Ngày 29-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư và Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2009-2013 trên địa bàn TP. Qua đó cho thấy, nhiều khu dân cư đã khang trang sạch đẹp hơn, người dân có cuộc sống ổn định hơn…
Giúp nhau thoát nghèo
Ông Phạm Văn Hải – Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cho biết: “Tham gia thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” các khu dân cư đã có những cách làm hay như hỗ trợ vốn làm ăn, bảo trợ dài hạn cho người nghèo; thành lập tổ trợ giúp người nghèo; vận động các doanh nghiệp thu nhận lao động có tay nghề, cho công nhân gia công sản phẩm tại gia đình; vận động hỗ trợ hàng tháng 1 tấn gạo cho người nghèo; vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân trực tiếp hỗ trợ chăm lo người nghèo. Nhiều khu dân cư ở nông thôn tham gia xây dựng nông thôn mới đã có những cách làm thiết thực để giúp đỡ ngày công, con giống, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt”.
Điển hình như ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Đại diện Ban Công tác mặt trận ấp 4 cho biết: “Ấp 4 là một trong những ấp nghèo của xã. Tuy là vùng nông thôn nhưng ngành nghề chủ yếu là buôn bán nhỏ, lao động phổ thông. Để giúp nhau làm kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống trong nhân dân, Ban Công tác mặt trận cùng các ban ngành, đoàn thể thống nhất chọn những mô hình phù hợp triển khai đến từng hộ dân. Chẳng hạn như mô hình trồng hoa cảnh, làm nhang, chăn nuôi. Theo đó có nhiều hộ từ nghèo trở nên khá như hộ ông Dương Văn Hùng nuôi heo nái, hộ ông Huỳnh Văn Minh trồng cây mai ghép, hộ ông Hoàng Minh Tiếng làm nhang.
Hay như khu phố 2, P.7, Q.11, giúp đỡ cho 102 lượt hộ nghèo vay vốn làm ăn. Đến nay đã không còn hộ nghèo thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm…
Không chỉ có vậy, “Ban Công tác mặt trận các khu dân cư tập trung tuyên truyền, vận động để các gia đình nghèo không chỉ lo cho cuộc mưu sinh mà còn quan tâm tạo điều kiện để con em họ được học tập tốt, đúng độ tuổi quy định, tránh tình trạng do gặp khó khăn mà phải bỏ học nửa chừng để làm kinh tế phụ giúp gia đình. Thông qua cuộc vận động “Vì người nghèo” đã có hơn 10.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ”, ông Hải cho biết thêm.
Nhiều khu dân cư đẩy lùi tệ nạn
Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Qua đó, nhân dân đã cung cấp trên 21 ngàn nguồn tin giúp công an khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự; nhân dân tham gia trực tiếp bắt hàng trăm đối tượng phạm pháp hình sự, đặc biệt là tội phạm cướp giật trên đường phố.
Ông Hà Văn Thìn – Trưởng ban Vận động khu phố 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú chia sẻ: “Để xây dựng khu phố lành mạnh không có tệ nạn ma túy – mại dâm, khu phố đã khảo sát nắm chắc các đối tượng có nguy cơ dễ trở thành gái mại dâm để giáo dục, vận động, giúp đỡ họ. Trong 3 năm, khu phố phối hợp với công an phường, bằng nhiều biện pháp đã xử lý dứt điểm tình trạng gái đứng đường trên tuyến đường Âu Cơ. Hàng tháng phối hợp với cảnh sát khu vực quản lý, nắm chắc số đối tượng nhập cư, tạm cư. Tổ bảo vệ dân phố hàng đêm tổ chức trực và phối hợp với công an phường tuần tra, ngăn ngừa tội phạm. Trong năm qua đã bắt 9 vụ mại dâm, 2 nhóm mua bán ma túy. Đặc biệt, khu phố có 3 người sau cai nghiện trở về địa phương. Hàng tháng chúng tôi và cảnh sát khu vực đã đến nhà thăm hỏi, động viên. Theo đó cả 3 người này đã hòa nhập cộng đồng tốt…”.
Ở khu phố 5, P.Tân Thuận Tây, Q.7, trước đây, trung bình mỗi năm xảy ra 17-20 vụ trộm cắp, cướp giật nay chỉ còn 2-3 vụ. Kết quả này là nhờ Ban Công tác mặt trận khu dân cư thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm…
5 năm qua, khu phố 6, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức không xảy ra trọng án, không xảy ra trộm cắp tài sản lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2013, qua nguồn tin của nhân dân và công tác tuần tra đã bắt được 5 đối tượng trộm xe máy, 3 vụ trộm điện thoại di động, 3 vụ trộm đột nhập nhà ban đêm, 1 đối tượng sử dụng ma túy…
“TP.HCM đã gặt hái được nhiều thành quả trong việc phát triển kinh tế, xã hội, có sự đóng góp không nhỏ của các khu dân cư, xóm ấp. Ban Công tác mặt trận khu dân cư là những tổ chức gần dân nhất, hiểu dân nhất, có điều kiện phát huy sức mạnh của nhân dân quyết tâm xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển TP”, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.
Kim Anh

Bình luận (0)