Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con hư cũng bởi mẹ, cha…

Tạp Chí Giáo Dục

Nghiện game cũng là một trong những nguyên nhân biến trẻ thành con hư (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L

Việc đáp ứng hầu hết tất cả các yêu cầu của con, nào là phòng riêng, nào là điện thoại, laptop, xe tay ga, tiền bạc… mà không có sự quan tâm, quản lý chặt chẽ của nhiều ông bố, bà mẹ đã biến trẻ thành… con hư.
Những đứa con hư
Mấy tháng nay, gia đình anh Cao Mạnh Hùng (đường Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM) lúc nào cũng u ám. Nguyên nhân là cậu “quý tử” H. 15 tuổi của vợ chồng anh nghiện hút và bị đuổi học. Anh kể: “Trước đây H. là một đứa rất ngoan, chăm học, từ lớp 1 đến lớp 9 luôn là học sinh xuất sắc. Thế nhưng, từ khi lên lớp 10, H. bắt đầu thay đổi, học hành sa sút, thường xuyên đi chơi khuya… Đến giữa học kỳ I năm lớp 11 thì nhà trường báo cho gia đình biết, H. đã bỏ học. Và tệ hại hơn, H. còn nghiện ma túy. Hiện nay, vợ chồng tôi không biết phải làm gì với đứa con bất trị này. Nếu không có thuốc là H. gào thét, phá phách, mỗi lần lên cơn trông H. vừa đáng thương vừa đáng trách. Không ít lần, chúng tôi đã phải trói chân, trói tay H. lại. Bây giờ, cả hai vợ chồng tôi chẳng ai thiết tha gì với công việc…”.
Vợ chồng chị Hà Mỹ P., Q.1 cũng đang đau đầu với “cậu ấm” Sơn Trường (13 tuổi). Khi Trường đang học lớp 6, mỗi khi cha, mẹ tới đón trễ là cậu lại qua mấy tiệm internet gần trường để chơi game. Dần dần, Trường bắt đầu nghiện và thường xuyên “cúp cua” để ngồi đồng ở tiệm internet. Bao nhiêu tiền cha mẹ cho, Trường đều “nướng” hết vào quán nét. Đến khi không còn tiền, Trường đã “chôm” tiền của cha mẹ, rồi “chôm” đồ trong nhà đem đi bán… Học kỳ I vừa qua, kết quả học tập của Trường quá kém nên cậu không dám đưa sổ liên lạc cho cha mẹ. Đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện về nhà thông báo thì Trường đã bỏ nhà đi bụi. “Nó lang thang một tuần ở ngoài đường rồi cũng tìm về nhà, nhưng nhất định không chịu đi học lại. Chúng tôi rối quá, không biết phải làm sao bây giờ?” – chị P. bức xúc.
Trái ngược với các “quý tử”, “cậu ấm” nghiện ma túy, nghiện chơi game thì các “cô chiêu” lại “đòi” lấy chồng. Chị Phạm Thị M. (P.Tân Phong, Q.7) tâm sự: “Con bé đang học lớp 10 nhưng cứ nhất quyết đòi nghỉ học để lấy chồng. Ba mẹ nói thế nào cũng không được. Nó còn dọa nếu không cho lấy chồng, nó sẽ bỏ nhà theo bạn trai…”.
Lẽ nào cha mẹ “bó tay”?
Bà Trương Ngọc Hoa (nguyên Trưởng phòng Tư vấn trẻ em TP.HCM) cho biết: “Tiếp xúc với các ông bố, bà mẹ có con chưa ngoan, chúng tôi nhận ra rằng nguyên nhân khiến cho những đứa con ngoan trở thành hư một phần không nhỏ là lỗi ở cha mẹ. Do điều kiện kinh tế phát triển nên hầu như gia đình nào cũng có phòng riêng cho con. Cứ về đến nhà là các em lại chui vào phòng và tự do làm bất kỳ việc gì chúng muốn. Nào là chơi game, coi phim sex, lên mạng, trò chuyện với bồ, thậm chí là hút chích ma túy. Trong khi đó, các bậc phụ huynh lại nghĩ rằng con đang học nên không muốn làm phiền. Và họ chỉ nhận ra con mình hư khi nhà trường thông báo, hoặc chính đứa trẻ đó cho biết…”.
Trước những đứa con hư, các ông bố, bà mẹ đều tỏ ra quá khích. Người thì đánh đập con, người lại dùng lời lẽ thiếu tế nhị để lăng nhục con, người thì cấm đoán… Tuy nhiên, tất cả những thái độ này đều không hiệu quả, ngược lại còn làm cho đứa trẻ lún sâu vào “con đường tội lỗi”. “Phụ huynh nên hiểu rằng ở cái tuổi trẻ con chưa qua, người lớn chưa tới, các em rất bướng bỉnh, chúng chỉ thích làm những gì người lớn cấm. Do vậy, khi con rơi vào các tình huống như kể trên, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh, đôi khi phải nhượng bộ một chút. Chẳng hạn như trường hợp của chị M., khi con gái đòi lấy chồng thì tạm thời chấp nhận mối quan hệ yêu đương của con. Nhưng dần dần phải phân tích cho con thấy nếu lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật, nếu con và bạn trai quan hệ tình dục thì bạn con sẽ phải ở tù vì con chưa tới tuổi vị thành niên. Tóm lại, khi con bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ nên nhớ lại “cái ngày xưa” của mình để hiểu và thông cảm với con. Nên tạo cảm giác thân thiện với con để chúng có thể tâm sự, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên có mối quan hệ mật thiết với nhà trường, đặc biệt là thầy, cô giáo chủ nhiệm và bạn bè của con để qua đó hiểu thêm về con hơn” – bà Hoa tư vấn.
Kim Anh

Bình luận (0)