Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Có được phép mang nhiều máy tính vào phòng thi?

Tạp Chí Giáo Dục

Thắc mắc về cấu trúc đề thi môn Toán? Các trường dân lập tuyển sinh ngành CNTT theo hình thức xét tuyển? 20 điểm có cơ hội trúng tuyển HV Ngân Hàng? Tốt nghiệp CĐ nghề có được học liên thông lên ĐH?…
 
Hỏi: Em xem cấu trúc đề thi môn Toán câu 2 phần chung cho tất cả thí sinh là phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số. Vậy cho em hỏi trong mấy phương trình nêu trên có phương trình loga, bất phương trình loga… hay không? (hoaithu_12189@yahoo.com)
* Trả lời:
Trong kiến thức chương trình phổ thông khi đề cập đến phương trình, bất phương trình hay hệ phương trình đại số thì bao gồm tất cả các nội dung cả về phương trình mũ, phương trình loga… Chính vì vậy, việc đề thi có những nội dung này là điều khó tránh khỏi.
Em có 1 chiếc máy tính FX500ms và 1 chiếc FX570ms. Mặc dù máy dùng rất tốt nhưng em vẫn lo rủi ro xảy ra khi đang làm bài nên em có thể mang cùng lúc 2 máy vào phòng thi được không? Nếu được em có cần phải thông báo cho giám thị không? (linh_ampi@yahoo.com)
Việc em mang một hay nhiều máy tính vào phòng thi là quyền của em. Tuy nhiên, máy tính mang vào phòng thi phải tuân thủ theo đúng quy chế, nghĩa là không có thẻ nhớ, không có chức năng soạn thảo văn bản…
Em không cần phải xin phép giám thị khi mang nhiều máy tính vào phòng thi.
Ở học bạ và chứng minh thư ngày tháng năm sinh của em nó không trùng nhau cho nên năm 2008 em đã đăng ki vào hồ sơ tuyển sinh đại học theo chứng minh thư. Bây giờ em đã đỗ vào đại học thì giấy báo trúng tuyển ngày tháng năm sinh ghi theo chứng minh thư. Em rất lo lắng không biết làm thế nào, em chỉ sợ trường đó sẽ quyết định thôi học? (nguyen.z.duc@gmail.com)
Em không nên quá lo lắng. Việc quyết định cho một sinh viên thôi học không đơn giản như em nghĩ.
Theo Ban tư vấn thì em nên trình bày lí do với phòng đào tạo nhà trường để sớm điều chỉnh thông tin theo ngày tháng năm sinh trùng với ghi trên bằng tốt nghiệp THPT.
Em muốn biết có trường ĐH dân lập có ngành CNTT (Đồ Hoạ, lập trình…) nào không tổ chức thi hoặc xét tuyển ở Hà Nội không? (vutam1991@gmail.com)
Theo Ban tư vấn được biết thì ở HN có các trường ĐH Dân lập sau không tổ chức thi tuyển và chỉ xét tuyển đối với ngành CNTT đó là: ĐH Tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị; ĐH DL Phương Đông; ĐH DL Đông Đô; ĐH Thành Tây.
Mặc dù các trường không tổ chức thi tuyển nhưng em vẫn bắt buộc phải tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 để lấy kết quả xét tuyển vào các trường. Để được tham gia xét tuyển thì ít nhất điểm thi của em phải đạt từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra trở lên.
Em có thể đồng thời được nhận điểm ưu tiên khu vực và thương binh liệt sĩ trong kì thi Đại học không? (sjlverheart@yahoo.com)
Em nên lưu ý điều này: Đối với những thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH sẽ được hưởng 2 quyền ưu tiên: quyền ưu tiên đối tượng và quyền ưu tiên khu vực.
Ở đây em vừa thuộc đối tượng ưu tiên vừa thuộc khu vực ưu tiên nên em sẽ được hưởng đồng thời cả hai mức ưu tiên này.
Em thi thử được tầm 20 điểm 3 môn, em có cơ hội đỗ nghành Tài chính – Ngân hàng của học viện Ngân hàng không? Năm ngoái những thí sinh đạt 22 điểm có thể chuyển nghành xuống ngành có điểm thấp hơn, liệu năm nay có như vậy? Với mức điểm như vậy em có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào trường đại học hay cao đẳng nào khác? (thienthanhomenh_4891@yahoo.com)
Để đánh giá vào thời điểm này về điểm chuẩn của HV Ngân hàng năm 2009 quả thực là rất khó.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Ban tư vấn thì ngành Tài chính-Ngân hàng của HV Ngân Hàng được rất nhiều thí sinh quan tâm nên điểm chuẩn chắc chắc sẽ luôn ở mức cao. Với việc thi thử em được 20 điểm thì chưa thể khẳng định được điều gì, nếu em thi thật đạt từ mức 22 điểm trở lên thì cơ hội trúng tuyển của em sẽ cao hơn,
Em nên lưu ý: trường HV Ngân Hàng lấy điểm chuẩn theo khối thi, chỉ có những trường hợp đột biến thì trường mới xây dựng điểm chuẩn một số ngành hót mà thôi. Khi thí sinh đạt từ mức điểm chuẩn theo khối thi thì chắc chắn đã trúng tuyển, nếu chưa đủ điểm vào ngành đăng ký thì sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và còn chỉ tiêu.
Theo Ban tư vấn, nếu em dự thi ĐH đạt từ 20 điểm trở lên thì cơ hội để em trúng tuyển NV2 vào các trường ĐH,CĐ khác (có thông báo xét tuyển) sẽ rất cao.
Hiện em đang là sinh viên khoa CNTT của trường CĐ nghề số 8 thuộc Bộ Quốc Phòng, sau hơn một năm nữa là em ra trường và với tấm bằng cao đẳng trong tay thì em có thể học lên hệ đại học của các trường đại học khác được không? (nicolasduchiep@gmail.com)
Theo cách hiểu của Ban tư vấn thì em đang muốn đề cập đến hệ liên thông từ CĐ lên ĐH. Nếu quả đúng như vậy thì em đặc biệt lưu ý điều này:
Theo quy định đào tạo liên thông do Bộ GD-ĐT ban hành thì để học liên thông từ CĐ lên ĐH thì bắt buộc người học phải tốt nghiệp hệ CĐ chính quy. Nói cách khác thì sinh viên tốt nghiệp trường CĐ nghề không được phép đăng ký học liên thông lên hệ ĐH chính quy.
Tuy nhiên, hiện nay cũng có một số trường đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH đối với khối K (khối nghề) chẳng hạn như: ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM; ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định; ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên…Đối với những trường có tổ chức thi tuyển liên thông khối này thì em hoàn toàn được phép ĐKDT.
Mẫu hồ sơ của em có dấu của “Bộ giáo dục và đào tạo” thì có hợp lệ hay không? Hay phải là “Bộ giáo dục & Đào tạo”. Em nghe nói dưới trường cấp 3 của em ngày trước thì dấu “Bộ giáo dục và đào tạo” hồ sơ sẽ bị trả lại. Và thời gian nộp lại hồ sơ bị sai còn không? (thangtm85@gmail.com)
Em không nên lo lắng. Nếu cán bộ tuyển sinh đã nhận hồ sơ ĐKDT của em thì chắc chắn bộ hồ sơ đó đã hợp lệ.
Theo Ban tư vấn thì do mẫu hồ sơ ĐKDT được thống nhất chung trong cả nước nên việc dấu của đơn vị nào cũng không quan trọng. Trong trường hợp đó là mẫu hồ sơ ĐKDT giả thì lúc đó các cán bộ tuyển sinh mới can thiệp vào mà thôi.
Vào thời điểm này thì em không thể nộp hồ sơ ĐKDT được nữa. Về những sai sót trong hồ sơ ĐKDT em hoàn toàn được phép điều chỉnh lại trong ngày đến làm thủ tục dự thi.
Ban tư vấn tuyển sinh (Dan tri)

Bình luận (0)