Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cổ vật và hành trình gìn giữ hồn di sản

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 6-9, Hội Cổ vật TP.HCM tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và trưng bày chuyên đề “Cổ vật và hành trình gìn giữ hồn di sản” tại Bảo tàng TP.HCM.

Khách tham quan chuyên đề “Cổ vật và hành trình gìn giữ hồn di sản”

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Nghĩa đã ôn lại truyền thống lịch sử của hội, những hoạt động tích cực của hội trong thời gian qua.

Ông Nghĩa nhấn mạnh hoạt động hiến tặng cổ vật, di vật quý hiếm, phối hợp tổ chức chuyên đề đã góp phần làm phong phú các hiện vật của các bảo tàng, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, thụ hưởng những giá trị văn hóa của người dân.

Bà Vũ Kim Anh – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM (nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) kiến nghị, Hội Cổ vật TP.HCM phải gắn với các bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề. Việc này chỉ cần thực hiện mỗi năm một lần để tạo sân chơi cho các hội viên, đồng thời làm phong phú thêm hoạt động của bảo tàng.

Bà Kim Anh cũng đề xuất Hội Cổ vật TP.HCM nên có một không gian trưng bày riêng để thường xuyên tổ chức các triển lãm cổ vật cho người dân chiêm ngưỡng.

Trong buổi lễ, Hội Cổ vật TP.HCM tiếp nhận hiện vật do các nhà sưu tập trao tặng cho hội. Hội Cổ vật TP.HCM cũng trao giấy chứng nhận kết nạp hội viên mới.

Dịp này, Hội Cổ vật TP.HCM đã trưng bày chuyên đề “Cổ vật và hành trình gìn giữ hồn di sản” giới thiệu hơn 100 hiện vật của 32 nhà sưu tập là hội viên của hội.

Các hiện vật được chế tác từ nhiều chất liệu như đồng, bạc, gốm… có nguồn gốc, xuất xứ từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Pháp…

Hiện vật đa dạng như trống đồng Đông Sơn, ấm đồng, đĩa, chén trà, pháp lam, bình phong, bình hoa, tượng rồng, hộp bạc, đỉnh xông trầm, bình nước, khay, đôn cảnh, đôn voi… và các vật dụng gia đình khác.

Các hiện vật trưng bày có niên đại trải dài từ thế kỷ thứ I, thế kỷ thứ III trước công nguyên đến thế kỷ thứ XX.

Chuyên đề  đón khách tham quan từ ngày 6-9, tại Bảo tàng TP.HCM.

Hồ Trinh

Bình luận (0)