Vừa qua ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai cho một sản phụ người Singapore mang thai 25 tuần, thai nhi nặng 600 gram và mắc dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca khó nhất trong số 9 ca từng được can thiệp tại Bệnh viện Từ Dũ, đánh dấu bước ngoặt lớn của y học bào thai Việt Nam.
Phát biểu tại lễ chúc mừng thành tựu y khoa này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời biểu dương sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng và nhân viên hai bệnh viện, ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần làm chủ kỹ thuật hiện đại và sự phát triển không ngừng về chuyên môn của đội ngũ y tế TP.HCM.

Ông Được khẳng định: “Đây là một thành tựu y khoa rất đáng tự hào, đáng ghi danh không chỉ với ngành y tế TP.HCM mà còn của Việt Nam trên bản đồ y khoa khu vực và thế giới”. Theo ông, việc một sản phụ từ Singapore – quốc gia có nền y học phát triển hàng đầu khu vực – chủ động tìm đến Việt Nam điều trị không chỉ là sự tin tưởng cá nhân mà còn thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với trình độ y học bào thai của nước ta.
Chủ tịch UBND TP kỳ vọng đội ngũ y bác sĩ tiếp tục bồi dưỡng năng lực, phát huy truyền thống ngành y, làm chủ công nghệ hiện đại và không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới của y học, đồng thời giữ gìn y đức và những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc Việt Nam, góp phần cùng TP.HCM “bước vào kỷ nguyên mới”.
Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, thành công này là kết quả của một quá trình đầu tư đúng hướng, bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa hai bệnh viện. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nội lực vững mạnh của y học nước nhà khi làm chủ được kỹ thuật cao cấp mà chỉ một số ít quốc gia trên thế giới mới có thể thực hiện.
BS Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ, ca can thiệp tim bào thai lần này không chỉ đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng mà còn mở ra một giai đoạn mới, khi y học bào thai Việt Nam bước đầu trở thành điểm đến của bệnh nhân quốc tế. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn là thành công nhân văn sâu sắc, được tạo nên từ khối óc, bàn tay và trái tim đầy tâm huyết của những người làm nghề y.
Tối 30-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã gửi thư khen đến ê-kíp thực hiện và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, xem đây là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình nâng cao chất lượng điều trị chuyên sâu tại Việt Nam.
Kỹ thuật thông tim bào thai là một trong những kỹ thuật y khoa khó bậc nhất hiện nay, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, kỹ năng phối hợp liên ngành nhuần nhuyễn và bản lĩnh y đức vững vàng. Đây cũng là kỹ thuật can thiệp được thực hiện với sự chính xác tuyệt đối, bởi bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cả mẹ và thai nhi.
Thành công của ca can thiệp lần này một lần nữa khẳng định trình độ của y học Việt Nam không ngừng được nâng tầm và hội nhập sâu rộng với thế giới, sẵn sàng đảm nhận những kỹ thuật khó, phức tạp, đồng thời góp phần khẳng định vị thế mới của TP.HCM trong lĩnh vực y tế chuyên sâu khu vực châu Á.
Thủy Phạm
Bình luận (0)