Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cơ quan Nhà nước: Không nên né tránh báo chí

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Văn Minh – Phó Trưng ban Tuyên giáo Thành y TP.HCM phát biu ti hi ngh

Ngày 31-7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tại đây, ông Lê Văn Minh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan Nhà nước rà soát lại quy định phát ngôn. Người được phân công phát ngôn phải thực hiện nghiêm túc quy định phát ngôn, chỉ được ủy quyền một cấp và không ủy quyền xuống nữa để tránh sai chuyên môn. Việc cung cấp thông tin đòi hỏi chính xác, có sự cầu thị gặp gỡ và không nên né tránh báo chí.

“Nếu không gặp gỡ cung cấp thông tin chính thống, lúc này báo chí có thể thông qua các nguồn tin khác dễ dẫn đến đăng tải thông tin thiếu chính xác”, ông Minh nói.

Liên quan đến hoạt động thông tin cơ sở từ nay đến cuối năm, ông Minh đề nghị các đơn vị truyền thông quan tâm tuyên truyền kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; các chủ trương nghị quyết của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt tuyên truyền Chỉ thị 19 của Thành ủy TP.HCM về cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” đến người dân, trước hết cán bộ đảng viên phải làm gương trong cuộc vận động thực hiện chỉ thị này. Đồng thời tuyên truyền đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh; chủ đề năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Thông tin cũng phải gắn liền với tình hình thời sự liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm; tình hình xây dựng không phép, sai phép, một số hạn chế, khuyết điểm trong quản lý đất đai, môi trường. Lưu ý không để truyền thông chính thống yếu hơn các thông tin không đúng sự thật liên quan đến các vụ án, vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người nhạy cảm và một số vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Báo cáo tình hình hoạt động thông tin cơ sở 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Khanh – Trưởng phòng Báo chí, Sở TT&TT TP – đánh giá hệ thống thông tin cơ sở đã tích cực, chủ động và nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của thường trực UBND quận, huyện. Các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành văn hóa, thông tin và các xã, thị trấn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp thanh kiểm tra được tăng cường và hoạt động có hiệu quả đã góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Các kế hoạch thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TT&TT được xây dựng, triển khai kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn. Lực lượng tuyên truyền, báo cáo viên, phóng viên mỏng nên đôi lúc chưa phát huy hết thông tin cơ sở và các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Cơ sở một số đài truyền thanh trụ sở xuống cấp ảnh hưởng đến hoạt động tuyên truyền.

Cũng theo ông Khanh, từ nay đến cuối năm, Sở TT&TT sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP ban hành các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án triển khai Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh thông tin cơ sở trong tình hình mới” và Quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở để củng cố, phát triển hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn…

Bài, ảnh: Ngc Trinh

 

Bình luận (0)