Sáng 2-1-2014, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
Theo Ban chỉ đạo liên ngành TW về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), năm qua, cả nước đã thành lập 29.964 đoàn thanh tra từ TW xuống địa phương kiểm tra gần 460.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như bánh kẹo, mứt, rượu bia, các sản phẩm chế biến từ thịt, sữa… Theo đó đã phát hiện trên 95.000 cơ sở vi phạm, chiếm 20,1% (năm 2012 là 21,2%). Trong số các cơ sở vi phạm, các đoàn thanh tra đã xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với gần 6.500 cơ sở, với số tiền phạt khoảng 12,7 tỷ đồng.
“Cùng với việc xử phạt hành chính, các đoàn thanh tra đã kiên quyết xử lý đối với sản phẩm không đảm bảo ATTP. Theo đó đã có 5.116 cơ sở có sản phẩm không đạt bị tiêu hủy với tổng số 5.518 loại sản phẩm. TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương có số lượng hàng hóa không đạt lên tới hàng chục tấn. Một số địa phương như Quảng Ninh, Nam Định, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình cũng phát hiện và tiêu hủy khá nhiều loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng, xuất xứ không rõ ràng”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành TW về VSATTP cho biết.
Cũng trong năm qua, ngành y tế đã tiến hành lấy gần 40.000 mẫu thực phẩm để xét nghiệm, trong đó có 4.402 mẫu không đạt yêu cầu, trong đó nhiều mẫu là rượu, ô mai – xí muội, ruốc thịt heo, thịt heo sống…
“Công tác ngăn chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Qua đó gà nhập lậu được phát hiện ngăn chặn kịp thời, quyết liệt ngay tại các tỉnh biên giới, đặc biệt là Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tình hình vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép tại các tỉnh trong nội địa, nhất là Hà Nội đã giảm”, đại diện Bộ Công thương cho biết.
Từ thực tế này, bà Tiến đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, trong đó triển khai xây dựng mô hình điểm chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn, nhân rộng mô hình chợ ATTP; phòng ngừa và ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, triển khai chương trình giám sát ATTP nông sản, thủy sản…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Từ TW xuống địa phương phải đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử phạt nghiêm các vi phạm về ATTP. Việc thanh, kiểm tra không chỉ triển khai theo kế hoạch mà cả đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Phải theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố mất ATPT tránh để người dân thiếu thông tin dẫn đến hiểu lầm, hoang mang”…
Thùy Linh

Bình luận (0)