em phải học thêm nghiệp vụ, sau đó thi tuyển công chức, nếu được sẽ được bố trí công việc…”, bà Tô Nhi A cho biết.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)