TP.HCM hiện đã xử lý phần lớn tình trạng “chuồng cọp” tại các chung cư cũ và nhà ở nhiều hộ, song vẫn còn hơn 700 căn hộ chưa thực hiện tháo dỡ.

Chiều 18-9, Thượng tá Trần Xuân Phương – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) chia sẻ, theo thống kê, toàn thành phố có 15.161 căn hộ từng lắp đặt “chuồng cọp”. Sau thời gian vận động, đã có 14.445 căn hộ đồng ý tháo dỡ hoặc mở thêm lối thoát hiểm, chiếm tỷ lệ 95,3%. Tuy nhiên, vẫn còn 716 căn (tương đương 4,7%) chưa xử lý.
Theo Thượng tá Phương, ngay sau vụ cháy tại chung cư Độc Lập khiến 8 người thiệt mạng, UBND TP.HCM đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, đặc biệt là việc tháo dỡ “chuồng cọp” nhằm bảo đảm lối thoát nạn thứ hai. Lực lượng PCCC không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp hỗ trợ, mang theo dụng cụ để tháo dỡ cho người dân, làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả cuối tuần.
Nguyên nhân của việc chậm tháo dỡ, theo PC07, chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại mất an ninh khi không còn khung sắt, nhiều căn hộ đang cho thuê nhưng chủ nhà không có mặt để xử lý, và một số căn hộ bỏ trống nên chưa thể tiếp cận.
Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục vận động người dân tháo bỏ toàn bộ “chuồng cọp” còn lại và không tái dựng. Đồng thời, các giải pháp khác như phát triển mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, phong trào “Nhà tôi 3 có”, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy, mở lối thoát hiểm phụ và trang bị mặt nạ phòng độc cũng sẽ được thúc đẩy.
Trước đó, ngày 12-7, thành phố đã đồng loạt ra quân tuyên truyền PCCC & CNCH, kêu gọi tháo bỏ lồng sắt, “chuồng cọp” tại các khu chung cư, nhà tập thể để hạn chế rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn.
Thủy Phạm

Bình luận (0)