Sáng 22-10, Hội thảo quốc tế “Xây dựng nền kinh tế sáng tạo: Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam” do Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam cùng Liên đoàn Quốc tế các tổ chức Quyền sao chép tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.
Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự. Tại đây, các chuyên gia phân tích bối cảnh pháp lý – thực thi quyền sao chép tại Việt Nam hiện nay, chỉ ra điểm yếu, thách thức.
Từ đó đề xuất các định hướng, kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi quyền sao chép, hướng đến việc xây dựng cơ chế cấp phép bản quyền minh bạch, thuận lợi và phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cộng đồng được tiếp cận tri thức hợp pháp, bền vững.
Theo thống kê của Thư viện Quốc gia Việt Nam, tình trạng sao chép tài liệu và xuất bản phẩm trái phép vẫn chiếm tỷ lệ rất cao, đặc biệt trong môi trường học đường và số hóa tài liệu.

Theo báo cáo ngành và các tổ chức nghiên cứu (2022–2024), thiệt hại kinh tế do vi phạm bản quyền số tại Việt Nam ước tính lên tới khoảng 350 triệu USD/năm, chủ yếu từ lĩnh vực phim, âm nhạc, và xuất bản. Những tổn thất này không chỉ làm giảm thu nhập của tác giả mà còn ảnh hưởng tới sức sáng tạo của xã hội, ngân sách thuế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội dung hợp pháp.
Một trong những giải pháp ngăn chặn sao chép và xuất bản trái phép được chuyên gia đưa ra tại hội thảo là đẩy mạnh tuyên truyền – giáo dục. Xây dựng “văn hóa tôn trọng bản quyền” trong trường học, thư viện, cơ quan xuất bản, và cộng đồng sáng tạo.
Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các chương trình đào tạo về sử dụng hợp pháp tác phẩm, hướng tới mục tiêu “Mọi hành vi sao chép đều có trách nhiệm”.
Tại hội thảo, Công ty Văn hóa Đọc và học Việt Nam và Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường đã ra mắt phiên bản tiếng Anh của cuốn sách “Con đường tương lai” (The Part to the Future) – bước đi quan trọng trong việc quốc tế hóa tư tưởng và tri thức Việt Nam.
Ấn phẩm song ngữ “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn là một cuốn sách độc đáo và tiên phong đưa tư tưởng Việt Nam ra thế giới trong một ngôn ngữ triết học hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc sâu sắc của Á Đông.
Kết thúc hội thảo, các đại biểu thống nhất rằng, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền sao chép không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là động lực quan trọng để khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh ấy, sự ra mắt ấn phẩm “Con đường tương lai” với phiên bản song ngữ Việt – Anh được xem là điểm nhấn nổi bật, thể hiện tinh thần “tri thức hóa” và “quốc tế hóa” của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.
Hồ Trinh

Bình luận (0)