- 1 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham dự Lễ hội Việt – Nhật 2025
Sáng 8-3, Lễ hội Việt – Nhật 2025 chính thức khai mạc tại Công viên 23-9, quận 1, TP.HCM, đây không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa mà còn thể hiện sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của lễ hội lần thứ 10, đánh dấu chặng đường 12 năm đầy nỗ lực của chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật. Ông cho rằng lễ hội không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là cầu nối giúp người dân hai nước xích lại gần nhau hơn, vượt qua khoảng cách địa lý gần 4.000km. “Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 10 năm hành trình đáng tự hào và tiếp tục mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: “Tôi được biết, người Nhật có câu “Mọi hành trình ngàn dặm đều bắt đầu với một bước đi”. Do đó, tôi tin chắc rằng hành trình 12 năm của Lễ hội Việt – Nhật đã trải qua là một chặng đường đầy cố gắng, nỗ lực nhưng thật sự đáng tự hào, vinh quang với những công sức bỏ ra và kết quả gặt hái được. Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày (từ ngày 8 đến ngày 9-3-2025) là sự kế thừa, phát triển, là bước khởi đầu về một hành trình hợp tác mới, sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn”.
Lễ hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển hạ tầng đô thị. Một minh chứng rõ nét cho sự hợp tác này là sự kiện khánh thành tuyến Metro số 1, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông đô thị của TP.HCM với sự hỗ trợ từ Nhật Bản. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ kỳ vọng rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 355km đường sắt đô thị trong 10 năm tới.
“Hy vọng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa TP.HCM – các địa phương Nhật Bản nói riêng, Việt Nam – Nhật Bản nói chung, sẽ tiếp tục cất cánh, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM cùng cả nước đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị”, ông Được nhấn mạnh.

Ông Takebe Tsutomu, Trưởng ban Danh dự Ban tổ chức Lễ hội Việt – Nhật phía Nhật Bản, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội trong việc củng cố quan hệ hai nước. Ông cho rằng sự kiện không chỉ là dịp để người dân hai nước giao lưu mà còn là điểm tựa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trên tinh thần “Tay nắm chặt tay, hướng tới tương lai”.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc tốt đẹp đến các đại biểu nữ tham dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ông bày tỏ mong muốn rằng những đóng góp của họ sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực cho sự phát triển chung của cộng đồng Việt Nam – Nhật Bản.
“Tôi xin trân trọng cảm ơn những người bạn Nhật Bản đã cùng Việt Nam vẽ nên bức tranh sinh động của Lễ hội Việt – Nhật năm 2025. Với niềm tin, sự hiểu biết và tình hữu nghị, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau “nắm chặt tay nhau – đến tận mai sau”, vì hòa bình, thịnh vượng và tương lai phát triển bền vững của cả hai dân tộc”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Lễ hội Việt – Nhật 2025 diễn ra trong hai ngày 8 và 9-3 tại Công viên 23-9, mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được trải nghiệm không gian giao lưu nghệ thuật, triển lãm văn hóa, ẩm thực đặc trưng của hai quốc gia. Trước đó, hoạt động giao lưu “Trẻ em – Trái đất – Tương lai” với chuỗi chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đông đảo học sinh Việt Nam và Nhật Bản.
Bên cạnh đó, hoạt động đạp xe hữu nghị của lãnh đạo TP.HCM và đại diện Nhật Bản trên các tuyến đường trung tâm TP đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu thể thao cũng thu hút đông đảo người tham gia, trong đó có trình diễn và giao lưu với các võ sĩ Sumo từ Liên đoàn Sumo Nhật Bản, giải đấu giao lưu T-Ball dành cho học sinh hai nước.
Thủy Phạm
Bình luận (0)