Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chung kết Tiếng ca học đường 2008: Hấp dẫn và gay cấn

Tạp Chí Giáo Dục

Đêm chung kết 2 và 3 cuộc thi Tiếng ca học đường 2008 do Đài Truyền hình TP.HCM và Công ty Cát Tiên Sa thực hiện vừa diễn ra rất hấp dẫn và gay cấn với 6 thí sinh nam và 6 thí sinh nữ dự thi.

6 thí sinh nam đều có giọng hát tốt, nhiều tiềm năng, thậm chí Nguyễn Văn Tùng còn được ca sĩ Hiền Thục khen là sở hữu chất giọng đẹp, có khả năng trở thành một “ca sĩ sáng giá”, Bùi Quốc Hưng được ca sĩ Thanh Thúy đặt cho biệt danh là “chàng trai bé nhỏ hiền lành” bởi chất mềm mại trong khi xử lý ca khúc. Tuy nhiên, trong một cuộc thi phải có kẻ thắng người thua và hai chàng trai Văn Tùng và Quốc Hưng đành dừng cuộc chơi với số điểm khá sít sao với các thí sinh khác. Đỗ Tùng Lâm thể hiện hai ca khúc Con cò (Lưu Hà An) và Sát cánh bên nhau (Sỹ Luân) thật xuất sắc và giành nhiều cảm tình của khán giả với giải Thí sinh được yêu thích nhất. 6 thí sinh nữ cũng tài năng không kém. “Chất giọng khỏe, mạnh, phong cách tự tin” đó là lời khen của bà Nguyễn Thị Nhung (Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM) dành cho Nguyễn Thị Thu Hà (Hải Phòng). Ca sĩ Thanh Thúy nhận xét Vũ Cát Tường (An Giang) là một cô bé trong sáng, thánh thiện với chất giọng sáng và đẹp. Còn Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bình Dương) lại hát rất có cảm xúc như thổi hồn vào bài hát, đó là lời khích lệ của nhạc sĩ Phạm Tuyên dành cho cô bé có ước mơ làm nhà báo.

Hai thí sinh Tùng Lâm và Thu Hiền được giải của khán giả bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất. Anh: S.M

Với hai ca khúc Tình yêu là thế (Hồ Hoài Anh) và Quạt giấy (Lưu Thiên Hương), thí sinh Nguyễn Thu Hiền (Hà Nội) được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện khen: “Hát rock giỏi, vũ đạo phù hợp, biểu diễn như “phá nát” sân khấu”. Có lẽ vì thế mà khán giả đã bình chọn cho Thu Hiền với giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Như vậy, danh sách 8 thí sinh nam nữ tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết 4 đã được xác định, đó là: Nguyễn Thu Hiền (Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hà (Hải Phòng), Vũ Cát Tường (An Giang), Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bình Dương), Nguyễn Văn Hiển Vinh (Sóc Trăng), Đinh Mạnh Ninh (Bắc Giang), Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh), Phạm Trung Kiên (Bình Thuận).

Một điều khá bất ngờ, những thí sinh đến từ TP.HCM không có mặt trong danh sách vào vòng chung kết 4, mặc dù cuộc thi đang diễn ra hết sức sôi động ngay tại thành phố này.

Qua hai đêm chung kết, với phần trình diễn hồn nhiên và đầy cảm xúc của các thí sinh, nhạc sĩ Phạm Tuyên – Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: “Tôi rất mừng vì các em biết chọn bài hát rất phù hợp lứa tuổi. Trên thị trường âm nhạc hiện nay có rất nhiều bài “linh tinh” nhưng cách chọn bài của các em khiến cho những nhạc sĩ như chúng tôi có thêm nguồn cảm hứng tiếp tục viết những ca khúc cho lứa tuổi này. Tất cả các em ở đây sau này có thể sẽ không thành ca sĩ hay ngôi sao, có em ước mơ làm nhà quản lý kinh tế, cô giáo… nhưng các em đều yêu âm nhạc, biết thưởng thức âm nhạc, đó là một điều đáng quý, biểu hiện trình độ văn hóa của các em”.

Đêm chung kết 4 diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 14-8-2008 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và Đài Truyền hình Hậu Giang.

SONG MINH

Bình luận (0)