Chiều 23-7, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025 – một chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt ngày 31-7 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Sự kiện này được kỳ vọng trở thành điểm đến năng động, nơi kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và giới trẻ để lan tỏa hành động thiết thực cho hành trình hướng tới kinh tế xanh và phát thải ròng bằng 0.

Sự kiện do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, hướng tới việc kiến tạo một không gian đối thoại và kết nối các sáng kiến vì tương lai bền vững. Dự kiến diễn đàn sẽ quy tụ khoảng 500 khách mời, bao gồm đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức môi trường, nhà nghiên cứu và giới trẻ khởi nghiệp.
Điểm đặc biệt của diễn đàn năm nay là chuỗi hoạt động trải dài từ tọa đàm, triển lãm cho tới cuộc thi sáng tạo, tất cả đều xoay quanh chủ đề “sống xanh – làm xanh – sản xuất xanh”. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết nhiều mô hình thực tế sẽ được trình diễn như máy in 3D dùng nhựa tái chế, túi đi chợ làm từ lưới đánh cá bỏ đi, robot thu gom rác, phao chắn rác thông minh, hay các sản phẩm làm sạch từ vỏ trái cây, bao bì sinh học…
Tại không gian trưng bày sáng kiến xanh, khách tham quan cũng sẽ tiếp cận nhiều ý tưởng độc đáo do sinh viên thực hiện: từ da làm từ vỏ xoài, viên nén gieo trồng từ xơ dừa đến thiết bị lọc không khí từ vi sinh vật. Đây không chỉ là triển lãm, mà còn là lời khẳng định rằng khởi nghiệp xanh đang trở thành lựa chọn thực tế của thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, các sản phẩm từ dược liệu, mỹ phẩm thiên nhiên, thực phẩm xanh đến từ những doanh nghiệp như OPC, Vfarm, Lúa Vàng Việt, Tài Thịnh Phát Farm… cũng góp mặt, cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở sản xuất mà còn ăn sâu vào hành vi tiêu dùng hàng ngày.
Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là tọa đàm “Hành trình xanh hóa doanh nghiệp Việt – Hướng tới Net Zero”, nơi các doanh nghiệp chia sẻ nỗ lực và chiến lược hướng đến phát thải ròng bằng 0. Tại đây, ông Lê Anh – đại diện Duy Tân Recycling – cho biết doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ tái chế hiện đại, xây dựng hệ sinh thái nhựa tuần hoàn từ khâu thu gom đến sản xuất.

Trong khi đó, bà Nguyễn Bích Diền – Phó Tổng Giám đốc Faslink – giới thiệu mô hình sản xuất vải từ lá dứa, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng thay đổi thói quen, lựa chọn sản phẩm bền vững thay vì chạy theo giá rẻ.
Nhiều doanh nghiệp tham gia cũng đề xuất cần có chính sách truyền thông mạnh mẽ hơn để nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh, đồng thời kỳ vọng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất.
Diễn đàn Chuyển đổi xanh 2025 không đơn thuần là một sự kiện thường niên. Nó là bước đi thiết thực nhằm góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, trong đó Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với những nỗ lực từ phía doanh nghiệp, giới trẻ và cộng đồng, hành trình này đang dần rời khỏi những bản chiến lược để trở thành những hành vi cụ thể trong đời sống thường nhật.
“Chuyển đổi xanh không còn là một khái niệm đẹp trong các hội thảo – nó là yêu cầu sống còn của mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân trong xã hội”, bà Vũ Kim Hạnh cho biết.
Thủy Phạm

Bình luận (0)