Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Chữa bệnh bằng ôxy cao áp: Điều trị hữu hiệu nhiều chứng bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Trên thế giới, phương pháp điều trị bằng Oxy cao áp (OXCA) đã phát triển từ thập niên 1950 và được vận dụng chữa trị hiệu quả các bệnh đặc trị như: Ngộ độc oxit cacbon (CO), nhiễm trùng sinh khí, giảm áp, thiếu máu cơ tim, các bệnh về gan… và dùng điều trị phối hợp với nhiều bệnh khác. Thế nhưng, mãi năm 1997, OXCA mới được đưa vào điều trị tại Việt Nam.

Nguyên lý chữa trị bằng ôxy cao áp là cho người bệnh thở bằng ôxy nguyên chất dưới áp lực cao, làm cho lượng ôxy trong máu tăng 22-30 lần hoặc cho thở ôxy trong môi trường áp suất khí trời. Ôxy nguyên chất sẽ khuếch tán, luân chuyển và hòa tan trong máu, đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy sự vận chuyển chất dinh dưỡng (máu và ôxy tinh khiết) đến các tổ chức thiếu ôxy, giúp các tế bào hồi phục nhanh. Nguyên lý này đã giúp cho các bác sĩ của Trung tâm Điều trị OXCA tin tưởng rằng kỹ thuật này sẽ đem lại những cơ hội to lớn cho bệnh nhân Việt Nam.

Ám ảnh tai biến mạch máu não!

Sau nhiều năm nghiên cứu, tiếp cận với phương pháp chữa trị bằng ôxy cao áp ở các nước có nền y khoa hiện đại, bác sĩ Nguyễn Kim Phong – Giám đốc Trung tâm Điều trị OXCA cho biết: “OXCA là giải pháp tối ưu trên thế giới để điều trị tai biến mạch máu não (TBMMN) hay nhồi máu cơ tim”. Theo đó, thống kê trong cả nước hàng năm có hàng chục ngàn người bị TBMMN. Trong đó, có hàng ngàn người tử vong, số còn lại đa phần là mất sức lao động hoặc sống đời sống thực vật.

Theo bác sĩ Phong, TBMMN do tắc mạch máu trong não. Tắc mạch máu trong não làm giảm đột ngột hoặc ngưng hoàn toàn việc cung cấp máu lên não, khiến cho các tế bào thần kinh bị tổn thương và chức năng họat động của các cơ quan này bị tê liệt trong một thời gian dài. Bệnh nhân nặng có thể dẫn tới liệt nửa người, lơ mơ, nói khó, hôn mê hoặc tử vong. “Khi đã lâm vào căn bệnh này, phương pháp điều trị nào hiệu quả bằng Điều trị OXCA. Giải pháp điều trị này đã được một số bệnh viện lớn trong và ngoài nước thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Sau khi được điều trị OXCA, mạch máu não được tái thông giúp ngăn ngừa tai biến lặp lại và giúp bệnh nhân hồi phục được những tổn thương ở hệ thần kinh… mà thuốc điều trị không thực hiện được” – Bác sĩ Phong, khẳng định.

Điều trị hữu hiệu nhiều bệnh khác…

Ngoài việc điều trị hữu hiệu bệnh TBMMN, thiếu máu cơ tim; OXCA còn là giải pháp hiệu quả trong điều trị các bệnh về gan, tiểu đường, viêm loát da lâu lành, trẻ chậm lớn và chậm phát triển… đặc biệt, đối với bệnh ngộ độc oxit cacbon (CO), OXCA là giải pháp mang lại hiệu quả phục hồi cao nhất. Theo đó, trong nhiều ca điều trị bệnh ngộ độc CO tại Trung tâm Điều trị OXCA, phải kể đến trường hợp em Nguyễn Thị Bích Phượng bị ngộ độc rất nặng. Sau khi được điều trị, sức khỏe em tăng dần, trí nhớ hồi phục, các sinh hoạt bình thường…

Kể về trường hợp em Phượng, bác sĩ Nguyễn Kim Phong cho biết: “Ngày 26-10-1998, gia đình anh Nguyễn Việt Thanh ở ấp 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cả 6 người điều bị hôn mê sâu. Nguyên nhân gây ra do gia đình sử dụng máy phát điện, nhà lại kín, khí thải không thoát ra được, dẫn đến cả nhà bị nhiễm độc khí CO. Tất cả được đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Giá Rai. Mẹ vợ anh Thanh chết ngay sau đó. Hai vợ chồng anh và một đứa con 5 tuổi đã hồi phục. Hai người khác được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạc Liêu. Đến 19 giờ ngày 26-10-1998, thêm một người nữa chết tại bệnh viện Bạc Liêu. Người còn lại – lúc ấy theo bác sĩ ở bệnh viện Bạc Liêu, là khả năng sống rất thấp. Người ấy, chính là cô bé Nguyễn Thị Bích Phượng. Với mong muốn “còn nước, còn tát”, gia đình đưa em lên bệnh viện Chợ Rẫy, hy vọng cứu sống em. Bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu em thoát khỏi cơn nguy ngập, nhưng sau khi điều trị 2 tháng em vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Mắt có mở nhưng không định hướng, không nhận biết sự vật chung quanh, chân tay không cử động, người suy kiệt, … Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển em Phượng sang điều trị tại Trung tâm OXCA.

Được điều trị hàng ngày 2 giờ, sau 10 ngày em đã dần hồi phục. Ngày thứ 13 nói được, trí nhớ tăng dần. Ngày thứ 14 chân co duỗi được. Đến ngày 16, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, tứ chi cử động bình thường, ăn ngủ tốt. Ngày 5-2-1999 bệnh nhân ra viện trong niềm vui của cả gia đình và các bác sĩ Trung tâm. Kết quả này càng khẳng định hiệu quả cao của phương pháp điều trị oxy cao áp đối với các ca ngộ độc khí.

PV

Trung tâm Điều trị OXCA:

Số 3 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

ĐT: (08) 839 3379 – Fax: (08) 929 0545

Bình luận (0)