Sự kiện giáo dụcTin tức

Còn băn khoăn về kỳ thi THPT quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Giáo viên bày tỏ băn khoăn về vấn đề đăng ký dự thi của kỳ thi THPT quốc gia tại tọa đàm

Dù thời điểm này thí sinh trên cả nước đã bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia nhưng nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến cách thức đăng ký dự thi, lệ phí, mã trường, khu vực ưu tiên… vẫn khiến không chỉ thí sinh mà cả giáo viên phổ thông băn khoăn.
Tại  tọa đàm “Tập huấn quy trình tuyển sinh – kỹ năng vào ĐH” do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức ngày 9-4 với sự tham gia của hơn 50 giáo viên THPT địa bàn TP.HCM và đại diện một số sở GD-ĐT, những băn khoăn này lại tiếp tục được đề cập.
TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM – nhìn nhận những thay đổi liên tục trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay khiến giáo viên phổ thông chưa nắm kịp và bối rối. Không ít thí sinh, nhất là thí sinh tự do cũng cảm thấy lo lắng do chưa được hướng dẫn kỹ càng. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM – cũng cho rằng giáo viên phổ thông, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải thực sự nắm rõ những thông tin liên quan đến ngành nghề, kỳ thi THPT quốc gia… để trực tiếp hướng dẫn học sinh. Để được như vậy, chính giáo viên phổ thông cũng cần tăng cường tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Thời gian qua có rất nhiều kênh thông tin tư vấn tuyển sinh, điển hình là chương trình tư vấn do các báo tổ chức tới tận các trường THPT. Tuy nhiên, đối tượng tham gia mới chỉ chủ yếu dừng lại ở học sinh, đa số giáo viên, phụ huynh vẫn chưa quan tâm đáng kể. “Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có nhiều điểm mới trong cách thức đăng ký, xét tuyển nguyện vọng, cụm thi… giáo viên phổ thông cần nắm rõ những điểm mấu chốt nhất để hướng dẫn học sinh lựa chọn một cách chính xác”, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.
Được biết, hiện đang là thời điểm thí sinh trên cả nước nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia. Dù vậy, đến nay, các vấn đề lệ phí, thay đổi mã trường, đăng ký môn thi, ưu tiên… vẫn còn khiến giáo viên các trường THPT băn khoăn. Một giáo viên Trường THPT Tây Thạnh nêu, hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được nhận từ ngày 1 đến cuối tháng 4, nhưng đến nay giáo viên vẫn chưa rõ thông tin về mã trường hay một số thay đổi liên quan khác. TS. Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định chắc chắn sẽ có mã trường, nhưng cần chờ thêm hướng dẫn thi từ các sở.
Bên cạnh trao đổi liên quan đến lệ phí các môn thi của một số giáo viên, cô Thụy Anh (giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải) đặt vấn đề thí sinh đăng ký nhiều môn nhưng có thể bỏ thi một vài môn trong đó. TS. Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định, học sinh vì điều kiện có thể bỏ thi một số môn, tuy nhiên không được bỏ các môn thi tốt nghiệp. Lệ phí mỗi môn thi được tính 35 ngàn đồng.
TS. Nghĩa cũng nhấn mạnh các trường ĐH lưu ý vấn đề ưu tiên tuyển sinh. Năm trước, cả ngàn trường hợp các trường xử lý sai do thay đổi điều kiện xét tuyển ưu tiên. Chỉ riêng ĐH Quốc gia TP.HCM năm ngoái cũng đã giải quyết hàng trăm trường hợp tương tự.
 “Đây là lần đầu tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh gắn với nâng cao tự chủ của các trường ĐH-CĐ nên thực tiễn triển khai ở các trường phổ thông chắc chắn sẽ còn nhiều vướng mắc. Những thông tin mới, thiết thực được cung cấp cho giáo viên thông qua tọa đàm sẽ giúp hỗ trợ tối đa học sinh trước kỳ thi quan trọng này”, TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – chia sẻ.
Bài, ảnh: M.T

Bình luận (0)