Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, 2 nhóm nhiệm vụ, 8 giải pháp cần tập trung, 3 đột phá. Đây là những nhiệm vụ không dễ, đòi hỏi mỗi cán bộ phải xác định rõ nhiệm vụ, chung tay đưa NQ đi vào cuộc sống góp phần đưa TP phát triển nhanh, bền vững…

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD
Tại Hội nghị học tập, quán triệt NQ và chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Nam – Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP – cho biết, NQ đã đặt ra 28 chỉ tiêu cụ thể, trong đó GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD. Chỉ số phát triển con người (HDI) được nâng lên trên 0,8; bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần/năm; đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP. Dự kiến, đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 199.400 căn nhà ở xã hội, đồng thời di dời 50% số nhà trên và ven kênh rạch (20.000 căn)…
TP xác định 3 đột phá. Trong đó, về chính sách, thể chế – tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm đối với các dự án, công trình, đất đai trên tinh thần công khai, minh bạch để nhanh chóng khơi thông nguồn lực cho phát triển; Chủ động đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số điều của NQ 98 nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về thúc đẩy phát triển TP; Thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh, tỷ lệ phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực để triển khai các mục tiêu phát triển của TP trong giai đoạn sắp tới.
Về phát triển hạ tầng, TP tập trung thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống trục giao thông gồm quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM – Võ Văn Kiệt, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu – Long Thành; Phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo định hướng TOD kết nối hiệu quả nội đô và các trung tâm chức năng; Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường sắt tốc độ cao chở khách, đường sắt vận chuyển hàng hóa (tuyến Bàu Bàng – Đồng Nai – Cái Mép Thị Vải), hoàn thiện các tuyến đường Vành đai 2,3,4; Khai thác hiệu quả vận tải đường sông (luồng Sài Gòn – Đồng Nai – Soài Rạp) và các tuyến ven biển kết nối với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải – Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với logistics và dịch vụ cảng.
Về phát triển nguồn nhân lực, TP sẽ thúc đẩy đổi mới toàn diện và thực chất hệ thống GD-ĐT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đẩy mạnh phương thức giáo dục tích hợp (STEM), phổ cập năng lực tiếng Anh; Đảm bảo số lượng phòng học trên dân số trong độ tuổi đi học (ít nhất 300 phòng học/10 ngàn dân từ 3 đến 18 tuổi), hướng tới 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học; Thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; Xây dựng hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp đạt chuẩn quốc tế; Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số và thị trường lao động; hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo trình độ tương đương khu vực và thế giới…
Đưa nghị quyết vào cuộc sống
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, NQ Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I đã đưa tất cả những vấn đề của cuộc sống vào, là “kim chỉ nam” phát triển của TP.HCM trong 5 năm tới. Tuy nhiên, NQ có hay đến đâu cũng chỉ là NQ nếu không đi vào cuộc sống. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả NQ mới là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của TP trong giai đoạn tới.
Nhiệm vụ cốt lõi đặt ra cho toàn hệ thống chính trị là từng cấp, từng ngành phải nắm chắc tinh thần NQ, biến NQ thành hành động. Điều này đòi hỏi sự đồng thuận và chung tay của cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp để từ đó từng lĩnh vực của đời sống xã hội được định hướng, dẫn dắt theo đúng tầm nhìn.
“Tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, từ cơ quan, đơn vị, từ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động chung tay đưa NQ vào cuộc sống, đem lại niềm tin, động lực phát triển để góp phần đưa TP.HCM phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, ông Được nhấn mạnh.
Ông yêu cầu các ngành dựa vào định hướng, nhiệm vụ đề ra tại NQ để cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể. Các phường, xã, đặc khu giữ vai trò trọng yếu trong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, tuyến đường vành đai, đề án giải quyết nhà ở ven kênh rạch…
Người đứng đầu các cấp, ngành và xã, phường phải gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần “7 dám”, nói đi đôi với làm. Đưa việc thực hiện NQ và chương trình hành động vào nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp.
“Cốt lõi là thực hiện cho được 3 đột phá: Thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đây là 3 nhân tố có mối quan hệ biện chứng với nhau”, ông Được nhấn mạnh.
Liên quan đến quy hoạch, ông Được cho hay, TP sẽ tập trung xây dựng quy hoạch không gian phát triển mới sau hợp nhất. Đây không phải phép cộng thông thường như 1+1+1 bằng 3 mà có thể bằng 9, bằng 10, thậm chí bằng 100. TP sẽ phân vai cho từng vùng phát triển dựa theo tiềm năng, thế mạnh sẵn có, không giẫm đạp lên nhau.
Trong lĩnh vực hạ tầng, không có hạ tầng thì không thể phát triển. Dù giải ngân đầu tư công của TP đã có nhiều tiến bộ, song tiến độ vẫn thiếu tính bền vững, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khâu giải phóng mặt bằng. Nhiều xã, phường còn lúng túng, thiếu cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ e dè, chưa dám quyết, làm chậm tiến độ các dự án. Để tháo gỡ, TP sẽ biệt phái cán bộ sở, ngành về trực tiếp hỗ trợ cơ sở, phối hợp chỉ đạo từng công trình, giúp địa phương tự tin hành động. Các dự án trọng điểm cùng chương trình chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch sẽ được triển khai quyết liệt hơn.
“Nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiệm vụ vô cùng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với khát vọng đổi mới sáng tạo, sự đồng hành và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ UBND TP, khi NQ triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ tạo ra xung lực mạnh mẽ và đưa TP hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến lược, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước”, ông Được khẳng định.
Hồ Trinh

Bình luận (0)