Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Cổ đổng kỳ quan – Nơi hội tụ các nền văn hóa”

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 26-8, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã kỷ niệm 45 năm thành lập và khai mạc chuyên đề “Cổ đổng kỳ quan – Nơi hội tụ các nền văn hóa”.

Hát bội chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

TS. Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cho biết, kỷ niệm 45 năm thành lập cũng đánh dấu 95 năm sự ra đời của Bảo tàng Blanchard de la Brosse – Bảo tàng đầu tiên ở khu vực phía Nam, một trong những biểu tượng về ký ức Sài Gòn – Gia Định xưa.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM được xây dựng từ năm 1927 và đi vào hoạt động năm 1929 với tên gọi ban đầu là Musée Blanchard de la Brosse.

Đây là nơi lưu giữ và trưng bày cổ vật thuộc các nền văn hóa phương Đông. Tâm ý của những người sáng lập và tôn chỉ hoạt động đã được thể hiện rõ qua cặp câu đối trước cửa viện bảo tàng “Á Đông cổ đổng mỹ thuật kê thực học /Việt Nam nhân chủng bác vật đắc kỳ quan”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định, suốt chặng đường qua, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã trở thành một trong những địa điểm lưu giữ và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa đáng tự hào của dân tộc.

Ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tặng giấy khen cho các tập thể của bảo tàng

Đây là nơi mà những trang sử hào hùng của dân tộc, những di sản văn hóa đặc sắc được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau.

“Những đóng góp của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trong việc giáo dục lịch sử và văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ là một quá trình tiếp nối từ nhiều thế hệ những người làm công tác bảo tàng”, ông Thuận ghi nhận.

Cùng với đó, bảo tàng còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số qua công tác trưng bày, giáo dục.

“Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã từng bước khẳng định thương hiệu, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với nhiều sản phẩm ứng dụng đẹp mắt, ấn tượng và mang đậm dấu ấn, nét riêng của bảo tàng. Qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của bảo tàng đến du khách trong nước và quốc tế”, ông Thuận nhấn mạnh.

Nhiều năm liền Bảo tàng Lịch sử TP.HCM được bình chọn “1 trong 10 điểm tham quan hấp dẫn” và “1 trong 100 điều thú vị của TP.HCM” qua chương trình bình chọn của Sở Du lịch TP.HCM.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tặng giấy khen cho bảo tàng

Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ đổng kỳ quan – Nơi hội tụ các nền văn hóa”.

Chuyên đề giới thiệu đến công chúng hơn 150 hiện vật tiêu biểu được sắp xếp theo 4 chủ đề chính gồm: “Nghệ thuật Ấn Độ ở Đông Nam Á”; “Mỹ thuật Trung Quốc”; “Mỹ thuật Việt Nam” và “Mỹ thuật Nhật Bản”.

Khách tham quan chuyên đề “Cổ đổng kỳ quan – Nơi hội tụ các nền văn hóa”

Trong đó, chủ đề “Mỹ thuật Việt Nam” đi sâu giới thiệu về mỹ thuật trên đồ đồng với 2 nhóm hiện vật chính. Nhóm cổ khí được làm dưới triều vua Minh Mạng với các loại đồ thờ cúng có khắc bài minh bằng chữ Hán.

Nhóm hiện vật đồng tam khí với các bức tượng Phật, đồ thờ cúng và đồ gia dụng mang nét đặc trưng của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam. Chuyên đề này còn có các đồ gốm kích thước lớn vốn được sử dụng trong cung đình triều Nguyễn trước đây.

Chuyên đề phục vụ khách tham quan đến hết ngày 31-10-2024.

Trong buổi lễ, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã vinh dự nhận được giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM. Đồng thời, bảo tàng cũng tiếp nhận nhiều hiện vật, di vật do các cá nhân, tổ chức trao tặng.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tiếp nhận hiện vật

Hồ Trinh

Bình luận (0)