Sự kiện giáo dụcTin tức

Chung kết cuộc thi “Think Fast, Talk Smart”: Trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cho người tham gia

Tạp Chí Giáo Dục

Đúng như chủ đề cuộc thi, 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết đã thể hiện suy nghĩ nhanh,  cách nói hay trước những chủ đề hùng biện, câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra. Đó là khả năng sử dụng tiếng Anh tự nhiên, lưu loát, phát âm chuẩn xác và lối trả lời thông minh, dí dỏm… Tất cả đã tạo nên một bầu không khí nói chuyện tiếng Anh sôi nổi, hào hứng.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập Báo Giáo dục TP.HCM (bìa trái) và ông Ivan Mckinney – Tổng giám đốc Công ty Giám hộ ISA (bìa phải) trao giải nhất cho thí sinh đoạt giải.

Thỏa sức bùng nổ tài năng

Trước chủ đề “Học sinh dưới 18 tuổi có nên rời nhà đi du học?”, Bùi Thị Hồng Uyên đến từ Trường THPT Võ Thị Sáu cho rằng, tuổi tác chỉ là một con số, không thực sự phản ánh chính xác đến sự trưởng thành, cũng không hẳn là yếu tố quyết định có nên rời nhà đi du học không. Quan trọng trước khi du học, người học cần phải xác định được mục đích, ngành nghề, nơi đến; Cần có sự chuẩn bị về ngôn ngữ, tìm hiểu về nhà ở, ăn uống, chi phí sinh hoạt… Nếu chưa có kinh nghiệm thì nên tìm sự giúp đỡ của các công ty tư vấn du học có uy tín bởi họ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chúng ta cần. Khi tinh thần đã sẵn sàng, mọi việc được chuẩn bị kỹ lưỡng thì tuổi tác không còn là yếu tố quyết định.

Ông Emmanuel Hooson –  Giám đốc phát triển kinh doanh Vodafone Úc trao giải nhì cho thí sinh đoạt giải.

Đại diện của công ty tư vấn du hoc ATS (bìa trái) và bà Sonia Ortega – Giám đốc Công ty

Think Fast, Talk Smart là cuộc thi nói tiếng Anh do Báo Giáo dục TP.HCM, Tổ chức OSHCstudents (Overseas Students Help Center) và Công ty CP Annalink đồng tổ chức. Theo ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, Trưởng ban tổ chức, mục đích tổ chức cuộc thi nhằm hướng đến một sân chơi lành mạnh, năng động, sáng tạo cho đối tượng học sinh. Yêu cầu thí sinh phải sử dụng hoàn toàn tiếng Anh khi tham gia là để các em rèn tính mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp tiếng Anh trước công chúng. Đây cũng là hành trang trang bị khả năng sử dụng tiếng Anh cho các em được tốt hơn khi đi làm hoặc du học.

Trải qua từng vòng thi, các thí sinh đã trưởng thành lên rất nhiều về kiến thức, kỹ năng mềm – là điều mà ban tổ chức chúng tôi mong đợi khi tổ chức cuộc thi”, ông Thanh Tú cho biết.

Mặc dù còn lặp từ trong các câu nói nhưng Uyên hết sức tự tin, hơn hết là tự tin vào sự chiến thắng của bản thân. “Em chưa bao giờ tham gia các cuộc hùng biện tiếng Anh trực tiếp có quy mô lớn như thế này nên ban đầu em khá lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bạn bè, thầy cô khiến em dần bình tĩnh, tự tin để nói tốt hơn. Em cảm thấy mình đã chiến thắng được bản thân để thể hiện năng lực một cách tốt nhất”, Uyên cười cho biết.

Cũng liên quan đến nội dung du học, Uyên không ngần ngại chia sẻ sẽ giới thiệu đến bạn bè công ty tư vấn du học uy tín nếu như em biết. Bởi trước hết em là người đang quan tâm đến vấn đề du học nhưng lại không có bạn bè, người thân ở nước ngoài. Các công ty là sẽ cầu nối mọi vấn đề cho em. Nếu đạt yêu cầu thì không lí do gì em lại không chia sẻ đến bạn bè cầu nối tốt này.

So với Uyên, Nguyễn Mai Hiếu Trang đến từ Trường THPT Lê Quý Đôn mang đến một cuộc trò chuyện tiếng Anh thuyết phục không kém nhờ sự thông minh, duyên dáng, đáng yêu. Nói về chủ đề “Điện thoại thông minh liệu có giúp ích cho bạn khi du học?”, theo Trang, không cứ đợi đến khi đi du học điện thoại thông minh mới giúp ích. Đây là phương tiên liên lạc, kết nối, giao lưu, học tập… đã trở nên phổ biến trong cuộc sống con người hiện nay. Tuy nhiên, quan trọng là người sử dụng cần phải thông minh để biến nó thành phương tiện hỗ trợ cho mọi nhu cầu công việc của bản thân, thay vì sử dụng một cách lệ thuộc để lướt web, chơi game, facebook một cách vô bổ khiến lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến học tập, công việc.

Các thí sinh đoạt giải chụp hình lưu niệm với Ban tổ chưc cuộc thi.

Các thí sinh đang tham gia hùng biện cùng Ban giám khảo cuộc thi.

Việc đưa ra những dẫn chứng thuyết phục cho bài hùng biện nhờ kiến thức xã hội sâu rộng giúp Trang ghi điểm cao trước ban giám khảo. Đặc biệt Trang còn thể hiện tốt cả ngôn ngữ hình thể, biết dùng ánh mắt để giao lưu, kết nối, tạo ra một cuộc trò chuyện hết sức tự nhiên, thoải mái.

Trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cho người tham gia

Ngoài thí sinh Uyên và Trang, nội dung thi của những thí sinh khác cũng tạo ra nhiều ấn tượng tốt đẹp. Mỗi thí sinh đã mang đến cuộc thi một sắc thái riêng, nhưng tất cả đều toát lên một phong thái tự tin khi sử dụng tiếng Anh cũng như khả năng ứng xử tình huống câu hỏi một cách thông minh. Đơn cử thí sinh Quốc Thắng (Trường THPT Võ Thị Sáu), sử dụng tiếng Anh lưu loát nói đến lập trường vững vàng về quan điểm của bản thân khi đưa ra ba yếu tố làm nên một nhà lãnh đạo tốt, giỏi đó là: sự tự tin; cần ra ngoài xã hội nhiều và lòng can đảm. Ban giám khảo gợi ý đến yếu tố “sự lắng nghe” cũng quan trọng thì Thắng vẫn giữ quan điểm, nhưng không quên học hỏi, lắng nghe khi quyết định tiếp thu yếu tố này vào vị trí thứ tư.

Các thí sinh đang tham gia hùng biện cùng Ban giám khảo cuộc thi.

Các thí sinh và học sinh cổ động đăng ký thông tin trước khi bước vào cuộc thi

Bên cạnh các thí sinh thi chính còn có hàng ngàn học sinh, giáo viên các trường, phụ huynh đến cổ vũ, giao lưu. Người tham gia đã trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh kiến thức cuộc sống, vấn đề du học và nhận được không ít phần quà giá trị từ các đơn vị tài trợ chính như: Medibank, AHM, Vodaphone, Global Experience và ISA tại Australia cùng một số đơn vị tài trợ như: Commonwealth Bank, Công ty Tư vấn du học ATS, Trường University of South Carolina và Louisiana State University (LSU) 

Đặc điểm chung của thí sinh tranh tài cũng như các cổ động viên đó là các bạn ít có cơ hội đứng trước đám đông sử dụng tiếng Anh để giao lưu, hùng biện. Đây cũng là lí do khiến người tham gia đánh giá cao về ý nghĩa cuộc thi.

Kết quả: Giải nhất cuộc thi trị giá 15 triệu đồng tiền mặt thuộc về Bùi Thị Hồng Uyên (Trường THPT Võ Thị Sáu); Nguyễn Mai Hiếu Trang (Trường THPT Lê Quý Đôn) giành giải nhì trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và Nguyễn Thiện Nhã (Trường THPT Ngô Quyền) giành giải ba trị giá 3 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi, các nhà tài trợ còn trao nhiều giải thưởng giá trị đến các thí sinh khác.

Trịnh Ngọc Tú (Trường THPT Tân Phong) cho biết: “Cuộc thi không chỉ là nơi chúng em thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn là nơi để chúng em giao lưu, học hỏi, rèn luyện sự tự tin khi nói tiếng Anh trước đám đông. Những kỹ năng này vô cùng quan trọng khi ra trường đi làm cũng như khi du học đối với bất kỳ học sinh nào”. Theo Tú, trực tiếp đứng trước đám đông, trong đó có thầy cô giáo bản xứ để giao lưu bằng Anh vẫn còn rất ít đối với học sinh hiện nay. Nhiều bạn giàu vốn từ vựng, vững ngữ pháp nhưng vẫn không thể tự tin dùng tiếng Anh để nói là vì hạn chế này.

Ban giám khảo trao đổi trước cuộc thi

Các bạn thí sinh hào hứng khi tham gia cuộc thi.

Phụ huynh học sinh cùng đến tham gia cổ vũ cho con em mình.

Ông Sean Vo, Giám đốc điều hành Công ty CP Annalink, trao đổi trước chương trình

Cô Trà Thị Thúy Vân, giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu nhận định, chương trình giảng dạy tiếng Anh cơ bản hiện nay còn chú trọng đến đọc, viết. Thời gian dành cho nghe, nói ít, sân chơi thực hành chưa nhiều khiến học sinh ít cơ hội rèn kỹ năng giao tiếp nên thường thiếu tự tin, rụt rè khi nói. ““Think Fast, Talk Smart” là sân chơi bổ ích. Học sinh vừa có cơ hội cọ xát thực tế, rèn kỹ năng nói, phản xạ. Mặt khác, là nơi các em kiểm tra khả năng ngoại ngữ của mình đang ở đâu để điều chỉnh, khắc phục hạn chế, có định hướng học tốt hơn. Chúng tôi hy vọng những sân chơi này được tổ chức nhiều hơn nữa để học sinh trải nghiệm, rèn kỹ năng”, cô Thúy Vân bày tỏ.

Trinh Ngọc

“Là doanh nghiệp chuyên đầu tư về truyền thông giáo dục và cung cấp các dịch vụ dành cho du học sinh tại nước ngoài, hàng năm Công ty CP Annalink chúng tôi tổ chức các chương trình dành cho học sinh, sinh viên. Thông qua cuộc thi “Think Fast, Talk Smart”, chúng tôi mong muốn sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên tập trung vào việc tạo nên một không gian năng động, sáng tạo để có cơ hội thể hiện khả năng ngôn ngữ tự nhiên, phát triển kỹ năng nói, tranh biện đa chiều tại bàn Talk show cũng như các game show.  Đây cũng là nơi để các bạn trẻ chia sẻ những trải nghiệm thực tế khi sống tại nước ngoài, kinh nghiệm du học của các du học sinh, các chuyên gia giáo dục”, ông Sean Vo, Giám đốc điều hành Công ty CP Annalink cho biết.

 

Bình luận (0)