Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri: Người dân nên cho con học những ngành xã hội cần

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri. Ảnh: P.Đan

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều 28-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri Q.Ninh Kiều.

Tại đây, các cử tri đã nêu lên những thực trạng như tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp; trường ĐH thành lập nhiều nhưng không đảm bảo chất lượng; ngày càng nhiều cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp; tai nạn giao thông giảm nhưng số người tử vong tăng; vấn đề nợ công, nợ xấu ngân hàng, tình trạng tham nhũng gây bức xúc cho người dân và làm nghèo đất nước; tinh giản biên chế chưa thực hiện tốt như chủ trương; tình trạng nhiều công trình Nhà nước nhanh chóng xuống cấp; ô nhiễm môi trường…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tiếp thu để cùng Quốc hội nghiên cứu hoàn chỉnh hơn những chính sách vĩ mô của đất nước.

Trả lời băn khoăn của cử tri Nguyễn Thành Nhôm (P.Cái Khế) về nợ xấu ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Nghị quyết của Quốc hội là không dùng ngân sách để chi trả nợ xấu của ngân hàng; đồng thời có một số cơ chế đặc thù để ngân hàng giải quyết những khoản nợ xấu phát sinh trước ngày 15-8-2017. Nợ xấu phát sinh sau thời điểm này sẽ xử lý theo Luật Các tổ chức tín dụng. Việc khoanh phạm vi nợ xấu để xử lý nhằm bảo đảm nguồn lực và tăng vai trò của ngân hàng trong thẩm định các dự án cho vay. Những người có hành vi vi phạm pháp luật gây ra nợ xấu, hoặc vi phạm trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Cử tri Ngô Thành Tiến (P.Thới Bình) băn khoăn về biện pháp khắc phục của Chính phủ trước tình trạng nợ công gần chạm trần cản trở sự phát triển của đất nước; việc đầu tư cho ĐBSCL chưa thỏa đáng, trong đó có tiến độ của dự án đường cao tốc Trung Lương – Cần Thơ… Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: “Nợ công đã gần chạm ngưỡng an toàn, bà con lo lắng là đúng. Quốc hội đang giám sát chặt chẽ điều hành của Chính phủ qua đó kiểm soát vấn đề nợ công. Đối với đường cao tốc Trung Lương – Cần Thơ, sắp tới Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội. Hiện dự án đã nằm trong kế hoạch nhưng đầu tư bằng vốn BOT, vốn vay chứ không bằng tiền ngân sách. Bà con cứ yên tâm, sau khi tiếp xúc cử tri, Quốc hội sẽ có ý kiến với Chính phủ và đôn đốc để làm sao tuyến cao tốc Trung Lương – Cần Thơ được nằm trong chương trình đầu tư sớm”.

Chia sẻ về vấn đề cử nhân thất nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nói: “Cử tri quan tâm rất đúng, nhưng người dân cũng phải thay đổi quan điểm. Có những học sinh học yếu, thi rớt trường công, cha mẹ bằng mọi cách cho con học ĐH ở trường khác. Ngoài ra chúng ta đào tạo rất nhiều kỹ sư nhưng không đảm bảo chất lượng. Ra trường, các công ty nhà máy phải đào tạo lại. Mặt khác, đối với công việc, chúng ta có thể làm ở khu vực tư nhân, tự đầu tư công việc, không nhất thiết chỉ làm trong Nhà nước. Theo tôi, bà con nên cho con em học những ngành mà xã hội cần, địa phương cần. Tôi thí dụ ngành kế toán, số lượng đào tạo hiện quá nhiều, quá dư. Ngành quản trị kinh doanh, hầu như trường nào cũng mở, nội dung dạy chung chung, các cháu học xong ra trường rất khó xin việc”.

Phượng Đan

Bình luận (0)