Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chồng đoảng

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng nên chia sẻ, giúp nhau từ những việc nhỏ nhất, từng bước khắc phục sự vội vàng, hấp tấp (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Không ít bà vợ than phiền rằng, ông xã lúc nào cũng như đứa trẻ con, suy nghĩ thì nông cạn, làm việc thì bộp chộp, hấp tấp, việc gì cũng quyết định nhanh chóng nhưng phần lớn đổ bể. Khuyên nhủ, chia sẻ cũng không hề thay đổi, giá như anh ấy bình tĩnh một chút thì vợ sẽ cảm thấy yên tâm, nếu không vợ lúc nào cũng thấp thỏm lo âu…
Tính khí thất thường
Chị Thảo chung sống với anh Bình (giáo viên ở Long Khánh, Đồng Nai) đã được 7 năm, hồi mới yêu nhau chị quyết định chung sống với anh vì tính tình anh niềm nở, khoan dung, không bao giờ trách cứ người yêu; việc gì cũng cho qua chưa bao giờ để bụng, anh dường như không có suy nghĩ về việc ghét ai, thù vặt ai… Nhưng ai ngờ giờ đây khi mà cuộc sống vợ chồng phải trải qua nhiều thăng trầm cần giải quyết thì anh mới bộc lộ ra hạn chế “chết người” mà trước đây chị Thảo cho là ưu điểm. Ngày giỗ bà nội, anh thúc giục vợ con đến sớm để chuẩn bị chu tất, không hiểu thế nào đến trưa vẫn chưa thấy chồng đến, chị Thảo gọi điện thì mới biết anh đang say sưa với trò chơi điện tử, quên cả việc thắp hương cho bà. Về nhà chị nhắc khéo anh thì anh chỉ cười và bảo rút kinh nghiệm lần sau. Không chỉ vậy, hôm nọ anh lấy xe máy của vợ đi mua mấy tờ báo, say sưa đọc thế nào mà quên cả việc đem xe về, khi về nhà vợ hỏi thì té ngửa ra xe máy vẫn để ngoài bưu điện, may mà đã gửi trước nếu không thì coi như “biếu” cho kẻ xấu. Không chỉ một hai lần, mà vô số lần khác cũng không tránh khỏi. Cách đây một tuần, anh mời một số đồng nghiệp đến nhà chơi và tổ chức ăn nhậu, khi khách đến đông đủ thì anh lại xin cáo lỗi vì bận công việc, hóa ra là anh đi gửi mấy quyển sách cho cô thủ thư mà hôm trước đã mượn chưa kịp trả…
Do đâu?
Không ít ông chồng luôn phạm phải những sai lầm chỉ vì sự vội vàng, hấp tấp, đôi khi còn đãng trí. Theo tâm lý học, vấn đề này chủ yếu liên quan nhiều đến khí chất, mỗi người mang kiểu khí chất khác nhau, không ai giống ai, người thì tỏ ra ưu thế khí chất hoạt, người thì khí chất nóng, còn có người thì kiểu khí chất trầm hoặc có người thì kiểu yếu (ưu tư). Vì vậy, nếu như ai đó mang kiểu khí chất nóng, hay hoạt thì họ thường quyết đoán, tỏ ra sáng suốt khi xử lý một vấn đề nhưng họ cũng hay đổ vỡ, nông cạn… còn người nào mang kiểu khí chất trầm hoặc yếu thì thường chậm chạp nhưng suy nghĩ chín chắn… Đặc biệt, cần lưu ý nếu đàn ông mang kiểu nhóm khí chất thứ nhất (nóng, hoạt) khi chưa lập gia đình thì luôn được xem là sôi nổi, nhanh nhẹn; tuy nhiên khi đã có gia đình thì một số người thường khiến chị em phải than phiền bởi nhiều quyết định của họ thiếu chiều sâu,  lúc nào cũng hời hợt chóng chán… Trường hợp của chồng chị Thảo có thể nhận thấy là anh ấy mang kiểu khí chất trung gian giữa hoạt và nóng trong đó kiểu hoạt chiếm ưu thế. Thực tế không phải ai cũng mang một kiểu khí chất duy nhất, thường đan xen với một số kiểu khí chất khác, đồng thời không phải khí chất nào cũng toàn là ưu điểm hoặc chỉ là toàn nhược điểm.
Người vợ nên làm gì?
Nếu biết chồng mình thường vội vàng hấp tấp, thường hay làm mọi chuyện đổ bể… trước hết người vợ hãy nhớ rằng để thay đổi được khí chất thì không thể bởi vì nó liên quan kiểu hình thần kinh của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta có thể rèn luyện giúp chồng khắc phục những nhược điểm đó bằng cách phát huy các lợi thế vốn có của bản thân họ. Trước hết hãy chia sẻ cho chồng biết rằng, anh ấy thuộc kiểu khí chất nào. Nếu như trong công việc chồng thường hay vội vàng, có lúc đãng trí thì tốt nhất người vợ hãy cùng tham gia quyết định, cùng chồng phân tích lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch theo từng bước, nếu như chồng mắc khuyết điểm hãy chỉ ra cho anh ấy biết và khắc phục hoặc điều chỉnh. Cùng chồng chia sẻ khi tập trung vào một công việc nào đó có tính quyết định, những người hay vội vàng hấp tấp thường giải quyết nhiều vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn, đôi lúc chỉ là hời hợt, tỏ ra không hiệu quả.
Còn đối với những đức ông chồng, phải lưu ý rằng “mọi sự vội vàng đều dẫn đến đổ vỡ và thất bại”, hãy luôn là một người đàn ông chín chắn, hãy để tâm làm từ những việc nhỏ nhất, không ôm đồm mà nên cẩn trọng, có thể làm một việc nhiều lần để rèn luyện bản thân khắc phục những hạn chế của tính khí. Tốt nhất nên chọn những công việc phù hợp nhất với năng lực và khí chất của mình.
Có thể nói thay đổi tính khí của một con người là một việc khó khăn phức tạp, trong cuộc sống vợ chồng sẽ khó để thay đổi, đồng thời tính khí này cũng ảnh hưởng không chỉ bởi khí chất mà liên quan đến nhiều yếu tố như đặc điểm vùng miền, dân tộc… Do vậy, tốt nhất người vợ hãy chia sẻ và động viên giúp chồng từ những việc nhỏ nhất để biến những nhược điểm thành ưu điểm, từng bước khắc phục sự vội vàng, hấp tấp, trở thành người đàn ông chín chắn mẫu mực trong gia đình.
Nguyễn Văn Công

Bình luận (0)