Ngày 15-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu phố 9, 10, 11, 12, 13 và 14 phường Bến Thành trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng mời bà con nêu trực tiếp những vấn đề còn trăn trở. Thay vì phát biểu theo thông lệ, người đứng đầu chính quyền TP dành phần lớn thời gian để lắng nghe từng câu chuyện về chống ngập, việc làm, an sinh, hạ tầng và những kỳ vọng của cộng đồng sống ngay trong lõi trung tâm.

Nhiều ý kiến của người dân xoay quanh tình trạng ngập cục bộ trên các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Bến Thành và mong muốn TP có giải pháp căn cơ hơn. Bà Quách Thúy Hồng chia sẻ mong muốn “sớm có các công trình chống ngập để bà con đi lại thuận tiện”, đồng thời kỳ vọng các dự án ở khu tứ giác Bến Thành được thúc đẩy nhanh tiến độ. Một số hộ dân phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng tăng, ảnh hưởng sinh hoạt và kinh doanh, bày tỏ mong mỏi TP tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông công cộng.

Trong khi đó, bà Lê Thị Kim Vân quan tâm đến chính sách an sinh khi cho biết nhiều người vẫn còn e ngại khi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế. Một số ý kiến khác ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của phường và khu phố đối với hộ nghèo, gia đình khó khăn, đặc biệt là việc hướng dẫn thủ tục hành chính, thăm hỏi và đồng hành cùng người dân yếu thế.
Trực tiếp giải đáp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn tinh thần thẳng thắn của bà con, khẳng định TP luôn coi trọng các phản ánh từ đời sống thực tế. Ông cho biết kinh tế TP.HCM tăng trưởng hơn 8% trong năm nay và đang phấn đấu đạt 8,5%, thu ngân sách đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự kiến, môi trường đầu tư tiếp tục khởi sắc với gần 8 tỉ USD FDI trong 10 tháng – dẫn đầu cả nước. Chính những tín hiệu tích cực này là nền tảng để TP mạnh dạn triển khai loạt dự án lớn, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn “đại công trường” với các dự án trọng điểm tại Thủ Thiêm như Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hành chính mới, công viên chuyên đề, quảng trường, nhà hát, các tuyến đường sắt và đường vành đai, cao tốc kết nối vùng, sân bay và cảng biển. Riêng khu vực Bến Thành, TP đang đẩy nhanh cải tạo vòng xoay, thực hiện tầng hầm kết nối dưới Công viên 23-9 để hình thành trung tâm thương mại và mạng lưới hạ tầng ngầm hiện đại.
Về vấn đề ngập nước – mối quan tâm lớn nhất của bà con, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP đã làm việc với Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan để đề xuất một đề án chống ngập tổng thể dựa trên kinh nghiệm quản lý thủy lợi của quốc gia này. “Đại diện Hà Lan đồng ý hỗ trợ xây dựng đề án. Khi có công trình cụ thể, chúng tôi tin tình trạng ngập của TP sẽ từng bước được cải thiện”, ông chia sẻ.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhìn nhận kẹt xe vẫn là bài toán khó. TP đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản giải quyết ùn tắc bằng việc hoàn thành các tuyến đường vành đai, mở rộng giao thông công cộng, phát triển đường sắt đô thị và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện. Ông kêu gọi người dân đồng hành bằng những hành động đơn giản như không xả rác xuống cống hay ra đường để hạn chế ngập cục bộ.

Trong lĩnh vực an sinh, ông Nguyễn Văn Được cho biết chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đã cải thiện rõ rệt; thuốc tốt hơn, đủ hơn và thái độ phục vụ đang đi theo chiều hướng tích cực. Từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí một lần mỗi năm theo chủ trương của Trung ương – một bước quan trọng hướng đến nâng cao chất lượng sống và bình đẳng tiếp cận y tế.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Bến Thành cũng là dịp để các khu phố khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu, biểu dương những gương người tốt việc tốt, trao quà hỗ trợ hộ nghèo, học sinh – sinh viên vượt khó và phát động phong trào “TP muôn sắc hoa, Bến Thành muôn sắc hoa”. Toàn phường hiện có hơn 12.300 nhân khẩu, trong đó hơn 99% hộ dân duy trì nền nếp bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị và thường xuyên tham gia hoạt động “15 phút vì TP văn minh, sạch đẹp”.
Tinh thần gắn kết cộng đồng, ý thức cùng xây dựng TP và sự thẳng thắn trong đối thoại giữa người dân – chính quyền đã tạo nên điểm nhấn quan trọng của buổi gặp gỡ. “Bà con đặt câu hỏi quy mô nhưng rất sát với đời sống hằng ngày. Điều đó cho thấy mọi người quan tâm và yêu mến TP.HCM. TP sẽ tiếp tục nỗ lực để phục vụ tốt hơn”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ.
Thủy Phạm

Bình luận (0)