Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công an TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính một cơ sở dạy ngoại ngữ “chui”

Tạp Chí Giáo Dục

Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an TP.HCM mới đây đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức (Địa chỉ: 145 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM) đã tự ý thành lập “Trung tâm ngoại ngữ Đức Minh 1” và tổ chức dạy học khi chưa được cấp phép.

Theo Công an TP.HCM, hành vi của cơ sở dạy ngoại ngữ trên vi phạm điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 127/2021/NĐ-CP).

Ảnh minh họa

Việc hoạt động “chui” không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro: Chất lượng đào tạo không kiểm soát; Lãng phí thời gian, tiền bạc của học viên; Gây mất công bằng trong môi trường giáo dục và khó khăn cho công tác quản lý.

Từ đó, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở dạy ngoại ngữ cần tuyệt đối tuân thủ quy định về cấp phép và đăng ký hoạt động. Không vì lợi nhuận mà xem thường pháp luật. Với phụ huynh, học viên cần tỉnh táo, kiểm tra kỹ pháp lý của cơ sở giáo dục trước khi đăng ký học để tránh “tiền mất tật mang”. Nếu phát hiện cơ sở nghi vấn hoạt động trái phép hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến tháng 8-2025, toàn TP.HCM có 1.961 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động, gồm 158 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài, và 1.803 trung tâm trong nước. Trong năm học, vẫn còn một số trung tâm dạy sai chương trình đã được phê duyệt, chưa có lộ trình, chuẩn đầu ra rõ ràng; thậm chí quảng cáo sai sự thật, dùng hình ảnh chưa được phép, đặc biệt liên quan đến giáo viên nước ngoài, gây hiểu nhầm cho phụ huynh. Ngoài ra công tác tuyển dụng giáo viên bản ngữ cũng gặp nhiều khó khăn do thủ tục cấp phép lao động kéo dài, trong khi yêu cầu cao về trình độ chuyên môn khiến việc tìm nguồn nhân lực phù hợp thêm hạn chế. Một số nhà đầu tư nhỏ chưa nắm vững quy định, dẫn đến sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn; thậm chí có nơi tổ chức hoạt động ngoài phạm vi cho phép như bán trú vệ tinh, giữ trẻ mầm non, dạy thêm hè.

Bà Trương Hải Thanh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị trong năm học 2025-2026, các trung tâm chú trọng bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, đảm bảo đúng chuẩn chuyên môn, đặc biệt với giáo viên nước ngoài. Đa dạng hóa loại hình, xây dựng môi trường học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học viên. Khuyến khích các trung tâm xây dựng mô hình câu lạc bộ học thuật, nơi có thể chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và triển khai hiệu quả hoạt động giảng dạy.

Công tác kiểm tra hoạt động các trung tâm ngoại ngữ được Sở GD-ĐT TP.HCM xây dựng hàng năm, bao gồm kiểm tra định kỳ và đột xuất, trở thành hoạt động thường niên của công tác chuyên môn và pháp chế nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) của các trung tâm.

Yến Hoa

Bình luận (0)