Sáng 31-12, sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách 2020 của Chính phủ với các địa phương đã kết thúc. Phát biểu bế mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thông điệp “Không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội để lấy kinh tế”…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên khai mạc hội nghị. Ảnh VGP
Trước đó, trong phiên khai mạc hội nghị sáng 30-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương đã tham dự hội nghị…
Phát biểu bế mạc trong sáng 31-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2019, nước ta đã thực hiện đồng bộ và thành công toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mang lại kết quả tốt đẹp cho đời sống nhân dân. Tiềm lực đất nước được khơi dậy và sức mạnh đất nước tốt hơn.
Đặc biệt, cơ bản cả nước có nhiều mô hình, cách làm tốt, kỷ luật tốt được thiết lập, cần nhân rộng lên thành “khát vọng phát triển tiến tới hòa bình bền vững”. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại, yếu kém, do đó nơi nào chưa làm tốt phải làm tốt hơn nữa.
|
Không tinh giản biên chế giáo viên mầm non Là kiến nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị sáng 31-12. Ông Nhạ cho biết, hiện cả nước thiếu khoảng 43.700 giáo viên mầm non (GVMN), nhất là tại các địa phương có nhiều KCN-KCX. Thực trạng này dẫn đến thiếu điều kiện chăm sóc, gây mất an toàn cho trẻ. “Các địa phương không thực hiện tinh giản biên chế GVMN. Quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng nhà trẻ trong các khu dân cư, chung cư cao tầng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở GDMN, nhất là các trường học tư thục độc lập, không có điều kiện đảm bảo dễ dẫn đến bạo hành trẻ”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiến nghị. Ông Nhạ thông tin, vừa qua Bộ GD-ĐT đã phối hợp Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất và Chính phủ đã phê duyệt 20.300 biên chế GVMN, giao 14 tỉnh có dân số cơ học tăng nhanh và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Đề nghị các tỉnh sử dụng số biên chế này đúng theo đối tượng MN và ưu tiên tăng cường sử dụng GVMN diện hợp đồng đang hoạt động theo chế độ đặc cách mà Chính phủ đã hướng dẫn. |
“Thực hiện khát vọng đổi mới sáng tạo nhưng đồng thời phải khắc phục những yếu kém, tồn tại như: giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước chậm; ô nhiễm môi trường, nhất là không khí, rác thải. Một số vấn đề xã hội bức xúc như ma túy trong thanh thiếu niên, ma túy học đường, văn hóa ứng xử…”, Thủ tướng cho biết.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức trong xã hội cần được quan tâm, nhất là trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông yêu cầu mở rộng thông điệp “không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế” thành “không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội để lấy kinh tế”.
“Môi trường văn hóa ô nhiễm độc hại không kém môi trường không khí ô nhiễm. Nền tảng xã hội là hệ thống trụ đỡ trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chúng ta nhấn mạnh kinh tế là đúng, nhưng cấp ủy và chính quyền, đoàn thể mặt trận cần quan tâm đến môi trường sống, văn hóa, văn minh xã hội cùng với phát triển kinh tế. Những đạo đức xuống cấp thời gian qua khiến chúng ta đau đầu phải có sự chuyển hướng mạnh mẽ”, Thủ tướng nhấn mạnh.
|
TP.HCM kiến nghị Chính phủ tạo nhiều cơ chế thuận lợi Trước đó, ngày họp đầu tiên (30-12), tại điểm cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Chính phủ tạo nhiều cơ chế thuận lợi để TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Cụ thể, TP.HCM kiến nghị Bộ Chính trị, Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện cho TP xây dựng “Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM”; Đề án xây dựng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP cùng các địa phương giai đoạn 2021-2025. Xem xét đưa nội dung xây dựng trung tâm tài chính quốc gia, xứng tầm khu vực và quốc tế đặt tại TP.HCM vào Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 của quốc gia. Kiến nghị ban hành nghị quyết để TP sớm triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, quy trình “đặc thù” nhằm rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để các địa phương thuận lợi khi triển khai thực hiện. |
Ông nói thêm: “Kinh tế thị trường phát triển đòi hỏi phải có đạo đức tốt đẹp, truyền thống các dân tộc phải được gìn giữ, hành vi ứng xử của mỗi công dân phải văn minh, nhân văn. Ở đó hình thành nên những doanh nhân có tinh thần dân tộc, biết tôn trọng cội nguồn, tuân thủ pháp luật và ý chí của bản thân, của khát vọng dân tộc về Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng”.
Bước vào năm 2020, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ nước ta cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra. Ông cũng đưa ra các định hướng chủ đạo và một số nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần thực hiện.
Đặc biệt, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành địa phương không để thiếu hàng hóa phục vụ dịp Tết, thịt heo không được đẩy giá. Lo đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho người dân.
Chủ động lo cả vấn đề nông nghiệp, nhất là tình trạng thiếu nước, ngập mặn. Đặc biệt theo chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)