|
Các MC trẻ tham gia cuộc thi Tỏa sáng tài năng MC do Cung Văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức
|
Hiện nay, dẫn chương trình (MC) đang là một trong những nghề sáng giá, là ước mơ của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, việc làm thế nào để chen chân vào nghề và có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả vẫn là một bài toán khá hóc búa với nhiều bạn trẻ đang theo học các lớp MC tại các trường ĐH, các trung tâm văn hóa… khi cơ hội phần lớn chỉ dành cho những ngôi sao “tay ngang” trong làng giải trí.
Học để thành MC
Hầu hết các bạn trẻ mong muốn trở thành người dẫn chương trình đều chọn cho mình một con đường riêng để tiếp cận với nghề. Ngoài việc thi tuyển vào khoa báo chí của các trường ĐH KHXH&NV, CĐ Phát thanh truyền hình… nhiều bạn còn chọn cho mình cách tham gia các khóa học làm MC ngắn hạn tại các trung tâm văn hóa như Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM…
Các bạn sinh viên tham gia các khóa học trên đều có một sự đầu tư khá nhiều về tiền bạc lẫn công sức, được trang bị một nền tảng kiến thức và kỹ năng khá vững chắc do các giảng viên hay các MC thực thụ đi trước truyền dạy. Nhưng cơ hội vào nghề với họ vẫn còn khá chông chênh, khi thực tế hiện nay nhiều chương trình truyền hình vẫn chọn MC theo tiêu chí đẹp về ngoại hình hoặc đã là ngôi sao nổi tiếng được nhiều khán giả biết đến.
Trịnh Hoài Tâm (sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông ĐH KHXH&NV TP.HCM) đã không ngừng theo đuổi giấc mơ của mình. Không chỉ được học trên lớp mà Tâm còn đăng kí tham gia CLB MC của Cung Văn hóa Lao động để trải nghiệm thêm những cơ hội tiếp xúc với nghề. Tuy nhiên, Tâm cho biết: “Mỗi tháng mình dẫn được 8 đến 10 chương trình, nhưng hầu hết là những chương trình nhỏ chỉ đủ thù lao để trang trải việc học tập. Quả thật là rất khó để mình có thể chen chân vào dẫn các chương trình lớn của đài truyền hình vì nhiều đơn vị hay chọn cách mời MC là người nổi tiếng, ít quan tâm đến những MC mới, đó là một bất lợi không nhỏ của người mới vào nghề như bọn mình”.
Tương tự, Nguyễn Thế Anh sinh viên Khoa Báo chí truyền thông (ĐH KHXH&NV TP.HCM) chia sẻ: “Mình tham gia vào CLB Người dẫn chương trình của Nhà Văn hóa Thanh niên từ đầu năm 2014, CLB có nhiều chương trình đào tạo kỹ năng từ cơ bản cho đến nâng cao theo một vòng tròn kết nối. Tham gia vào CLB giúp mình cọ xát trực tiếp với nghề dẫn chương trình, mình nhận được sự mài giũa tận tình trong cách đào tạo của các thầy, cô từ tác phong, giọng nói đến cách phối hợp trang phục… sao cho hoàn hảo nhất. Nhưng thực tế, để theo đuổi con đường này không phải là việc làm đơn giản, bởi các sinh viên như mình khó có khả năng cạnh tranh với các “MC ngôi sao””.
Cơ hội nào cho những MC trẻ
Trở thành một MC chuyên nghiệp là việc không hề đơn giản, không chỉ là sự đam mê, công việc dẫn chương trình đòi hỏi MC phải là những người thật sự có năng lực, có hiểu biết và được trang bị đầy đủ các kĩ năng, kiến thức cần thiết. Nhưng dễ nhận thấy, hầu hết những MC hiện nay đều là các ca sĩ, diễn viên trẻ, có ngoại hình và đã được khán giả “nhớ mặt” trong các lĩnh vực khác nhau.
Chính vì vậy, rất nhiều chương trình truyền hình đã bị phá hỏng bởi các MC “tay ngang”. Còn nhớ trong “The Voice” mùa thứ 2, nữ MC Yumi Dương đã khiến nhiều khán giả “ngã ngửa” khi hồn nhiên với lời dẫn: “Bây giờ chúng ta dành một ít phút nói về miền Trung. Đồng bào ta đang hứng chịu cơn siêu bão mang tên Hải Yến… Chính vì vậy, hãy dành một tràng pháo tay ủng hộ cho các thí sinh cũng như chia sẻ tình cảm với đồng bào khi cơn bão đã đi qua được không ạ”.
Không thể phủ nhận, vẫn có diễn viên, ca sĩ, người mẫu… chuyển sang lĩnh vực MC và khá thành công. Nhưng số ấy quả thật rất nhỏ và không thể cứu vớt được so với hàng loạt những “thảm họa MC” trong thời gian qua.
Bạn Nguyễn Mạnh Tường – sinh viên Trường CĐ Phát thanh truyền hình cho biết: “Thật sự, mình thấy rất thất vọng khi theo dõi nhiều chương trình có MC là những người nổi tiếng, cách dẫn quá hời hợt và thậm chí có những phát ngôn khá vô tư, gây sốc không phù hợp với ngữ cảnh, theo mình như vậy là thiếu tôn trọng khán giả”.
Bài, ảnh: Kim Ngân – Cẩm Chi
|
Nên “khắt khe” hơn với nghề MC
MC Thanh Bạch thẳng thắn: “Người dẫn chương trình là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của một chương trình truyền hình, vì vậy MC phải là người có khả năng diễn đạt, có vốn hiểu biết nhất định về nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội… Đã đến lúc chúng ta nên “khắt khe” hơn với nghề MC. Không nên quá chú trọng đến bề nổi bên ngoài mà nên quan tâm hơn đến cái bên trong đó là kiến thức, kỹ năng, cách ăn nói, xử sự trên sân khấu và sự tôn trọng dành cho khán giả. Không nên dành quá nhiều “đất” cho những MC không chuyên, khiến nhiều MC trẻ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp không có cơ hội tỏa sáng”.
|


Bình luận (0)