|
Trường TH Bình Quới (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị ngập nước sáng 7-11 nên cho HS nghỉ học.
|
Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và cơn bão Haiyan (Hải Âu – 14) dự báo vùng biển khu vực Nam bộ, đặc biệt là khu vực TP.HCM nhiều khả năng bị ngập nặng khi bão gây mưa lớn kết hợp với triều cường đang đạt đỉnh, ngành GD-ĐT TP.HCM tích cực thực hiện kế hoạch ứng phó…
Ngày 6-11, theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GD-ĐT đã có công văn khẩn số 1 gửi lãnh đạo các phòng GD-ĐT và các trường học trên địa bàn TP. Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục có thông báo khẩn số 2.Sở đề nghị tất cả các đơn vị GD-ĐT trên địa bàn TP (từ trường MN, phổ thông, TCCN, CĐ, TTGDTX, đến các cơ sở ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ…) tạm ngưng mọi hoạt động giảng dạy và học tập từ 14 giờ chiều 6-11.Hoạt động giảng dạy, học tập sẽ được tổ chức trở lại khi có thông báo mới của Sở GD-ĐT.
Ngoài ra, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiêm túc thực hiện thông báo trên và phải mở máy điện thoại để liên lạc, thường xuyên vào trang web của sở (www.hcm.edu.vn) để cập nhật thông tin.
7 giờ 30 sáng 6-11: Sở GD-ĐT tiếp tục có công văn gửi phòng GD-ĐT các quận huyện, trường học yêu cầu chủ động trong việc đảm bảo an toàn cho HS. Trong trường hợp bão đổ bộ vào thì hiệu trưởng nhà trường cần phối hợp với phụ huynh không cho các em ra đường, nghiêm cấm HS di chuyển bằng đường sông từ nay cho đến khi cơn bão đi qua. Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động tham quan, sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Cần Giờ (giáp biển) trong thời gian cơn bão số 13 đang hoạt động. Các trưởng phòng GD-ĐT thuộc các quận huyện, các hiệu trưởng trường học và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc được giao quyền cho phép HS nghỉ học trong trường hợp không an toàn.
Tại phòng GD-ĐT các quận, huyện, sau khi tiếp nhận công văn khẩn của Sở GD-ĐT, lãnh đạo phòng đã tổ chức họp đột xuất với cán bộ chủ chốt, sau đó gửi công văn cho hiệu trưởng các trường yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống bão, lụt. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc: Nâng cao ý thức cảnh giới, theo dõi và xử lý các tình huống trước, trong và sau khi bão đi qua trên nguyên tắc: An toàn về người, thiết bị, CSVC. Phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).
|
Sáng 7-11, Trường TH Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) cho HS nghỉ học vì trường ngập nước |
Thế nhưng áp thấp nhiệt đới đã không chuyển thành bão mà gây mưa to dẫn đến một số tuyến đường trên địa bàn TP bị ngập nặng. Vì vậy đến sáng 7-11 vẫn còn một số trường chưa thể tổ chức dạy và học trở lại.
Sáng 7-11, tại khu vực phường 27 và 28 Q.Bình Thạnh, nhất là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, theo ghi nhận của chúng tôi có đoạn nước ngập gần 50cm. Ông Nguyễn Minh Nhơn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh cho biết: “Do mưa lớn từ rạng sáng, kết hợp với triều cường nên Phòng GD-ĐT đã đồng ý cho một số trường tại hai phường này cho HS nghỉ học như: TH Thanh Đa, TH Bình Quới… sau khi hết mưa những trường này sẽ có kế hoạch dạy bù cho HS vào ngày thứ bảy. Còn lại các trường khác trong quận, công việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường.
6 giờ 30 phút ngày 7-11, do mưa lớn cộng với triều cường, nhiều tuyến đường tại TP đã bị ngập nặng. Nặng nhất vẫn là khu vực xung quanh dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm, trong đó đường Hòa Bình (Q.11) ngập sâu nhất, có đoạn ngập gần 1m. Nhiều phụ huynh chở con đi học khi chạy xe vào tuyến đường này hoặc là bị chết máy phải dắt bộ, hoặc phải quay đầu xe tìm đường khác để đi. Đường Lạc Long Quân trước Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11) cũng trong tình trạng tương tự. Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) cũng ngập nặng, có đoạn ngập tới yên xe máy…
Ông Lê Nguyên Vịnh – Trưởng phòng GD-ĐT Q.11 cho biết: Do khu vực kênh Tân Hóa – Lò Gốm bị ngập nặng nên HS toàn Trường TH Hòa Bình sẽ được nghỉ học hết ngày 7-11.
Trong khi đó tại Q.8, có nhiều khu vực bị ngập rất nặng, vì vậy sáng 7-11 một số phụ huynh không thể cho con em mình tới trường đi học lại. “Riêng hai phường 15 và 16 do nước ngập vào tận phòng học nên HS của hai phường này được nghỉ học đến hết ngày 7-11”, ông Phạm Ứng Dũng – Trưởng phòng GD-ĐT Q.8 cho biết thêm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dù mưa to kết hợp triều cường dâng cao nhưng một số quận, huyện như quận 1, 3, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, Củ Chi HS vẫn đi học bình thường.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy



Bình luận (0)