Tòa soạnThư đi – tin lại

Con đã trưởng thành, cha mẹ có còn trách nhiệm?

Tạp Chí Giáo Dục

Hỏi: Con tôi bị người khác xúc phạm danh dự nhưng không muốn đi thưa (cho rằng không ai làm chứng) nhưng trên thực tế, mọi người trong xóm đều biết chuyện này. Như vậy, con tôi có thể đi thưa người đã xúc phạm danh dự của mình hay không?
TRẦN HÙNG (quận Gò Vấp, TP.HCM)
Đáp: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Khi bị xâm phạm đến danh dự thì người bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm xin lỗi, cải chính công khai, và yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra (nếu có). Nếu người có hành vi vi phạm không thực hiện các yêu cầu này, thì người bị vi phạm có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền buộc người có hành vi vi phạm phải thực hiện. Như vậy, trường hợp bị người khác xúc phạm danh dự, con ông có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân huyện, nơi cư trú để yêu cầu tòa án giải quyết, buộc người đã xúc phạm đến danh dự của con ông xin lỗi, bồi thường thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, trong vụ án dân sự, khi đưa ra yêu cầu, thì người có yêu cầu phải có chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình đưa ra. Việc con ông bị xúc phạm nếu có những người hàng xóm chứng kiến và những người này chịu ra làm chứng trước tòa thì đây cũng là một trong những chứng cứ để tòa xem xét cho yêu cầu của con ông.
 LS. LÊ NGUYỄN THUYỀN QUYÊN
(VPLS Sài Gòn Gia Định)

Bình luận (0)