Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Có một Pep-team rất khác

Tạp Chí Giáo Dục

Man City đang thể hiện khả năng tấn công bùng nổ nhưng đó chưa phải tất cả những gì Pep đã tạo ra ở sân Etihad…
Cách đây không lâu, khi chia sẻ trước báo giới, HLV Pep Guardiola từng nói vui rằng “Bí quyết thành công của tôi đơn giản là sở hữu những cầu thủ chất lượng”. Chẳng ai nghi ngờ câu nói của nhà cầm quân người TBN bởi ở 2 CLB trước đây (Barca và Bayern Munich), ông đều sở hữu những ngôi sao chất lượng, thậm chí được liệt vào hạng đẳng cấp châu Âu.
Tuy vậy, trong buổi họp báo hôm đó, người ta vẫn bật cười trước phát biểu của Pep. Bởi trên thực tế, sở hữu đội hình mạnh, những cầu thủ chất lượng chỉ là nền tảng thành công mà thôi. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là lắp ghép những ngôi sao trở thành 1 tập thể mạnh, có khao khát và sự hiệu quả.
Chẳng nói đâu xa, ở mùa giải trước đấy thôi, Man City sở hữu dàn nhân sự được đánh giá cao nhất Premier League. Nhưng kết quả thì ai cũng thấy, Pep không thể đăng quang, thậm chí còn rơi vào cảnh trắng tay lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Thế là trong hè này, Pep đã phải ném hơn 200 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Man City đã khủng lại trở nên đáng sợ hơn. Sự hiệu quả đã thể hiện rõ trên BXH khi Man City đang dẫn đầu với mạch 7 trận bất bại, ghi tới 22 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Bí quyết thành công như chia sẻ của Pep lại được nhắc tới và nó được coi là chân lý của thời đại.
Tuy nhiên, nếu so sánh Man City mùa này với các phiên bản Pep-team trong quá khứ, có thể nhận rõ sự thay đổi về cách chơi và tư thế nhập cuộc trong các trận đấu.
Hãy nhắc lại một chút về quá khứ, các CLB do Pep Guardiola dẫn dắt đều chơi thứ bóng đá tấn công, thậm chí là tổng lực. Triết lý của Pep là áp đảo mọi thứ, từ tỷ lệ cầm bóng tới số cơ hội, dứt điểm và mục tiêu cuối cùng là bàn thắng.
Mùa trước, triết lý của Pep đã được thể hiện rõ rệt khi Man City ghi tới 80 bàn. Nhưng hàng thủ của ông lại quá tệ so với 2 đối thủ cạnh tranh (39 bàn thua, hơn 13 bàn thua so với Spurs và 6 bàn so với Chelsea). Điều quan trọng là ở những trận đấu lớn, chiến thuật của nhà cầm quân người TBN tỏ ra quá đơn giản, thậm chí bị Gary Neville gọi là “ngây thơ”. Nó giải thích cho việc Man City chỉ có tỷ lệ thắng là 17% khi đụng độ các đối thủ top 6, tệ nhất trong nhóm dẫn đầu.
Vào cuối mùa giải trước, Pep đã phải lên tiếng thừa nhận rằng “Premier League có phong cách khác biệt, thậm chí đối lập so với La Liga và Bundesliga. Ở đây, các cầu thủ cần nhiều tới tốc độ và thể lực. Các trận đấu diễn ra với cường độ cao khiến các cầu thủ khó có thể đáp ứng yêu cầu cầm bóng”.
Từ chia sẻ trên của Pep, người ta có thể thấy rõ rằng để thành công ở Premier League, nhà cầm quân này cần phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Man City chơi tấn công bùng nổ, phù hợp với yêu cầu giải trí nhưng họ cần 1 chút thực dụng để hiệu quả. Đây cũng chính là thay đổi lớn nhất của Pep-team ở mùa giải năm nay.
Ở trận gặp Chelsea vừa qua, sự thay đổi của Man City đã thể hiện rất rõ. The Citizens áp đảo về tỷ lệ cầm bóng (61,9%) nhưng lại là đội phạm lỗi nhiều hơn (13 lần, hơn 5 lần so với Chelsea). Lối chơi quyết liệt mà Pep yêu cầu khiến Man City luôn đối mặt nguy cơ phải nhận thẻ. Thực tế, trận đấu này có 2 chiếc thẻ vàng được rút ra thì nó đều thuộc về Man City.
Tính ra, sau 7 vòng đấu, Man City đã nhận tới 14 chiếc thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, hơn bất cứ đội bóng nào trong nhóm ứng cử viên đua vô địch.
Đây có thể xem là sự thích nghi của Pep sau 1 năm gây thất vọng ở Premier League. Nó ít nhiều mang tới cho Man City sự hiệu quả, đặc biệt là ở hàng phòng ngự khi mà thủ thành Ederson mới chỉ vào lưới nhặt bóng 2 lần.
Ở Premier League mùa trước, Man City chỉ có 12 trận giữ sạch lưới (tỷ lệ là 31,6%). Nhưng hiện tại, sau 7 vòng đấu đầu tiên, The Citizens đã có 5 trận không để lọt lưới (tỷ lệ lên tới 71,4%).
Với sự thay đổi của Pep Guardiola, mọi cầu thủ trong đội hình Man City đều trở thành những chuyên gia tắc bóng. Chẳng bởi thế mà tính tới thời điểm này, 1 chuyên gia tấn công như De Bruyne cũng có tới 13 cú tắc bóng, ngang bằng Fernandinho. Tương tự là trường hợp của Bernardo Silva (8), David Silva (7) hay Gabriel Jesus (5).
Trong nhiều mùa giải gần đây, những đội bóng có hàng công bùng nổ chưa chắc đã lên ngôi vô địch. Nhưng những CLB có hàng thủ tốt lại có cơ hội rất lớn. Có thể kể ra các chức vô địch gần đây của Chelsea và Leicester. Pep chắc chắn đã tìm hiểu rất kĩ vấn đề này sau thất bại ở mùa giải trước.
Sự thay đổi và thích nghi của cựu HLV Barca tất nhiên không biến Man City trở thành đội bóng phòng ngự, nhưng đã giúp họ phòng ngự từ xa tốt hơn. Nói như Sir Alex, những CLB biết giành những chiến thắng hoàn hảo (thắng mà không để lọt lưới) sẽ là những đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua vô địch…
Khương Duy (theo bongdaso)

Bình luận (0)