Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chọn hướng đi khác cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Rt lp 10 THPT, nhiu ph huynh hc sinh đã mnh dn chn la các hưng đi khác, bao gm trưng ngh, trung tâm GDNN-GDTX, trưng ngoài công lp…


Trung tâm GDTX Chu Văn An tư vn ph huynh hc sinh vào lp 10 năm hc 2022-2023

t qua đnh kiến

Những ngày này, Trung tâm GDTX Chu Văn An (Q.5) tất bật nhận hồ sơ, tư vấn phụ huynh, học sinh có nhu cầu học lớp 10 tại trung tâm. Với 5 bàn tư vấn tuyển sinh song lúc nào các bàn tư vấn cũng trong tình trạng “kẹt” phụ huynh, học sinh.

Đưa con đến nộp hồ sơ học tại trung tâm, chị Nguyễn Thị Kim Thanh (ngụ Q.11) cho biết, ngay khi con trượt 3 nguyện vọng lớp 10 THPT công lập, cả con và gia đình đã cùng ngồi xuống tìm hiểu rất kỹ các mô hình học tập ngoài THPT công lập để tìm cho con mô hình học tập phù hợp nhất.

“Việc chọn GDTX trước hết là gần nhà, chi phí học tập cũng hợp lý, đặc biệt là phù hợp với năng lực học tập của con song lại vẫn tạo cơ hội cho con học lên tiếp như bậc học THPT. Ngoài ra, gia đình cũng đã tìm hiểu rất kỹ về chất lượng đào tạo trước khi quyết định đăng ký học cho con theo mô hình này”, chị Thanh chia sẻ.

Phụ huynh này bày tỏ thêm, khi lựa chọn cho con theo học trung tâm GDTX gia đình cũng đã phải vượt qua nhiều định kiến, động viên con theo học, nỗ lực học tập.

“Trước giờ, quan điểm của rất nhiều người luôn cho rằng học GDTX là yếu kém, là những học sinh cá biệt, việc học không hiệu quả. Thế nhưng, khi tôi tìm hiểu thì học GDTX cũng rất hiệu quả, ngoài học văn hóa học sinh còn được học thêm nghề. Nhiều em vẫn đậu vào các đại học lớn, ra trường làm các ngành nghề như học THPT công lập”, chị Nguyễn Thị Kim Thanh nói.

Đặc biệt, không chỉ rớt 3 nguyện vọng mới chọn học trung tâm GDTX, nhiều học sinh đậu nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vẫn lựa chọn học Trung tâm GDTX Chu Văn An.

Như trường hợp của bé T.H.T (ngụ Q.5), dù đã đậu vào nguyện vọng 2 Trường THPT Nguyễn Văn Linh song vẫn quyết định lựa chọn Trung tâm GDTX Chu Văn An để theo học. Chị Nguyễn Thu Hồng – phụ huynh bé T. chia sẻ: “Bé nhà mình đậu nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Q.8) nhưng bé vẫn chọn học GDTX dù gia đình cũng động viên con theo học trường THPT công lập. Con chia sẻ, con muốn theo học GDTX vì trước hết, việc học nhẹ nhàng hơn, con không quá áp lực khi học tập nhưng khi ra trường thì bằng tốt nghiệp đều giá trị tương đương như học THPT công lập. Thấy con đã tìm hiểu kỹ nên gia đình cũng tôn trọng sự lựa chọn của con…”.

Phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ của học sinh, ThS. Đinh Tuấn Anh – Phòng Quản lý học sinh, Trung tâm GDTX Chu Văn An cho hay, thời gian này mỗi ngày nhà trường tiếp nhận khoảng 50 học sinh đến làm hồ sơ nhập học. Trong khi chỉ tiêu lớp 10 của trường năm học 2022-2023 là 450 học sinh thì thời điểm ngay đầu tuyển sinh đã tiếp nhận 400 hồ sơ.

“Mỗi buổi sáng, trường tiếp nhận đến hàng chục phụ huynh học sinh đến đăng ký hồ sơ. Dù bố trí 5 bàn tư vấn song nhiều phụ huynh, học sinh vẫn phải chờ. Thậm chí, nhiều học sinh đậu nguyện vọng 1 vẫn chuyển về học GDTX. So với những mùa tuyển sinh trước thì năm nay phụ huynh học sinh quan tâm nhiều hơn về mô hình GDTX. Điều này cho thấy quan điểm, góc nhìn, định kiến về GDTX đã từng bước được phụ huynh học sinh thay đổi, có cái nhìn bao quát và toàn diện hơn”, ThS. Đinh Tuấn Anh chia sẻ.

Để từng bước thay đổi định kiến của phụ huynh, học sinh, ThS. Đinh Tuấn Anh cho biết nhà trường quan tâm đến chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện học sinh, đầu tư cơ sở vật chất để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn.

Song song đó, trường thực hiện liên kết với các trường trung cấp nghề thực hiện đào tạo nhiều ngành nghề đang cần nguồn nhân lực cao hiện nay, học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề. Riêng năm học 2022-2023, học sinh theo học lớp 10 tại trường sẽ được chọn học 1 nghề bắt buộc trong các nghề sau: Hướng dẫn du lịch, Tin học ứng dụng, Cơ điện tử, Chăm sóc sắc đẹp và tạo mẫu, Logistic, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán.

Nhiu chuyn biến tích cc

Mùa tuyển sinh năm học 2022-2023, Trường THCS-THPT Hồng Đức (Q.Tân Phú) hứa hẹn một mùa tuyển sinh “bội thu” khi chỉ tiêu đặt ra là 13 lớp 10 thì đến thời điểm này khi năm học mới còn cách khá xa, con số này nhà trường đã đạt được 12 lớp.

“Hiện nay, công tác tuyển sinh lớp 10 nhà trường đã gần cán mốc chỉ tiêu với 430 học sinh. Tiến độ vượt trước hạn định so với mọi năm. Đặc biệt là chất lượng học sinh đầu vào năm nay khá ổn định”, thầy Hoàng Gia Thành – Phó Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi.

Điều đặc biệt là dù là trường ngoài công lập song để đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng đầu ra và xây dựng tính cạnh tranh so với các trường THPT công lập, thầy Thành cho hay, không phải trường hợp học sinh nào nộp hồ đăng ký học lớp 10 tại trường đều được nhận vào học.

Để được nhận vào học, trước hết học sinh phải đạt yêu cầu về học lực từ 6.0 trở lên, hạnh kiểm khá trở lên. Đồng thời, trường tổ chức kiểm tra đầu vào thông qua bài kiểm tra tổng hợp. Kiến thức trong bài kiểm tra liên quan đến kiến thức tích hợp liên môn, nhằm đánh giá năng lực học sinh. Đây được xem là thang đo năng lực bước đầu, nếu học sinh đạt bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện được nhận. Học sinh sẽ được xếp lớp theo năng lực để nhà trường bồi dưỡng.

Tương tự, ông Trần Nguyên Thục – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Q.12 phấn khởi, khối nghề năm nay được học sinh quan tâm nhiều. Đến thời điểm này nhà trường đã tuyển được gần 800 em. Nhà trường đã làm lễ chào đón tân học sinh khóa 10 đợt đầu.

“Chỉ tiêu nhà trường đặt ra năm học 2022-2023 là khoảng 1.300 em và cơ bản tiến độ đạt được theo đúng kế hoạch. Để thu hút học sinh, ngoài việc đào tạo nghề, trường cũng liên kết với trung tâm GDTX để dạy văn hóa, sau 3 năm các em sẽ có bằng tốt nghiệp THPT như THPT công lập…”, ông Thục vui mừng.

Hiệu trưởng này đánh giá, vài năm trở lại đây sự quan tâm của phụ huynh học sinh đối với khối nghề đã có sự chuyển biến tích cực. Khi lựa chọn hướng đi này, đa phần phụ huynh học sinh có sự chuẩn bị từ trước, tìm hiểu kỹ càng. Thậm chí, nhiều phụ huynh học sinh ngay từ khi con tốt nghiệp THCS đã chọn cho con học nghề.

“Rõ ràng chọn học nghề không phải là sự bị động hoặc là “bước đường cùng” như quan điểm xưa kia mà nay phụ huynh học sinh đã có sự chủ động, cân nhắc lựa chọn hướng đi phù hợp nhất. Lợi thế của học nghề là không chỉ được học ngành nghề bản thân yêu thích mà sau 2 năm các em còn có thể sớm gia nhập thị trường lao động hoặc là học lên cao hơn…”, ông Trần Nguyên Thục chia sẻ.

Khương Yến

 

Bình luận (0)