Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Có trường dành 100% cho NV 2, 3

Tạp Chí Giáo Dục

Với nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh và đào tạo, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa – Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM có những nhận định về điểm sàn cũng như  việc xét tuyển các NV.

Sau khi thống kê kết quả điểm thi của cả nước, điểm sàn sẽ được ấn định sao cho tỷ lệ trúng tuyển theo NV1 ở mức khoảng 70% tổng chỉ tiêu và như vậy sẽ còn khoảng 30% tổng chỉ tiêu dành cho các TS có điểm thi cao hơn điểm sàn nhưng chưa trúng tuyển có cơ hội tham gia tiếp tục xét tuyển NV2 và NV3. Nói như vậy cũng có nghĩa là sẽ có một số ngành, một số trường tuyển đủ 100% chỉ tiêu theo NV1, nhưng ngược lại cũng có nhiều ngành, nhiều trường dành rất nhiều chỉ tiêu cho NV2, NV3. Những  trường ĐH-CĐ không tổ chức thi gần như dành 100% chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3 cho các TS có điểm thi từ điểm sàn trở lên.

Trong những năm qua, điểm sàn ít khi đạt ở mức 15 điểm. Số liệu kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009 có thể minh họa cho điều này. Khối  A có khoảng 550 ngàn TS, nhưng chỉ có khoảng 145 ngàn TS đạt được điểm 15 (3 môn thi), bằng vừa đúng chỉ tiêu tuyển của tất cả các ngành khối A trên cả nước. Nếu ấn định điểm sàn khối A là 15 thì chắc chắn có rất nhiều trường không thể tuyển được NV1, và càng không thể tuyển được NV2, NV3 vì TS ảo, vì kết quả thi ở các vùng miền không đều như nhau (ví dụ TS Nam Định có điểm bình quân 3 môn thi cao nhất nước là 12,7; trong khi TS Cao Bằng có điểm bình quân 3 môn thi thấp nhất nước là 7,87… Ở các khối thi khác, tình hình bất cập còn nặng nề hơn.
Mỹ Quyên (ghi) ( Theo TNO )

Bình luận (0)