Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chống lạm dụng tình dục bằng phim hoạt hình

Tạp Chí Giáo Dục

Dù hc chuyên v lĩnh vc kinh tế, nhưng Huỳnh Yến Nhi (sinh viên năm 2 ngành h thng thông tin kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) vn táo bo thc hin d án mang tính giáo dc “Nâng cao nhận thức về lạm dụng tình dục cho học sinh cấp 1, cấp 2 và các bc phụ huynh thông qua các khóa học, phim hoạt hình”. D án đã đot gii nht cuc thi “Build yourself – Build the future of society: Chinh phc thách thc, hin thc hóa ưc mơ”.

Hunh Yến Nhi (gia) nhn gii nht cuc thi

Cuộc thi trên thuộc chương trình “Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam 2018” do Công ty Bridgestone Việt Nam tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cũng như định hướng tư duy, phẩm chất, tập trung hoàn thiện hành trang “tâm” và “tài” trước ngưỡng cửa vào đời. Theo đó, cuộc thi thu hút hơn 1.700 sinh viên trên toàn quốc tham dự.

Lp l hng kiến thc gii tính trong trưng hc

Dự án của Yến Nhi có hai phần, trong đó nội dung giáo dục giới tính dự kiến bước đầu thực hiện ở 7 trường gồm mẫu giáo, tiểu học, THCS với khoảng 7.800 học sinh; sau đó nếu thuận lợi sẽ mở rộng thêm nhiều trường (có thể về các vùng sâu, vùng xa). 7 trường học đầu tiên mà Yến Nhi hướng tới trong đó có những trường em đã từng theo học, còn giữ liên lạc với các thầy cô cũ. Về lâu dài, để tiếp cận thêm nhiều trường khác, Yến Nhi cho biết sẽ cố gắng mời những người có chuyên môn, chuyên gia… hợp tác thực hiện, mong muốn họ trở thành đầu tàu định hướng, giúp đỡ em.

Để nội dung này tiếp cận rộng rãi phụ huynh, học sinh hơn, ở phần 2 của dự án, tác giả sẽ thực hiện 2 clip phim hoạt hình cơ bản, mỗi clip dài 5 phút, đăng tải trên các trang mạng xã hội phổ biến hiện nay như: facebook, youtube, zalo, instagram… Tập 1, tác giả sẽ đưa ra những tình huống về một trẻ bị lạm dụng tình dục (có thể do người thân, thầy giáo…) kèm theo đó là các cách xử lý của trẻ (nên nói hay không), của phụ huynh (nên nhẹ nhàng, không quát nạt trẻ), của nhà trường… Tập 2 tập trung xoáy vào những dấu hiệu về lạm dụng tình dục để phụ huynh và trẻ nắm bắt.

“Thông đip mà em mun gi gm ti các bc ph huynh là hãy ci m hơn trong vn đ giáo dc gii tính, c th là vn nn lm dng tình dc tr em; hãy cùng là ngưi truyn kiến thc cho các em, giúp các em hiu thêm v gii tính, v cơ th mình và đc bit là có nhng chun b, đ phòng vn nn này”, Yến Nhi chia s.

Khi bắt tay vào thực hiện dự án, Yến Nhi cho biết em gặp nhiều khó khăn, vì bản thân chưa am tường về vấn đề này. Bên cạnh mày mò tìm hiểu thông tin trên mạng, trên báo trong và ngoài nước, Yến Nhi còn tìm cách kết nối, liên hệ với các cựu sinh viên để mở mang thêm kiến thức. Đặc biệt, ở khâu sản xuất phim, em gần như “trắng” kiến thức nhưng rất may được bạn học ngành này tận tình hỗ trợ, giúp đỡ. Yến Nhi chọn thể loại phim hoạt hình vì đối tượng là các em nhỏ, phim hoạt hình giúp các em thích thú và dễ hiểu hơn. “Vấn đề lạm dụng tình dục ở trẻ em vẫn xảy ra thường xuyên với các vụ án đau lòng. Trong nhà em cũng có trẻ nhỏ, vì vậy vấn đề trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân cho các em là điều em rất quan tâm”, Yến Nhi chia sẻ về lý do chọn đề tài này để theo đuổi.

Tăng “đ kháng” cho tr ngay t nh

Dự án của Yến Nhi được đánh giá cao bởi mang ý nghĩa cộng đồng cao và đậm tính giáo dục. Yến Nhi cho rằng một số phụ huynh ở Việt Nam nghĩ vấn đề giáo dục giới tính, nhất là nội dung về phòng chống lạm dụng tình dục rất tế nhị nên ít chú ý trang bị kiến thức cho trẻ từ sớm, do vậy các em không có cách bảo vệ bản thân phù hợp. Trong khi nếu thực hiện giáo dục giới tính ngay từ những cấp học nhỏ tuổi nhất với các cách tiếp cận gần gũi sẽ giúp giải quyết gốc rễ câu chuyện thiếu kiến thức về lĩnh vực này.

“Trước khi giúp các em phát triển thành những người tài giỏi, cần dạy các em cách bảo vệ bản thân. Thông qua các lớp học giới tính được tổ chức định kỳ và bộ phim hoạt hình gần gũi, lý thú, những kiến thức cần thiết về giới tính cũng như thông điệp bảo vệ bản thân sẽ được các em đón nhận dễ dàng hơn. Về lâu dài, hoạt động giáo dục không chỉ bảo vệ các em mà còn giúp phụ huynh cởi mở, chủ động cung cấp cho con em mình những kiến thức giới tính cần thiết; cũng như để các bậc phụ huynh có cái nhìn khác về giáo dục giới tính, tìm được cách bảo vệ con em mình một cách tốt nhất”, tác giả dự án chia sẻ.

Hiện tác giả dự án đang trong giai đoạn tìm nhà đầu tư phù hợp, sau khi có bản kế hoạch cụ thể sẽ tiến hành liên lạc với các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS. Và nếu được phía cơ sở ủng hộ, thì hoạt động trang bị kiến thức về giáo dục giới tính sẽ trở thành kế hoạch lâu dài của tác giả. “Lĩnh vực kinh tế sẽ là nghề nghiệp của em, khi có kinh tế ổn định em muốn thực hiện nhiều dự án xã hội. Vì em thật sự quan tâm đến những vấn đề cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi”, Yến Nhi bày tỏ.

Mê Tâm

Bình luận (0)