Mới đây, các nhà khoa học Anh phát hiện chất curcumin trong nghệ nếu được điều chế đúng cách có thể cứu các tế bào võng mạc khỏi sự tấn công của bệnh tăng nhãn áp gây mù lòa. Các nhà khoa học hướng tới chứng tăng nhãn áp (glaucoma, còn gọi là cườm nước), nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, cườm nước vẫn là một bệnh nan y, các biện pháp nhằm làm chậm tiến triển căn bệnh đều chưa đủ mạnh theo mong muốn của người bệnh lẫn thầy thuốc. Curcumin trong nghệ được nhiều nghiên cứu chứng minh là có thể giúp bảo vệ tế bào hạch võng mạc của con người, từ đó chặn đứng tình trạng tăng nhãn áp hoặc thậm chí là giảm các tổn thương. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân ăn hoặc uống thuốc chứa nghệ, họ sẽ phải dùng một lượng khổng lồ đến mức gây ra những vấn đề không nhỏ đến hệ tiêu hóa. Ngoài ra, khả năng hòa tan và hấp thu vào máu của curcumin rất kém.
Thúy Nga

Bình luận (0)