Tòa soạnThư đi – tin lại

Con chưa sinh có được thừa kế?

Tạp Chí Giáo Dục

Hỏi: Chồng tôi qua đời đột ngột khi tôi đang có thai được ba tháng. Hiện nay, các con riêng của chồng tôi với người vợ trước đòi tôi phân chia tài sản của chồng tôi để lại. Xin luật sư cho biết con tôi chưa sinh có được hưởng thừa kế không? Chồng tôi qua đời không để lại di chúc thì việc phân chia thừa kế sẽ giải quyết như thế nào?
Hoàng Anh (quận Tân Bình, TP.HCM)
Đáp: Theo Luật Hôn nhân và gia đình thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. Ngoài ra, con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng.
Theo Bộ luật Dân sự thì người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết…
Theo đó, chồng bạn qua đời thì đứa bé bạn đang mang thai là con chung của vợ chồng bạn sẽ được quyền thừa kế di sản của chồng bạn theo qui định của pháp luật dân sự về thừa kế.
Chồng bạn qua đời không để lại di chúc thì toàn bộ tài sản của chồng bạn để lại sẽ được đem chia đều cho những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bạn, bao gồm: cha, mẹ chồng (nếu còn sống), tất cả các con của chồng bạn (bao gồm con với người vợ trước và con chung với bạn), mỗi người được chia hưởng một phần ngang nhau.
LG. Hoàng Trung Tiếu

Bình luận (0)