Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chương trình “Xuân Bính Ngọ 2026” giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin có cơ hội tỏa sáng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-1, Bảo tàng Áo dài đã tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc “Xuân Bính Ngọ 2026”.

Hoạt động không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp chào đón mùa xuân mới mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn để những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có cơ hội tỏa sáng và truyền cảm hứng.

Những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và đại biểu giao lưu trong chương trình

Trong không khí của những ngày giáp Tết, chương trình đã thực sự chạm đến trái tim người xem qua những giai điệu đi cùng năm tháng do nhóm hát Ka Chou và nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin thể hiện.

Từ thanh âm trong trẻo của bài hát “Lắng nghe mùa xuân về’” đến nhịp điệu rộn ràng của bài “Xuân ca”, mỗi lời ca như một nhịp cầu nối liền ký ức và hiện tại.

Đặc biệt, những nốt trầm sâu lắng trong “Nếu xuân này vắng anh” và tinh thần lạc quan của “Lời yêu thương” đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc vẹn tròn.

Không chỉ là âm nhạc, đó còn là tiếng lòng về sự trân trọng những phút giây sum họp, tình yêu thương đối với những người kém may mắn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động viết thư pháp, nặn tò he

Bên cạnh đó, chương trình còn lan tỏa vẻ đẹp của áo dài trên tem qua hoạt động trao tặng bộ tem áo dài của CLB Tem Phật giáo chùa Bửu Long đến Bảo tàng Áo dài nhằm bổ sung thêm một tư liệu văn hóa ý nghĩa cho công tác lưu giữ và giới thiệu áo dài Việt Nam đến công chúng.

Tại đây, nhà sưu tầm Nguyễn Đại Hùng Lộc – Phó Chủ tịch Hội Tem TP.HCM  đã thuyết minh về hình ảnh chiếc áo dài của Việt Nam trên tem.

Ông khẳng định, hình ảnh áo dài thiết kế trên tem bưu chính rất đẹp và công phu. Áo dài không chỉ tôn vinh vóc dáng người phụ nữ mà còn được sử dụng trong các lễ hội dân gian như Lễ hội Đền Hùng, nghi lễ ở đình làng Bắc bộ, áo dài là trang phục chủ đạo của nghệ nhân quan họ Bắc Ninh…

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thắt lá dừa, vẽ trên heo đất, vẽ trên đá, viết thư pháp, nặn tò he… chương trình đã giúp các bạn trẻ cùng du khách cảm nhận rõ nét hơn về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Những hoạt động này không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn là nhịp cầu kết nối các thế hệ, giúp người tham gia hiểu thêm về sự khéo léo, tỉ mỉ của các nghệ nhân và vẻ đẹp mộc mạc, bình dị trong đời sống tinh thần của người Việt.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng chia sẻ về ý nghĩa của chương trình

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài – chia sẻ, chương trình là nơi gặp gỡ của những người đang yêu áo dài, yêu âm nhạc, yêu mùa xuân và đồng cảm với nạn nhân chất độc da cam/ dioxin.

“Chương trình không chỉ là hoạt động giao lưu âm nhạc đơn thuần trước thềm xuân Bính Ngọ 2026 mà còn là dịp để những nạn nhân chất độc da cam/dioxin có cơ hội tỏa sáng và truyền cảm hứng. Đồng thời, là dịp để sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về giá trị của áo dài Việt Nam – biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử, thẩm mỹ và bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, bà Vân chia sẻ.

Chương trình khép lại nhưng những giá trị nhân văn, văn hóa được sẻ chia và trao gửi sẽ tiếp tục lan tỏa. Những hoạt động giao lưu, kết nối và gìn giữ di sản chính là nhịp cầu để quá khứ, hiện tại và tương lai cùng gặp gỡ trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)