Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chọn ngành, chọn trường phù hợp năng lực

Tạp Chí Giáo Dục

Chọn ngành, chọn trường phù hợp năng lực - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Chọn ngành, chọn trường phù hợp năng lực Audio

Đ chun b cho k thi tt nghip THPT năm 2025, chúng em đã có kế hoch ôn tp rt c th. Bên cnh đó, chúng em cũng đã chn nguyn vng và phương thc xét tuyn vào trưng ĐH mà mình yêu thích. Vi s chun b kng, chúng em t tin s thi đu tt nghip THPT và trúng tuyn ĐH.

Nguyễn Gia Bảo có thể ôn tập mọi lúc, mọi nơi

Đó là chia sẻ của hai học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) – Nguyễn Gia Bảo (học lớp 12A11) và Dương Mạnh Phú (học lớp 12A15) – về sự chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH năm 2025.

Va hc, va thư giãn

Thời điểm này, các em học sinh lớp 12 trên cả nước tất bật ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời, đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đối với Nguyễn Gia Bảo cũng vậy, ngay từ đầu học kỳ II em đã lên kế hoạch ôn tập kỹ càng các môn thi tốt nghiệp, nhất là đối với 3 môn toán, vật lý và hóa học – tổ hợp em đăng ký xét tuyển vào ĐH. Theo đó, mỗi ngày em đều dành thời gian để ôn tập 3 môn này. “Em lập thời khóa biểu riêng cho việc ôn tập thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, buổi sáng em dành thời gian ôn tập lý thuyết các môn; buổi tối em dành cho việc làm bài tập, giải đề. Trong quá trình ôn tập, em chú trọng các kiến thức, công thức khó nhớ, sau đó là giải những bài tập khó”, Gia Bảo chia sẻ.

Gia Bảo cho biết thêm, do môn toán là thế mạnh nên em dành nhiều thời gian cho hai môn vật lý và hóa học. Ngoài học kiến thức thầy cô giảng dạy, Gia Bảo còn tự tìm hiểu thêm kiến thức về vật lý, hóa học và tìm giải các bài tập từ đề thi cũ. “Trong quá trình ôn tập, em cũng gặp áp lực. Những lúc như vậy em luôn dành thời gian thư giãn bằng cách cùng gia đình đi ăn hay rủ bạn đi uống trà sữa. Nếu không có nhiều thời gian thì em tự thư giãn bằng hình thức vẽ tranh, đánh đàn, chơi thể thao. Vừa học, vừa thư giãn sẽ giúp việc ôn tập hiệu quả, không bị rơi vào tình trạng học trước quên sau”, Gia Bảo nói.

Bên cạnh đó, Gia Bảo cũng chú trọng đến dinh dưỡng mùa thi. Thực đơn mỗi bữa ăn của em có đầy đủ thịt, cá, rau củ. Đồng thời, em cũng chuẩn bị sữa, trái cây để ăn thêm cho đủ chất. “Đặc biệt, việc ngủ đủ giấc đối với em cũng rất quan trọng. Em ngủ trước 11 giờ tối và dậy sớm để học bài. Việc thức khuya thường khiến em bị nhức đầu, sáng dậy không nổi nên em rất chú ý đến giấc ngủ”, Gia Bảo cho biết.

Theo Gia Bảo, hiện em đã chọn xong nguyện vọng để xét tuyển vào trường ĐH. Cụ thể, em chọn học ngành kỹ thuật hóa học của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) với phương thức xét tuyển là kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Bên cạnh đó, em cũng tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT để nếu lỡ không trúng tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực thì còn kết quả thi tốt nghiệp THPT để dự phòng. “Em chọn ngành học, chọn trường học theo năng lực. Khi chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực giúp em phát huy được khả năng, ra trường có cơ hội việc làm cao và dễ thăng tiến trong công việc”, Gia Bảo bày tỏ.

Ăn ung, ng ngh hp lý

Khác với Nguyễn Gia Bảo, Dương Mạnh Phú chọn tổ hợp môn toán, vật lý, tiếng Anh và ngành tài chính ngân hàng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM làm nguyện vọng chính. Đến thời điểm này, Mạnh Phú đã chuẩn bị kỹ kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. “Em có kế hoạch ôn tập rất chi tiết. Buổi sáng em học trên trường, trưa về nhà em nghỉ ngơi, buổi chiều em học kiến thức lý thuyết. Bên cạnh đó, em còn dành thời gian để tự học thêm kiến thức từ các đề thi tham khảo, đặc biệt là từ sách tham khảo”, Mạnh Phú chia sẻ.

Dương Mạnh Phú tự tin sẽ đậu vào ngành học, trường học mà mình đã chọn

Mạnh Phú cho hay, trong ba môn toán, vật lý và tiếng Anh, em lo lắng nhất là môn vật lý. “So với hai môn kia thì môn vật lý em học yếu hơn nên em sẽ ôn tập nhiều ở môn này. Mỗi ngày em dành khoảng 3 tiếng để ôn tập môn vật lý, còn toán và tiếng Anh thì mất tầm 2 tiếng. Em đặt mục tiêu sẽ đạt 8 điểm trở lên ở ba môn này”, Mạnh Phú tự tin.

Về phương thức xét tuyển vào trường ĐH, Mạnh Phú cho biết em chọn phương thức thi đánh giá trên máy tính của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (kỳ thi V-SAT). Đây là kỳ thi riêng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Bài thi V-SAT sẽ có 8 môn thi độc lập gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và ngữ văn. Do đó, ngoài tổ hợp môn đã chọn, em cũng ôn tập thêm kiến thức của những môn có trong kỳ thi V-SAT.

Đối với việc ăn uống, Mạnh Phú cho biết, ngoài thực phẩm đủ dinh dưỡng em rất chú trọng bữa ăn sáng. “Bữa ăn sáng cung cấp cho chúng ta nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày học tập tốt. Nếu nhịn bữa ăn sáng thì đầu óc sẽ không thể sáng tạo, cơ thể mệt mỏi, thậm chí bị hạ đường huyết rất nguy hiểm. Dù có bận cỡ nào thì em cũng dành 20-30 phút ăn sáng. Nếu không ăn được món đàng hoàng thì em sẽ ăn bánh mì, bánh bao cũng no bụng”, Mạnh Phú nói.

Ngoài ra, Mạnh Phú cũng chú trọng việc uống đủ nước. Theo đó, mỗi ngày em uống tầm 1,5 đến 2 lít nước theo quy định. Em hạn chế uống nước ngọt, trà, cà phê. “Những chất kích thích tưởng chừng khiến bản thân tỉnh táo hơn nhưng sẽ làm hại đầu óc chúng ta. Khi cơ thể đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhưng chúng ta cố để cơ thể làm việc bằng cách uống nước có chất kích thích sẽ khiến cho việc ôn tập không hiệu quả. Do đó, em ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe”, Mạnh Phú cho hay.

Lợi thế của Mạnh Phú là luôn có người thân bên cạnh giúp đỡ. “Cha mẹ là những người động viên, khuyến khích để em có động lực ôn tập. Và mẹ chính là đầu bếp nấu cho em những bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Em rất cảm ơn gia đình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đậu vào ngành học, trường học mà mình đã chọn. Đó cũng là cách để em cảm ơn người thân đã giúp đỡ, kỳ vọng ở em”, Mạnh Phú bày tỏ.

Bài, ảnh: Kiu Khánh

Bình luận (0)