Sự kiện giáo dụcTin tức

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm

Tạp Chí Giáo Dục

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM
Ngày 26-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM (khóa XIII) đã có buổi tiếp xúc cử tri UBMTTQ TP.HCM. Tại đây, vấn đề nóng nhất được các cử tri quan tâm là tình hình biển Đông. Nhiều cử tri không giấu nổi sự bức xúc trước những hành vi ngang ngược, xấc xược của Trung Quốc…
Phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế
Không ít cử tri cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần “thoát Trung”. Bởi Trung Quốc không còn xem Việt Nam là bạn bè, là anh em. “Gần 1 ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta đã quá hiểu dã tâm của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tốt thì chúng ta bắt tay, còn Trung Quốc chơi xấu như hiện nay thì chúng ta cần tìm hướng tiếp cận mới. Việt Nam có nhiều hướng tiếp cận chứ không chỉ riêng gì Trung Quốc. Làm vậy Trung Quốc sẽ không chèn ép chúng ta được. Tôi nghĩ, Đảng và Nhà nước cần có hướng tiếp cận khác để thoát khỏi “đồng chí tốt phương Bắc”, ông Lê Kế Lâm – Ủy viên UBMTTQ TP bức xúc.
“Xem ti vi thấy cái cảnh tàu Trung Quốc đâm tàu của ta, chúng tôi chịu không nổi. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cứ nói mãi đến quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, đến 16 chữ vàng nhưng Trung Quốc họ dối trá, chà đạp lên mối quan hệ đó… Chúng tôi cực lực lên án hành vi của Trung Quốc và mong mỏi Nhà nước kiện Trung Quốc ra tòa”, ông Huỳnh Tấn Mẫn – Ủy viên UBMTTQ TP.HCM bức xúc.

Tàu cá ĐNA 90152 của ngư dân Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi cuối tháng 5 vừa qua nhưng ngư dân vẫn tiếp tục bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: P.V.Yên

Đồng quan điểm, cử tri Huỳnh Văn Mười cho rằng: Nếu không thể đàm phán song phương thì phải kiên quyết kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Việt Nam không dại gì đụng Trung Quốc bằng vũ lực mà bằng lòng yêu nước của nhân dân và luật pháp quốc tế.
Cũng theo ông Mười thì không nên quá tin tưởng vào “người đàn anh Trung Quốc” mà phải đúng – sai rõ ràng.
Tuy rất bức xúc với hành vi “ăn cướp, xâm phạm” của Trung Quốc nhưng các cử tri đều khẳng định: “Chúng tôi mong muốn hòa bình, mong sao Đảng và Nhà nước làm mọi cách để đi theo con đường hòa bình. Chỉ cần Đảng và Nhà nước hô lên là hàng triệu triệu người dân sẽ sẵn sàng đi theo”, cử tri Đặng Văn Khoa chia sẻ.
“Chủ quyền là phải giữ cho bằng được”
Trước tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của cử tri, đồng bào đối với tình hình biển Đông, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Cái gì của chúng ta trên cơ sở luật pháp quốc tế, cơ sở pháp lý là của chúng ta. Năm nay chưa giải quyết được thì năm sau, năm sau nữa. Thậm chí, đời chúng ta chưa giải quyết được thì đời con cháu chúng ta sẽ giải quyết. Trước sau như một, chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, chủ quyền là phải giữ cho bằng được”…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Và Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cử tri, đồng bào phải hết sức tránh, đừng để bị ai khiêu khích. Bởi, tổ tiên chúng ta đã dạy càng khó khăn thì càng phải hết sức bình tĩnh.
Đồng thời, Chủ tịch nước cho biết, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, nhất là từ sau đổi mới, đó là: Việt Nam muốn làm bạn, làm đối tác với tất cả các nước trên thế giới. Nhờ vậy mà đến nay nước ta đã có quan hệ với hầu khắp các nước trên thế giới. “Việt Nam không lệ thuộc bất cứ nước nào, nhờ vậy mà đất nước ta mới được “thay da đổi thịt”…”, ông Sang khẳng định.
Riêng quan hệ Việt – Trung, “Đây là quan hệ truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, chúng ta đòi hỏi tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Chúng ta muốn hòa bình, hữu nghị để xây dựng đất nước như Bác Hồ đã dặn là xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Song, hòa bình không phải là lệ thuộc người khác, van xin người khác. Tôi biết bà con rất bức xúc, thậm chí có người còn cho rằng Trung ương “sợ” Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là vấn đề sống còn của dân tộc nên phải hành xử cẩn thận để bảo vệ đất nước. Việt Nam tự hào là đã làm bạn với ai thì không bao giờ phản bội. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm mọi cách để giải quyết trong môi trường hòa bình, hành xử sao cho nhân dân mình đồng tình. Chắc chắn lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ gặp lãnh đạo Trung Quốc, câu đầu tiên chúng tôi hỏi là: Ai vi phạm? Không thể bỏ qua được…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều
“Xem thời sự trên VTV, báo chí, cử tri và đồng bào đều thấy Trung Quốc nói Việt Nam đâm tàu của họ. Tàu chúng ta nhỏ, tàu Trung Quốc to, vậy làm sao tàu nhỏ đâm tàu to được. Xem cảnh quay đó, nhân dân thế giới và cả nhân dân Trung Quốc sẽ hiểu sự thật về những hành vi của Trung Quốc, Việt Nam không thêm bớt” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu.
 

Bình luận (0)