- 1 Chung cư Vĩnh Hội: Nguy hiểm, cấm lại gần!
Đây là những thông tin mà bất kể người nào tới chung cư Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM) cũng có thể đọc được. Chung cư Vĩnh Hội là một trong 16 chung cư được cơ quan chức năng TP.HCM kiểm định và xác định cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm). Nguy hiểm rình rập trên đầu nhưng hơn 200 hộ dân vẫn đang sống ở đây…

“Ông lão 80-90 tuổi thì làm sao mà khỏe”
Đây là cảm thán của ông Sáu Hùng (cư dân sinh sống mấy chục năm tại lô A chung cư Vĩnh Hội) khi nhận xét về chung cư này.
Ông Sáu Hùng cho biết, gia đình ông (2 vợ chồng và 3 đứa con) sinh sống ở chung cư Vĩnh Hội từ trước năm 1975. Chung cư ngày càng xuống cấp nên 3 đứa con của ông sau khi lập gia đình đều phải ra ngoài thuê nhà trọ. Hiện chỉ còn 2 vợ chồng ông bám trụ lại vì đi nơi khác không biết lấy gì mà sống.
“Chúng tôi ở đây quen rồi. Hầu hết cư dân đều buôn bán kiếm đồng ra đồng vào, giờ mà đi nơi khác không biết sẽ làm gì để có tiền…”, ông Sáu Hùng nói.
Với suy nghĩ như ông Sáu Hùng nên phần lớn cư dân ở chung cư Vĩnh Hội dẫu biết mình đang sống trong một nơi nguy hiểm nhưng vẫn không muốn chuyển đi nơi khác.
Mới đây UBND quận 4 đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc vận động người dân di dời khẩn cấp đối với các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội lô A, B, C.
Chung cư Vĩnh Hội lô A, B, C được xây dựng từ trước năm 1975, quy mô xây dựng 4 tầng với 244 căn hộ và đã có kết quả kiểm định cấp D từ năm 2017. Ngay sau đó, UBND quận 4 đã ban hành kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư. Đến nay mới chỉ có 12/244 hộ dân di dời nhận căn hộ tạm cư tại chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cư dân, thời gian qua UBND quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên phối hợp khảo sát và sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhằm gia cố lại các vị trí có khả năng nguy hiểm cho người dân. Tuy nhiên tình hình vẫn không cải thiện được là bao. Chung cư Vĩnh Hội đã xuống cấp trầm trọng và liên tục xảy ra sự cố rơi rớt mảng bê tông dầm, sàn… gây nguy hiểm cho người dân.
Tại hội nghị, đại diện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4 đã trình bày, phân tích cụ thể quy trình thủ tục di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội lô A, B, C; thông tin danh sách dự kiến các căn hộ chung cư bố trí tạm cư cho 232 hộ dân còn lại. Theo đó, các hộ dân sẽ chuyển đến chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh; chung cư Phú Thọ, quận 11; chung cư 243 Tân Hòa Đông, quận 6; chung cư Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp; chung cư Tân Mỹ, quận 7…
Tham dự hội nghị, nhiều cư dân bày tỏ mong muốn bố trí địa điểm tạm cư gần nơi ở hiện tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt đời sống; nghiên cứu lựa chọn nơi tạm cư có điều kiện cơ sở vật chất, môi trường sống tốt, khang trang, thuận tiện cho người dân; tạo điều kiện, kinh phí hỗ trợ người dân trong việc di dời, sửa chữa nơi ở tạm cư; phối hợp địa phương sở tại có chính sách, hỗ trợ cho người dân tạm cư…
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận 4 – nhấn mạnh, việc tổ chức di dời khẩn cấp cho các hộ dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân vì vậy rất mong sự hợp tác, chia sẻ từ các hộ dân.
“Việc bố trí nơi tạm cư của các cư dân sẽ luôn được thực hiện minh bạch, công khai, công bằng; đảm bảo bố trí nơi tạm cư phù hợp nhu cầu, tương đương diện tích hiện tại, thuận tiện nhất cho các hộ dân và đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện di dời, bất kỳ khi nào có thắc mắc, phản ánh, người dân đều có thể liên hệ trực tiếp đến các cơ quan chức năng quận, phường để được ghi nhận, giải đáp cụ thể, thông suốt”, ông Dũng khẳng định.
Cũng theo ông Dũng, việc tìm kiếm chủ đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội sẽ được UBND quận thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật và sẽ đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hộ dân…
Duyệt đề án “thay áo mới” cho chung cư cũ
Trước sự xuống cấp trầm trọng của chung cư Vĩnh Hội, cuối tháng 2 vừa qua, đoàn công tác của Sở Xây dựng TP.HCM đã đến khảo sát thực tế tại đây.
Sau khi khảo sát hiện trạng và nghe báo cáo tình hình thực tế, ông Trần Hoàng Quân – Giám đốc Sở Xây dựng TP – cho biết, Sở Xây dựng sẽ sớm có phương án, báo cáo UBND TP về thực trạng, đặc biệt là việc xuống cấp trầm trọng của chung cư để có phương án tháo gỡ, định hướng giải quyết kịp thời, đúng theo quy định.
Theo đó, ông Quân đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND quận 4 trong triển khai các bước khắc phục, cải tạo chung cư, nhất là việc đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải. Đồng thời đề nghị UBND quận 4 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Quận 4 cần tiếp tục theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thực tế về diễn biến của chung cư, thường xuyên thông tin đến UBND TP.HCM để có hướng chỉ đạo kịp thời…
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn TP hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã được kiểm định từ năm 2016. Đến nay, số chung cư cũ được kiểm định và xác định là cấp D có 16 chung cư. Những chung cư này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là những người đang sinh sống tại đây.
Theo đó, mới đây UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.
Đề án nêu, việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích, quyền và nghĩa vụ của người dân, chính quyền và nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư với các mục tiêu an sinh xã hội làm chủ đạo. Nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ yếu là xã hội hóa, hạn chế việc đầu tư từ ngân sách, nhà đầu tư được lựa chọn cân đối hiệu quả đầu tư, đảm bảo tài chính thực hiện, đáp ứng đủ quỹ nhà để phục vụ nhu cầu tái định cư, đồng thời được kinh doanh quỹ nhà còn lại và các công trình thương mại – dịch vụ khác trong dự án…
Tuấn Anh
Bình luận (0)