Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Có nhiều cánh cửa sau bậc THCS

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoài vic ôn tp thì vn đ chn trưng cũng vô cùng quan trng trong k thi tuyn sinh vào lp 10. Vic chn đúng trưng không ch giúp hc sinh gim bt áp lc mà còn có th hc tp hiu qu sut 3 năm hc THPT.


Thành viên ban tư v
n thông tin v k thi tuyn sinh 10 năm 2022

Đây là lưu ý của các chuyên gia trong chương trình “Tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS” lần 7 năm học 2021-2022 diễn ra tại Trường THCS Bạch Đằng (Q.3). Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Sở GD-ĐT TP.HCM và nhiều trường THPT, trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Chn trưng ph thuc vào nhiu yếu t

Tư vấn cho học sinh, ông Đỗ Trí Nhân (chuyên viên Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, hiện TP.HCM có khoảng 100 trường THPT công lập. Với những em học sinh giỏi có thể thi vào trường như: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; Trường THPT Gia Định; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Trong đó, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là hai trường chuyên địa phương. Điều kiện để vào trường chuyên, ngoài 3 môn thi toán, văn và ngoại ngữ, các em phải thi thêm môn chuyên và các môn thi phải từ 2 điểm trở lên. Cho dù tổng điểm các môn của học sinh vượt điểm chuẩn đầu vào nhưng một trong các môn dưới 2 điểm cũng không đậu vào trường chuyên. Những em không đủ khả năng vào trường chuyên có thể học tại các trường THPT công lập bình thường trên địa bàn thành phố. Điều kiện để vào trường THPT công lập thường, các em chỉ thi 3 môn: Toán, văn, ngoại ngữ và không có môn nào bị 0 điểm.

Chọn trường là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bởi chọn trường phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Năng lực; sở thích; điều kiện gia đình; khoảng cách địa lý. Nếu chọn ngôi trường phù hợp, học sinh dễ dàng theo học suốt 3 năm THPT; ngược lại, các em sẽ thấy rất áp lực, khó khăn trong học tập cũng như việc đi lại. Để chọn được ngôi trường phù hợp, học sinh phải xem năng lực học tập của mình đang ở đâu; khoảng cách từ nhà đến trường xa hay gần; điều kiện kinh tế gia đình ra sao; môi trường học tập có đáp ứng nhu cầu của bản thân không… Chẳng hạn, các em có mong muốn học thêm tiếng Pháp trong những năm học phổ thông thì hãy tìm hiểu xem ngôi trường mình chọn có dạy tiếng Pháp không hay chỉ dạy tiếng Anh, nếu có thì chọn. Đối với những em thích chơi thể thao thì tìm hiểu xem ngôi trường mình chọn có nhiều câu lạc bộ thể thao không?…


M
t n sinh Trưng THCS Bch Đng nh ban tư vn gii đáp thc mc

Nếu các em không biết chọn trường nào thì có thể tham khảo ý kiến từ cha mẹ. Bởi cha mẹ là những người theo sát việc học của con nên con mình có năng lực tới đâu, mong muốn như thế nào đều rất thấu hiểu. Khi chia sẻ việc chọn trường với cha mẹ, học sinh sẽ nhận được những lời khuyên bảo, tư vấn chân thành và chính xác. Bên cạnh đó, các em cũng có thể tham khảo ý kiến từ những thầy cô mà mình tin tưởng. Thầy cô cũng cho lời khuyên rất chân thành và biết năng lực học tập tại trường của mình nên họ sẽ giúp các em chọn trường phù hợp. Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo với bạn bè thân thiết. “Dù tham khảo ý kiến của ai thì học sinh cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn trường. Việc học là của các em, mọi người chỉ có thể cho mình ý kiến, lời khuyên; còn việc có thể theo học ở ngôi trường đó suốt 3 năm THPT hay không phụ thuộc vào chính bản thân các em”, ông Nhân lưu ý.

Thi trưng chuyên và trưng thưng cùng thi đim

Sau khi nghe thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều học sinh đã mạnh dạn nhờ ban tư vấn cung cấp thêm thông tin. Một học sinh hỏi: “Khi nào diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên, khi nào thi vào trường thường?”. Ông Nhân cho biết, học sinh thi tuyển sinh 10 vào trường chuyên hay trường thường đều diễn ra cùng thời điểm, cùng ngày bắt đầu thi. Tuy nhiên, học sinh thi vào trường chuyên phải thi 3 ngày với 4 buổi: Ngày thứ nhất thi 2 buổi sáng, chiều đối với môn toán và văn; ngày thứ hai thi 1 buổi sáng môn ngoại ngữ; ngày thứ ba thi môn chuyên. Trong khi đó, học sinh thi vào trường thường chỉ thi 2 ngày với 3 buổi, không thi môn chuyên. Nếu các em nộp hồ sơ thi vào trường chuyên sẽ không được nộp hồ sơ thi vào trường thường. Điểm trúng tuyển sẽ được tính từ trên xuống dưới, trúng nguyện vọng nào học nguyện vọng đó không được thay đổi. Nếu các em trúng tuyển nguyện vọng 1, các nguyện vọng còn lại sẽ bị vô hiệu hóa. Ngược lại, nếu các em không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét xuống nguyện vọng 2, rớt nguyện vọng 2 xét tiếp nguyện vọng 3. Nếu không trúng tuyển ở những nguyện vọng dành cho trường chuyên hoặc nguyện vọng cho trường thường, các em có thể chọn học tại các trường THPT ngoài công lập, Trung tâm GDNN-GDTX, trung cấp nghề… “Ngoài con đường học THPT công lập thì vẫn còn nhiều cánh cửa khác đang chào đón các em. Vì vậy, các em không nên lo lắng quá nhiều. Hãy chăm chỉ học tập, thi cử hết mình, đi con đường nào cũng sẽ đến bến bờ thành công nếu thật sự nỗ lực, phấn đấu”, ông Nhân khuyên.

Một học sinh khác hỏi: “Em định đăng ký vào Trường THPT Marie Curie. Vậy trường này đào tạo như thế nào?”. Giải đáp cho học sinh, thầy Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie) cho biết từ năm 2022, học sinh lớp 10 của trường sẽ học 2 buổi sáng, chiều. Trong đó, buổi học chính vào buổi chiều, buổi sáng chỉ học từ 3-4 buổi/tuần đối với các môn tăng cường, môn năng khiếu, học kỹ năng sống. Khi học tại trường, các em sẽ được phân theo ban tự nhiên hoặc xã hội tùy năng lực. Bên cạnh các môn học chính, nhà trường còn đào tạo ngoại ngữ cho học sinh: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Với những ngoại ngữ này, học sinh không chỉ được học để nghe, nói, đọc, viết mà còn được tìm hiểu về văn hóa, văn minh nước ngoài. Hàng năm nhà trường còn tổ chức chương trình giao lưu quốc tế với học sinh các nước: Pháp, Mỹ, Nhật… giúp học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Bài, ảnh: H Trinh

 

Bình luận (0)