Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

Cơ quan chức năng lên tiếng về vụ bán lightstick của Công ty Jack (J97)

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 5-6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã có phản hồi chính thức liên quan đến vụ việc Công ty J97 Entertainment – đơn vị gắn với tên tuổi ca sĩ Jack (J97, tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) bị phản ánh thu tiền bán lightstick từ hàng nghìn người nhưng không giao hàng đúng cam kết.

Công ty Jack (J97) liên quan đến lùm xùm mua bán lightstick

Theo ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Sở Công thương TP.HCM, việc sản xuất hoặc đặt sản xuất và rao bán lightstick với mục đích thu lợi nhuận của Công ty J97 được xem là một hình thức hoạt động thương mại, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005. Trong trường hợp này, lightstick được xác định là một loại hàng hóa.

Do đó, để hoạt động kinh doanh lightstick hợp pháp, công ty cần phải đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế phát sinh cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định pháp luật.

Ông Huy cũng lưu ý rằng nếu công ty sử dụng một website có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến để bán sản phẩm, thì theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP), website đó phải được thông báo với Bộ Công thương trước khi hoạt động.

Ngoài ra, hoạt động bán hàng thông qua mạng xã hội như Facebook, Instagram cũng được xem là thương mại điện tử. Người bán trong trường hợp này phải tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin sản phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, và đặc biệt là nghĩa vụ về thuế.

Liên quan đến phản ánh việc Công ty J97 thu tiền từ khoảng 3.600 người (ước tính 3,6 tỷ đồng) nhưng không giao hàng đúng cam kết, nhiều ý kiến đặt vấn đề liệu đây có phải là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự hay không.

Trả lời câu hỏi này, ông Huy khẳng định Chi cục QLTT TP.HCM không có thẩm quyền và cũng không đủ căn cứ để kết luận hành vi trên có cấu thành tội phạm hay không. Vấn đề này thuộc trách nhiệm đánh giá và xử lý của các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án.

Trong trường hợp người mua không nhận được sản phẩm hoặc không được hoàn tiền, ông Huy cho biết người dân có thể nộp đơn tố cáo hoặc khiếu nại đến một trong các cơ quan sau: Cơ quan công an (nếu nghi ngờ có dấu hiệu hình sự); Tòa án nhân dân (để khởi kiện dân sự, yêu cầu hoàn tiền, giao hàng hoặc bồi thường); Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) hoặc Sở Công thương tại địa phương; Cơ quan QLTT (trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm hành chính).

Về vai trò cá nhân của ca sĩ Jack (J97) – người được cho là đại diện hình ảnh cho sản phẩm lightstick – đại diện Chi cục QLTT TP.HCM nhấn mạnh, nếu có đủ căn cứ xác định cá nhân này có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Thủy Phạm

Bình luận (0)