Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Chuẩn bị gì trước khi vào phòng thi?

Tạp Chí Giáo Dục

Trước ngày thi không ít thí sinh thường lo lắng không biết mình ôn tập tới đâu và đề ra sẽ như thế nào. Nếu có sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần thì thí sinh sẽ gạt bỏ được những nỗi lo lắng vô cớ và thiếu tự tin đó.
Đầu tiên, các em phải tự tin với chính bản thân mình, dù đề thi như thế nào, dễ hay khó cũng cố gắng vượt qua. Các em nên tự bằng lòng với những gì mình đã nắm được. Nếu lo lắng thì cũng chẳng giúp ích được gì bởi không còn nhiều quỹ thời gian để học bài.
Tự tin và chủ động
Điều quan trọng bây giờ là cách xử lý và vận dụng các tri thức vào bài thi như thế nào. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, vui vẻ lạc quan nhiều hơn là hồi hộp. Thầy Lê Xuân Huy – giảng viên Trung tâm Luyện thi ĐH 60 An Sương (Q.12) – chia sẻ: Thí sinh bị điểm kém là những em thiếu kiên trì hay bỏ cuộc. Vì thế, khi vào phòng thi thí sinh nên thể hiện rõ ý chí của mình theo kiểu “thắng không kiêu, bại không nản”.
Trong khi đó, cô Lê Thị Nga – GV Trung tâm GDTX Q.1 – cảnh báo, qua kỳ thi học kỳ 2 vẫn còn một vài em chưa biết tô số báo danh và tô mã đề thi. Vì vậy khi nhận được đề thi trắc nghiệm, công việc đầu tiên là thí sinh phải tô chính xác mã đề và số báo danh theo thứ tự từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị thay vì tô từ trái sang phải như một số em mắc lỗi. Thí sinh không nên bỏ giấy làm bài trắc nghiệm, vì nếu bỏ đáp án cũ thì phải xóa sạch rồi mới tô đáp án khác. Nhiều em sửa chữa nhiều nên phải thay giấy rất vất vả. Tốt nhất là cần hạn chế thay giấy thi vì nếu làm quá trễ thì không kịp thời gian nộp bài.
Bút bi màu xanh phải cùng loại để bài thi không bị chú ý. Thi môn toán thì phải mang theo thước kẻ, com-pa, máy tính không có thẻ nhớ, không soạn thảo văn bản được. Thi môn địa lý được mang Atlat vào phòng nhưng phải còn mới và không được viết vẽ gì thêm trong đó. Đặc biệt không sử dụng bút xóa vì các em thường ngày hay có thói quen này. Môn hóa học cũng không được mang bảng nguyên tố tuần hoàn theo quy định chung.
Phụ huynh nên hỗ trợ thí sinh
Cô Vũ Thị Ngọc Dung – Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân – nhắc nhở phụ huynh: Những ngày thi nên quan tâm và cố gắng giữ gìn sức khỏe cho con em mình. Thức quá khuya thì hay dậy trễ, tốt nhất là có đồng hồ báo chuông mới chủ động được. Lịch thi nên nhớ kỹ, không nhớ nhầm ngày thi và môn thi. Cẩn thận hơn nên cắt lịch dán vào trong bóp, hộp đựng bút hay góc học tập. Thời gian này các em nên “đoạn tuyệt” với các loại giải trí không cần thiết như xem truyền hình, chơi game… Những đồ dùng cần thiết như giấy báo thi, chứng minh nhân dân, thẻ học sinh nên bỏ sẵn vào ví, cặp và không nên thay tới thay lui cặp sách. Phụ huynh cũng đừng cho các em mang theo điện thoại cầm tay, nếu lỡ mang thì để ngoài phòng thi và tắt nguồn. Ngoài ra, phụ huynh nên chuẩn bị đồ ăn nấu tại nhà, không nên mua ngoài quán, hàng rong dễ bị nhiễm khuẩn và đau bụng bất thường. Tuyệt đối không được bỏ bữa, nhất là bữa sáng vì dễ bị ngất xỉu trong khi làm bài (do đói). Nên chọn những món ăn dễ tiêu ít bị trúng thực. Tranh thủ đi thi sớm vì có thể gặp tình huống ngoài ý muốn như xe hư, tắc đường, lạc đường… (Tốt nhất là người nhà nên đưa thí sinh đi thi để xử lý những tình huống phát sinh). Thí sinh đi thi dù hệ phổ thông hay GDTX cũng nên ăn mặc gọn gàng, kín đáo và tốt nhất là mặc đồng phục nhà trường.
Hương Thủy

Bình luận (0)