Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn chọn trường

Chọn trường gần nhà giúp duy trì sức khỏe suốt 3 năm THPT

Tạp Chí Giáo Dục

Vic tìm hiu đim chun ca các năm trưc là bưc đi quan trng nht và mang tính quyết đnh khi hc sinh đt nguyn vng thi tuyn sinh lp 10 công lp. Đây không ch là nhng con s mà là “thưc đo” giúp các em đánh giá đúng thc lc ca bn thân so vi yêu cu ca tng trưng.

Thầy Nguyễn Văn Gia Thụy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa) tư vấn cho học sinh Trường THCS Colette 

Đó là chia sẻ của các chuyên gia dành cho học sinh Trường THCS Colette (phường Xuân Hòa) trong Chương trình tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS lần thứ 11 năm học 2025-2026. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của DOL IELTS Đình Lực và nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Đim chun ph thuc vào nhiu yếu t

Trong chương trình, em Hải Đăng (học lớp 9/5) hỏi: “Em muốn học tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) nhưng không biết năm nay chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn của trường thế nào, trường có điểm nổi bật gì so với những ngôi trường khác?”. Thầy Nguyễn Văn Gia Thụy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn) cho biết, năm nay Trường THPT Lê Quý Đôn dự kiến tuyển sinh 15 lớp 10 (mỗi lớp tầm 35 học sinh). Về điểm chuẩn, hiện trường chưa có mức điểm cụ thể vì điểm này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, muốn đăng ký nguyện vọng vào trường, học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm trước (22,5 điểm). “Trường THPT Lê Quý Đôn là một trong 3 ngôi trường thuộc mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Bên cạnh chất lượng đào tạo, trường còn chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh thông qua các câu lạc bộ. Hiện tại trường có 20 câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ mới là Câu lạc bộ Văn minh toàn cầu giúp học sinh rèn luyện kiến thức, kỹ năng để hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, trường còn có khu dành cho học sinh tự học rộng khoảng 300m2. Ngoài giờ học, học sinh có thể đến khu tự học để trao đổi, chia sẻ cùng bạn bè để cải thiện thành tích học tập”, thầy Thụy thông tin.

Tiếp theo, em Phúc An (học lớp 9/5) băn khoăn: “Không biết năm nay Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) tuyển sinh bao nhiêu học sinh lớp 10; trường có dạy lớp tích hợp không?”. Cô Trần Thị Hồng Thủy (Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa) cho biết, năm nay Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển sinh 10 lớp 10, trong đó có 3 lớp tích hợp và 7 lớp thường. Những học sinh nào học tích hợp ở THCS thì lên THPT có thể tiếp tục theo học tích hợp. So với điểm chuẩn lớp thường thì điểm chuẩn lớp tích hợp luôn ổn định nên giúp học sinh tăng khả năng trúng tuyển. Điểm khác biệt của trường là bên cạnh những môn bắt buộc, học sinh có thể chọn 4 môn tự chọn trong những môn theo quy định mà không cần phải chọn theo lớp như những trường khác. Về chuyên đề học tập, các em sẽ được học theo 3 chuyên đề ở môn toán, ngữ văn và môn tự chọn. “Dù là một ngôi trường mới được thành lập nhưng với sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhà trường tự tin khẳng định chất lượng đào tạo không hề thua kém các cơ sở giáo dục lâu đời trên địa bàn thành phố. Điều đặc biệt nữa là nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp học sinh phát triển toàn diện. Do đó, các bậc phụ huynh và học sinh hoàn toàn có thể yên tâm và tự tin lựa chọn nơi đây làm bệ phóng cho tương lai của mình”, cô Thủy chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Colette đặt câu hỏi cho chuyên gia

H tr hc sinh hc tp tt

Trong chương trình, một học sinh nam chia sẻ: “Nhà em gần Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) nên em sẽ đặt nguyện vọng 1 vào ngôi trường này. Điều em băn khoăn là trường có đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh không? Khi chọn môn học tự chọn, giáo viên có hỗ trợ tư vấn cho học sinh không?”. Cô Nguyễn Thị Tường Minh (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) cho biết, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu có diện tích khoảng 6.000m2 với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ để phục vụ học sinh. Bên cạnh đó, trường còn có 2 sân được trang bị mái che, có nhà thi đấu, hội trường… Như những ngôi trường khác, khi vào học tại trường, ngoài những môn bắt buộc thì học sinh phải chọn thêm môn tự chọn. Việc chọn môn học tự chọn sẽ được giáo viên tư vấn, hỗ trợ để các em chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Về chuyên đề học tập, học sinh cũng sẽ được tư vấn lựa chọn. Để đặt nguyện vọng vào trường, học sinh nên tìm hiểu điểm chuẩn ở những năm trước xem có đủ khả năng để trúng tuyển không. “Trước hết, các em nên tham chiếu điểm chuẩn của trường trong 3 năm gần nhất để đánh giá khả năng, từ đó sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Bên cạnh đó, yếu tố chọn trường gần nhà đóng vai trò quan trọng giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm bớt áp lực kinh phí sinh hoạt và duy trì sức khỏe bền bỉ cho chặng đường học tập suốt 3 năm THPT. Việc cân bằng giữa năng lực học tập và điều kiện thực tế sẽ giúp các em có một lộ trình học vững chắc và giảm thiểu rủi ro”, cô Minh nhấn mạnh.

Tương tự, em Bảo Châu (học lớp 9B) hỏi: “Em nghe nói Trường Nam Úc Scotch TGS (phường Phú Nhuận) có chương trình dạy 100% bằng tiếng Anh, vậy chương trình học có nặng và áp lực lắm không?”. Bà Nguyễn Thị Oanh Yến (đại diện Phòng Tuyển sinh Trường Nam Úc Scotch TGS) cho hay, do đặc thù dạy bằng tiếng Anh nên Trường Nam Úc Scotch TGS yêu cầu đầu vào học sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ít nhất là IELTS 5.5. Trường hợp học sinh muốn học tại trường nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì phải trải qua kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào để đánh giá. Đối với học sinh lớp 9, khi mới vào học tại trường sẽ gặp một số khó khăn ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi các em đã làm quen được với chương trình học cũng như môi trường đào tạo thì sẽ nhanh chóng theo kịp và bứt phá trong học tập. “Các em đừng sợ tiếng Anh bởi đây là ngoại ngữ rất cần thiết. Ngay từ bây giờ các em nên tập trung học tập, rèn luyện ngoại ngữ để không chỉ bổ sung kỹ năng cho bản thân mà còn là “chìa khóa” để đăng ký học ở môi trường quốc tế”, bà Yến khuyên.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)