Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Chú ý “sàn” ngành sư phạm, sức khoẻ để điều chỉnh nguyện vọng

Tạp Chí Giáo Dục

Những thí sinh đăng ký xét vào nhóm ngành sư phạm, sức khỏe năm nay nếu điểm thi không đạt ngưỡng sàn Bộ GD-ĐT quy định cho riêng 2 nhóm ngành này sẽ phải điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Ban tư vấn giải đáp mối quan tâm của thí sinh tại chương trình

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam) nhấn mạnh thí sinh điều này tại chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2019 “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại Bình Định, Khánh Hòa ngày 3 và 4-7; được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh – truyền hình hai tỉnh này.

Thi đánh giá năng lực để thêm cơ hội

Tại chương trình, TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam) lưu ý, kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh năm nay sẽ được công bố ngày 14-7. Năm nay khi nộp hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia, thí sinh đã đồng thời đăng ký xét ĐH-CĐ với số lượng nguyện vọng không giới hạn. Sau khi có kết quả, các em được phép bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng để phù hợp với điểm thi thực tế, tăng cơ hội trúng tuyển. Thực tế, hai năm 2017 và 2018, tỷ lệ và số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng khá lớn. Ước tính năm nay, số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng cũng sẽ không dưới 40%. Trong đó, những em có điểm thi cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với dự đoán nên điều chỉnh nguyện vọng.

Việc điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh đợt này được dựa trên kết quả thi thực tế, tuy nhiên, do năm nay Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng sàn riêng đối với hai nhóm ngành sức khỏe và sư phạm, do đó, những em đã đăng ký nhóm ngành này còn phải căn mức điểm sàn để điều chỉnh. Trường hợp đạt điểm dưới sàn, bắt buộc các em phải thay đổi nguyện vọng.

Trả lời câu hỏi của một thí sinh Bình Định về việc ngoài kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, thí sinh còn có thể tham gia kỳ thi nào khác để tìm kiếm thêm cơ hội xét tuyển, TS. Nghĩa cho hay, từ nhiều năm nay, một trường ĐH, CĐ đã dùng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển. Trong đó, kỳ thi THPT quốc gia đông đảo nhất với hơn 200 trường và 650 ngàn thí sinh lựa chọn, chiếm 75%. Số dùng học bạ THPT xét tuyển cũng lên đến gần 200 ngàn thí sinh. Đặc biệt, phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực cũng thu hút mối quan tâm lớn.

“Chúng tôi ước đoán năm nay có khoảng 70 ngàn học sinh chọn xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực ở các trường ĐH. Riêng 2 đợt thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đã thu hút khoảng 50 ngàn thí sinh. Hơn 20 trường ĐH, CĐ khác cũng dùng kết quả thi đánh giá năng lực này để xét tuyển. Đợt thi đánh giá năng lực thứ 2 của ĐH này sẽ diễn ra vào ngày 7-7 tới, cũng là cơ hội để thí sinh tìm thêm suất vào ĐH”- TS. Nghĩa nói.

TS. Nguyễn Đình Khiêm (Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ thêm, ngoài xét kết quả thi THPT quốc gia, hiện nay thí sinh còn thời gian để tham gia xét tuyển thêm những phương thức khác như xét học bạ phổ thông hoặc tham gia kỳ thi riêng do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sắp tổ chức cho hai ngành bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng (hai ngành này trường không xét học bạ). Năm nay trường tuyển sinh 11 ngành mới, các em có thể tìm hiểu, điều chỉnh, chọn lựa vào những đợt xét học bạ sắp tới.

Nhập học CĐ sớm

ThS. Phạm Đình Cường (Trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại) cho biết, năm nay trường không xét học bạ, chỉ xét kết quả thi THPT quốc gia. Đặc biệt, trường nhận thí sinh nhập học trước cả mốc các trường ĐH công bố điểm chuẩn. Đây là điều thí sinh cần hết sức cân nhắc khi đăng ký xét tuyển. Bởi theo quy định, thí sinh có thể đủ điều kiện trúng tuyển nhiều ngành/trường thông qua nhiều phương thức nhưng chỉ được chọn nhập học một trường bằng cách nộp xác nhận giấy chứng nhận kết quả thi. Năm nay trường xét 3.000 chỉ tiêu cho 10 ngành, trong đó có các ngành thế mạnh như: Kinh doanh xuất nhập khẩu, tiếng Anh thương mại, logistics…

Để tăng cơ hội trúng tuyển khi điều chỉnh nguyện vọng, TS. Huỳnh Phước Sơn (Trưởng khoa Cơ khí động lực Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) khuyên thí sinh đăng ký nhiều phương thức xét. Sau khi đã biết điểm, các em nên cân nhắc dùng tổ hợp nào đạt điểm cao để ưu tiên đăng ký xét. “Hiện nay chúng ta xét tuyển theo nguyên tắc “lọt sàng xuống nia”, thí sinh nên ưu tiên đặt ngành yêu thích theo trình tự từ trên xuống thấp”- ông Sơn nhấn mạnh.

Trước băn khoăn của thí sinh về việc chưa biết tiếng Trung có học được ngành ngôn ngữ Trung Quốc không, ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM)  cho rằng, đối với các ngành về ngôn ngữ, ngoại trừ ngôn ngữ Anh… không nhất thiết người học phải có vốn về tiếng nước sở tại trước. Khi vào học, các em sẽ được đào tạo về ngôn ngữ các nước này, kiến thức về văn hóa cũng như những kiến thức bổ trợ khác. Ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại trường năm nay xét các tổ hợp: Toán – lý – tiếng Anh; toán – văn – tiếng Anh, văn – địa – tiếng Anh, văn – sử – địa. Năm trước, mức điểm trúng tuyển vào nhóm ngành ngôn ngữ tại trường nằm trong khoảng từ 16-18 điểm, thí sinh có thể căn cứ điểm chuẩn các năm gần đây làm cơ sở điều chỉnh, đăng ký.

Mê Tâm

 

Bình luận (0)