Với quyết định của UBND TP.HCM, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp (Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) chính thức chịu thi hành hình thức kỷ luật “cảnh cáo” và chuyển công tác về Sở Y tế TP.HCM.

Ủy ban cũng có quyết định phân công người phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng trường đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng theo quy định.
Ngày 12-5, UBND TP.HCM có quyết định phân công, bố trí công tác đối với viên chức, lãnh đạo. Theo quyết định này, ông Nguyễn Thanh Hiệp (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) được phân công đến nhận nhiệm vụ và công tác tại Sở Y tế TP.HCM.
Nhiệm vụ cụ thể của ông Hiệp do Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phân công. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Hiệp do đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định.
Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng đồng thời có quyết định phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thoại (Phó Hiệu trưởng nhà trường) được phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng trường đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng theo quy định.
Trước đó, vào ngày 26-4, UBND TP.HCM đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp (theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 71/2023/NĐ-CP).
Được biết, ngày 4-4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy trường ĐH này nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định đã thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy trường; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để nhiều đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật.
Liên quan đến trách nhiệm của cá nhân đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên; trong đó, “cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp.
Việt Ngân
Bình luận (0)