Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công an TP.HCM đẩy mạnh xử lý trộm cắp thiết bị giao thông và giải quyết bất cập trong tổ chức giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 15-9, Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về tình trạng trộm cắp thiết bị công trình giao thông trên địa bàn TP. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều vụ trộm cắp và phá hủy các thiết bị như rào chắn, nắp hố ga, dây điện đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đang tích cực phối hợp với các sở ban ngành để giải quyết hàng trăm kiến nghị liên quan đến các bất cập trong công tác tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc trên các tuyến đường.

Một số thiết bị như nắp hố ga và rào chắn bị mất cắp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: CAND

Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Nguyễn Đình Dương, đã thông tin đến người dân về tình trạng trộm cắp và phá hủy thiết bị công trình giao thông trên địa bàn TP. Gần đây, nhiều thiết bị như thanh rào chắn, dây xích bảo vệ công trình, nắp hố ga, đèn chiếu sáng, và hệ thống dây điện kết nối với camera giám sát đã trở thành mục tiêu của tội phạm. Tình trạng này không chỉ làm giảm công năng của các công trình giao thông, gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Công tác phòng chống trộm cắp thiết bị giao thông

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận và giải quyết 4 tin báo về việc trộm cắp thiết bị giao thông. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ với 3 bị can, và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ còn lại.

Các biện pháp phòng chống đã được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng này. Theo Đại tá Dương, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, công an cấp xã, và lực lượng tuần tra cấp huyện đã được chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, quản lý chặt chẽ địa bàn, đặc biệt vào những khung giờ mà tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi.

Để đối phó với nạn trộm cắp này, Công an TP.HCM không chỉ tăng cường điều tra mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo 138 trong việc vận động người dân cung cấp thông tin về các hành vi tội phạm, trong đó có hành vi trộm cắp thiết bị giao thông. Công an các cấp xã đã tiến hành rà soát, kiểm tra các điểm thu mua phế liệu, đồng thời lập cam kết với các cơ sở này về việc không thu mua tài sản bất hợp pháp hoặc không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, các biện pháp khác cũng được triển khai để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, nhằm bảo vệ các công trình giao thông trước sự phá hoại và trộm cắp. Công an TP.HCM nhấn mạnh rằng sự phối hợp từ cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như ngăn chặn những hành vi vi phạm, bảo vệ hệ thống giao thông và cảnh quan đô thị của thành phố.

Nỗ lực giải quyết bất cập trong tổ chức giao thông

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Công an TP đã tiếp nhận 616 kiến nghị liên quan đến những vấn đề tồn tại trong việc tổ chức giao thông, và đã kịp thời kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cùng các đơn vị liên quan để xử lý. Kết quả, 289 kiến nghị đã được giải quyết, trong khi 327 kiến nghị còn lại đang được phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý.

Các vấn đề nhỏ, đơn giản như lắp đặt biển báo bị mờ, kẻ lại vạch sơn, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông đã được khắc phục ngay. Thông qua các nhóm trao đổi trên nhóm Zalo, Viber, Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng xử lý các bất cập, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đối với các bất cập phức tạp tại một số khu vực có mật độ giao thông cao, công an thành phố đã tổ chức khảo sát và đánh giá để đề xuất các giải pháp như tổ chức lại giao thông, hạn chế một số loại phương tiện vào các khung giờ nhất định, hoặc xây dựng cầu vượt, hầm chui nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Thủy Phạm

Bình luận (0)