Chiều 2-8, TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh (TS) giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
![]() |
| Sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ trong giờ học. Ảnh: Đ.P |
Theo báo cáo, Cần Thơ có 84 đơn vị hoạt động GDNN, trong đó có 7 trường CĐ, 3 phân hiệu đào tạo trình độ CĐ; 14 trường TC; 9 trung tâm GDNN-GDTX; 13 trung tâm GDNN; 38 cơ sở doanh nghiệp (DN) đào tạo trình độ sơ cấp (đào tạo dưới 3 tháng).
Ông Châu Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ – cho biết: “Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các cơ sở GDNN đã có nhiều cố gắng, linh hoạt trong TS, đào tạo với hình thức phong phú, nhằm đáp ứng nhu cầu học của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của DN như đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của DN; liên kết đào tạo; mở thêm những ngành nghề mới theo nhu cầu của thị trường lao động; tổ chức vừa làm vừa học tại các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh; dạy nghề thường xuyên để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho người lao động, dạy nghề cho lao động nông thôn… Phối hợp với Sở GD-ĐT, đến các trường THCS, THPT tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giúp các em HS và gia đình có cơ sở để lựa chọn vào học GDNN…”.
Nhờ vậy, năm 2017, các cơ sở GDNN đã tuyển được 24.992 người, trong đó CĐ: 6.840 SV; trung cấp: 3.545 HS; Sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: 13.848 học viên. Hàng nghìn lao động được đào tạo tại các DN, làng nghề tiểu thủ công nghiệp, bồi dưỡng cập nhật kiến thức.
Năm 2017, có 12.359 HS,SV tốt nghiệp tại các cơ sở GDNN; tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường bình quân đạt 72,63%, trong đó một số nghề trình độ CĐ, TC đạt trên 86%.
Từ đầu năm 2018 đến nay trên 138 lượt DN liên hệ các cơ sở GDNN để tuyển dụng HS,SV với trên 7.073 vị trí việc làm.
Năm 2018, với phương châm lấy chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng chỉ tiêu; việc TS phải gắn với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp của người học, gắn với thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tuyển sinh GDNN của Cần Thơ có chỉ tiêu 46.000 người, trong đó trình độ CĐ và TC là 7.500; sơ cấp và dưới 3 tháng là 38.500 người. Ngoài việc các cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác TS, một số trường sẽ thực hiện thí điểm đào tạo nghề theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài; thí điểm TS đào tạo lại người lao động đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 (ưu tiên đào tạo lại cho những người từ 30-45 tuổi để có năng lực tiếp cận nghề mới).
Tính đến cuối tháng 6-2018, các cơ sở GDNN đã TS và đào tạo 28.238 người, đạt 61,4% kế hoạch.
Tại hội nghị, đại diện các cơ sở GDNN đã nêu lên những khó khăn trong hoạt động như: phương thức TS ĐH hiện nay (các trường ĐH tự đề ra điểm sàn) đã tạo áp lực cho các cơ sở GDNN trong TS; công tác hướng nghiệp trong các trường trung học và phân luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS và học GDNN chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả. Một bộ phận xã hội chưa nhận thức đúng về vai trò quan trọng của GDNN trong đào tạo nguồn nhân lực. Tâm lý coi trọng bằng cấp còn nặng nề. Nhiều phụ huynh chỉ muốn con em tiếp tục học THPT và lên ĐH, không muốn vào GDNN dù học lực của con em mình yếu kém.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – nhấn mạnh: “Các cơ sở GDNN cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả điều kiện đảm bảo chất lượng, xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ đào tạo theo quy định của Luật GDNN và khung trình độ quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các hiệp hội DN, tập đoàn, các DN lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất có nhu cầu sử dụng nhiều nhân lực, đặc biệt là những lĩnh vực thiếu nhân lực để tổ chức TS đào tạo các ngành nghề phù hợp. Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các cơ sở GDNN triển khai mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng gắn với kết quả đầu ra, nhân rộng mô hình cơ sở cam kết trả lại học phí nếu HS,SV không có việc làm sau khi tốt nghiệp. Huy động các DN tham gia xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ thực tập, phản hồi về chất lượng đào tạo để góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo. Thành phố khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo với cơ sở ở nước ngoài; thực hiện mô hình mà người học có thể học ở trong nước hoặc tại trường liên kết ở nước ngoài”.
Đan Phượng


Bình luận (0)