Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cơ sở bồi dưỡng văn hóa Vĩnh Ký: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Tạp Chí Giáo Dục

Đầu tháng 4-2009, nhiều phụ huynh và học sinh (HS) Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 nhận được tờ rơi thông báo mở lớp ôn thi vào lớp 10 năm học 2009-2010 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa (TTBDVH) Petrus Ký, địa chỉ: 276 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM.

Mượn danh chuyên viên Sở GD-ĐT để thu hút học viên
Để thu hút học viên, thông báo chiêu sinh của TTBDVH Petrus Ký đã ghi: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được Sở GD-ĐT tổ chức vào ngày 24, 25 & 26-6-2009 gồm 3 môn: toán, ngoại ngữ, văn (nếu HS thi vào Trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên của Trường Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định sẽ thi thêm môn chuyên). Đề thi do Sở GD-ĐT ra, kết quả thi tuyển sẽ là cơ sở để xét tuyển vào lớp 10 các trường theo nguyện vọng của HS. Để tiện lợi cho HS ôn tập và làm quen với đề thi, TTBDVH Petrus Ký tổ chức ôn tập và giải đề thi thử cho HS lớp 9 chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10 với thời gian 7 tuần (từ 1-5 đến 20-6): 2 tuần ôn tập hệ thống lại kiến thức lớp 9 theo cấu trúc đề thi, 5 tuần luyện tập thi thử (HS làm bài thi, giáo viên (GV) sẽ sửa bài và phân tích, hướng dẫn HS cách làm). Đề thi thử do các chuyên viên của Sở GD-ĐT phụ trách (môn toán do thầy Quách Tú Chương ra đề, môn ngoại ngữ (tiếng Anh) do thầy Trần Đình Nguyễn Lữ ra đề, môn văn do thầy Lê Xuân Giang ra đề).

Tờ rơi quảng cáo của Cơ sở bồi dưỡng văn hóa Vĩnh Ký

 
Không chỉ có vậy, trong bảng danh sách GV đứng lớp, TTBDVH Petrus Ký còn đưa tên những chuyên viên của Sở GD-ĐT như thầy Quách Tú Chương (chuyên viên môn toán), cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Phó phòng Khảo thí), thầy Phạm Phương Bình (chuyên viên môn sinh) và một số giáo viên đang giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong…
Với cái thông báo vô cùng hấp dẫn này, chỉ trong một thời gian ngắn từ 3 đến 13-4, đã có hàng trăm phụ huynh đăng ký ôn thi cho con tại TTBDVH Petrus Ký.
Kiểm tra tới đâu, sai phạm tới đó
Ngày 13-4, Thanh tra Sở GD-ĐT đã tiến hành thanh tra TTBDVH Petrus Ký. Tại đây hiện có 19 lớp, bao gồm lớp 10, 11, 12 và luyện thi đại học với trên 327 lượt học viên theo học.
Cơ sở này được Sở GD-ĐT cấp phép hoạt động vào ngày 30-10-2008, trong giấy phép hoạt động ghi là: Cơ sở bồi dưỡng văn hóa Vĩnh Ký (CSBDVH VK). Thế nhưng khi đoàn thanh tra xuống kiểm tra thì tất cả các bảng hiệu, bảng tên ở đây đều ghi là: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa chất lượng cao Petrus Ký.
Mặt khác, trong hồ sơ xin thành lập cơ sở chỉ có 4 GV nhưng khi kiểm tra lại có tới 12 người. Một số GV không có tên trong hồ sơ xin thành lập cơ sở cho biết, đã dạy tại cơ sở này từ năm 2008. Song, CSBDVH VK đã không báo cáo về sự xuất hiện của 8 GV mới này với Sở GD-ĐT. Được biết, 12 GV này đều đang công tác tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.
Không chỉ có vậy, CSBDVH VK còn mở thêm chi nhánh 2 ở 110 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) nhưng chưa xin phép Sở GD-ĐT.
Đặc biệt, các chuyên viên của Sở GD-ĐT không tham gia giảng dạy ở đây nhưng lại có tên trong danh sách GV. Điều này không chỉ gây hiểu lầm cho phụ huynh HS mà nguy hiểm hơn là làm mất uy tín của những thầy, cô bị mượn tên và uy tín của Sở GD-ĐT.
Từ những sai phạm trên, Thanh tra Sở GD-ĐT đề nghị CSBDVH VK phải ghi đúng bảng tên, bảng hiệu theo giấy phép đăng ký. Việc quảng cáo không đúng sự thật được Thanh tra Sở chuyển hồ sơ qua Sở Thông tin & Truyền thông TP. Về phía những GV có liên quan, đề nghị cơ quan quản lý kiểm điểm. Mặt khác, CSBDVH VK phải có văn bản xin lỗi những người bị mượn tên. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn. Riêng cơ sở 2 tại 110 Nguyễn Thị Minh Khai đề nghị không cấp phép.
Ngày 21-4, chúng tôi có mặt tại CSBDVH VK. Tại đây, bảng tên và bảng hiệu vẫn để là: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa chất lượng cao Petrus Ký. Khi tôi hỏi muốn đăng ký ôn thi cho con vào lớp 10, một nhân viên ở đây cho biết: “Do có trục trặc nên lớp này đã bị bỏ”…
Hòa Triều

Bình luận (0)