Trong bối cảnh cả nước đang hướng về Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, ngày 23-8-2025, tại TP.Cần Thơ, người dân đã được khám sàng lọc tim mạch và thận miễn phí trong chương trình “CAREME – Yêu lấy mình”. Chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cùng Công ty TNHH Astrazeneca Việt Nam phối hợp tổ chức.

PGS.TS Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Phong Điền và đại diện lãnh đạo các bệnh viện tuyến cuối của Cần Thơ đã đến dự.
Tại chương trình, hơn 1.200 người dân trên địa bàn các xã Phong Điền, Trường Long, Nhơn Nghĩa; và các phường Thốt Nốt, Ô Môn và Phước Thới đã được khám và xét nghiệm tầm soát miễn phí. Đội ngũ y, bác sĩ thăm khám và kiểm tra sức khỏe, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến bệnh tim mạch và thận mạn, chuyển hóa. Người dân đến khám được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh để ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng.

Phát biểu tại buổi khám bệnh, PGS.TS Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, cho biết: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn… là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng đối với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn nhiều trở ngại. Chính vì vậy, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt y tế mà còn thể hiện lòng nhân ái, y đức cao đẹp của người thầy thuốc đối với cộng đồng… Kết quả bệnh lý và sức khỏe những người dân được tầm soát trong chương trình này sẽ được đưa lên App theo dõi Sức khỏe, để ngành y tế Cần Thơ tiếp tục kiểm tra và đánh giá hiệu quả của “Chương trình CAREME” đối với sức khỏe người dân Cần Thơ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà người dân, trẻ em hoàn cảnh khó khăn đến khám bệnh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 600 triệu đồng từ đóng góp của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và vận động xã hội hóa.
Đan Phượng

Bình luận (0)